Quảng Nam: Công trình hồ thủy lợi Đá Vách 11 tỷ đồng “hành dân”

Trương Hồng - Lộc Yên Thứ bảy, ngày 07/01/2023 13:05 PM (GMT+7)
Công trình nâng cấp, sửa chữa hồ thủy lợi Đá Vách với vốn đầu tư hơn 11 tỷ đồng, được đầu tư xây dựng từ năm 2021 đến nay chưa xong khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân địa phương gặp nhiều khó khăn.
Bình luận 0

Những ngày đầu năm 2023, theo phản ánh của người dân, chúng tôi có mặt tại công trình nâng cấp sửa chữa hồ thủy lợi Đá Vách thuộc xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam. Đập vào mắt là cảnh bùn đất nhầy nhụa, toàn đất đỏ khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Theo tìm hiểu, công trình nâng cấp, sửa chữa hồ thủy lợi Đá Vách được triển khai thi công từ năm 2021, đến nay hơn 2 năm trôi vẫn còn dở dang, mưa lũ xuống khiến đất đá công trình xói lở, cuốn trôi gây thất thoát, lãng phí, đặc biệt gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Quảng Nam: Công trình hồ thủy lợi Đá Vách 11 tỷ đồng “hành dân”   - Ảnh 1.

Công trình hồ thủy lợi Đá Vách với vốn đầu tư 11 tỷ đồng “hành dân”. Ảnh: T.H

Công trình hồ thủy lợi Đá Vách đưa vào hoạt động từ năm 1980, sau nhiều năm đi sử dụng bị xuống cấp, xói lở phần thân đập, hai bên taly thoát nước. Trước thực tế đó, đầu năm 2021, được sự tài trợ của Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư cho tiến hành sửa chữa, nâng cấp lại thân đập. 

Công ty cổ phần Xây dựng và Vật tư Thiết bị 7 được chọn làm đơn vị thi công sửa chữa, nâng cấp với kinh phí trên 11 tỷ đồng. Hồ thủy lợi Đá Vách phục vụ nước tưới cho khoảng hơn 52ha lúa, hoa màu của người dân vùng hạ lưu.

Quảng Nam: Công trình hồ thủy lợi Đá Vách 11 tỷ đồng “hành dân”   - Ảnh 2.

Công trình chậm thi công khiến tuyến đường độc đạo đi vào tổ 9 và tổ 10 (thôn 5, xã Tiên Cảnh), nơi có hơn 100 hộ dân hàng ngày phải đi lại nơi đây "cắn răng" chịu đựng trên nền đất nhày nhụa, như "trâu cày". Ảnh: T.H

Tuy nhiên, sau hơn 2 năm thi công sửa chữa, nâng cấp công trình này vẫn dở dang, "dậm chân" tại chỗ chưa thấy hoàn thành. Việc chưa hoàn thành này khiến mùa mưa đất đá công trình bị cuốn trôi, một số điểm thi công dở dang bị sạt lở gây thất thoát, lãng phí làm người dân lo lắng.

Đặc biệt, thân đập là con đường độc đạo đi vào tổ 9 và tổ 10 (thôn 5, xã Tiên Cảnh), nơi có hơn 100 hộ dân hàng ngày phải đi lại nơi đây, họ phải"cắn răng" chịu đựng trên nền đất nhầy nhụa, như "trâu cày".

Quảng Nam: Công trình hồ thủy lợi Đá Vách 11 tỷ đồng “hành dân”   - Ảnh 3.

Người dân đi lại liên tục bị té ngã do công trình thi công chậm khiến mặt đường bị nhày nhụa đất đỏ. Ảnh: T.H

Bà Nguyễn Thị Lan (thôn 5, xã Tiên Cảnh) cho biết: "Nhà thầu thi công ì ạch không chỉ gây khó khăn cho việc sử dụng nguồn nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, mà còn gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, học sinh hàng ngày qua lại nơi đây.

Chúng tôi mong muốn chính quyền can thiệp để công trình tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thành phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân. Năm hết, tết đến mà đường đi trên thân đập lầy lội, trơn trượt như thế này bà con chúng tôi rất lo lắng".

Ông Lê Trường Hiền - Chủ tịch UBND xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam cho biết, công trình do tỉnh quản lý, đầu tư sửa chữa, địa phương là đơn vị hưởng lợi nên gặp khó khăn trong việc giải quyết, xử lý.

Quảng Nam: Công trình hồ thủy lợi Đá Vách 11 tỷ đồng “hành dân”   - Ảnh 4.

Một em học sinh với bộ đồ quần áo đầy bùn đất do bị ngã té trên công trình 11 tỷ đồng. Ảnh: T.H

"Trước mắt địa phương Tiên Cảnh sẽ làm việc với chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công sớm sửa chữa, đổ đất đá cấp phối phần thân đập để người dân qua lại được thuận tiện trong dịp Tết Nguyên đán sắm tới; đồng thời sẽ làm việc với các ngành liên quan của huyện, tỉnh yêu cầu phía đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình sớm đi vào hoạt động đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất cho nhân dân", ông Hiền nói.

Liên quan đến công trình nâng cấp, sửa chữa hồ thủy lợi Đá Vách, vào ngày 4/1, tại buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh sau Kỳ họp thứ 12 (khóa X), đại biểu Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam đã ghi nhận phản ánh của cử tri về vấn đề này. Bà Dung cho biết sẽ làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để công trình nâng cấp, sửa chữa hồ thủy lợi Đá Vách sớm hoàn thành phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân địa phương.

Quảng Nam: Công trình hồ thủy lợi Đá Vách 11 tỷ đồng “hành dân”   - Ảnh 5.

Công trình Đá Vách dở dang khiến người dân vô cùng bức xúc. Ảnh: Lộc Yên

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Võ Văn Điềm - Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam thừa nhận là công trình hơi chậm. "Tôi đã cho điều chỉnh, đổi lại đơn vị thi công, tuy nhiên vừa rồi do trời mưa liên tục nên phần đường trên mặt đập chưa đổ bên tông được; Hiện ban đang chỉ đạo, thời tiết thuận lợi sẽ đổ bê tông ngay…", ông Điềm nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem