Quảng Bình: Bố uống rượu về, nghe tin con trộm cắp vặt liền chất rơm đốt chân

Trần Anh Thứ năm, ngày 06/10/2022 21:35 PM (GMT+7)
Chiều 6/10, lãnh đạo UBND xã Hòa Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc bố chất rơm đốt con.
Bình luận 0

Theo đó, vào khoảng 14 giờ ngày 3/10, Công chức Văn hóa - Xã hội xã Hòa Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) nhận được điện thoại từ đường dây nóng của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình phản ánh có vụ việc bạo hành trẻ em tại thôn Cà, xã Hòa Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). 

Sau đó, Chủ tịch UBND xã Hòa Trạch đã cử Trưởng Công an, Công chức Văn hóa - Xã hội đến tận nơi nắm tình hình sự việc.

Quảng Bình: Bố bạo hành con ruột sau bữa tiệc sinh nhật có "men rượu" - Ảnh 1.

Cháu Nguyễn Tuấn T. (SN 2014, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Hòa Trạch) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch sau khi bị bố bạo hành. Ảnh: QA

Qua nắm tình hình được biết, vào khoảng 15 giờ 10 phút ngày 02/10, tại nhà bà Nguyễn Thị Hiến (SN 1954, ở thôn Cà, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) xảy ra vụ việc ông Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987) do bức xúc việc con trai là Nguyễn Tuấn T. (SN 2014, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Hòa Trạch) thường xuyên trộm cắp vặt đã bị bố, bà nội nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn không nghe.

Sau khi ông Tuấn đi ăn sinh nhật và có uống rượu rồi trở về nhà, thấy con trai đang chơi ở sân liền kéo vào dùng cây củi khô đánh vào sau lưng và mông cháu. Sau đó, ông Tuấn chạy ra cây rơm lấy một ít rơm khô vào để tại hiên nhà và đổ xăng lên rồi dùng bật lửa đốt đống rơm dưới chân cháu T. làm cháu bị bỏng chân.

Quảng Bình: Bố bạo hành con ruột sau bữa tiệc sinh nhật có "men rượu" - Ảnh 2.

Vết bầm tím trên người cháu T. khi bị bố bạo hành. Ảnh: QA

Sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã đến tận nhà động viên gia đình và đưa cháu T. đi bệnh viện Đa khoa Bố Trạch điều trị.

Đồng thời, Chủ tịch UBND xã Hòa Trạch đã mời ông Nguyễn Anh Tuấn lên trụ sở UBND xã để trao đổi, tâm sự, giáo dục, răn đen và viết bản cam kết từ nay về sau không tái phạm.

Được biết, ông Nguyễn Anh Tuấn đã ly thân với vợ từ lâu, một mình nuôi 2 đứa con cùng mẹ già là bà Nguyễn Thị Hiến (nay đã 68 tuổi).

Hiện vụ việc đã giao cho lực lượng công an xã Hòa Trạch điều tra, cũng cố hồ sơ.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem