Quận Bắc Từ Liêm thu ngân sách 3.300 tỷ đồng

Theo Thảo Trần/Kinh tế đô thị Thứ bảy, ngày 02/04/2022 20:36 PM (GMT+7)
Ngày 1/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2021, sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết chung sức phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid – 19”.
Bình luận 0

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho biết, năm 2021, phong trào thi đua của quận Bắc Từ Liêm tiếp tục có những chuyển biến rõ nét trên tất cả lĩnh vực. Trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, quận đã tập trung đôn đốc thu ngân sách đạt 3.300 tỷ đồng, đạt 103,8% dự toán TP giao; giá trị sản xuất các ngành đạt 49.894 tỷ đồng. 

Quận Bắc Từ Liêm: Nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả - Ảnh 1.

Nhân dân và cán bộ quận Bắc Từ Liêm vinh dự được nhận cờ thi đua của TP.

Sự nghiệp văn hoá xã hội tiếp tục được duy trì với nhiều chương trình văn hoá, văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao được tổ chức thiết thực. Toàn quận đã hỗ trợ việc làm cho 5.850 người lao động, đạt 100% kế hoạch, giảm 233/473 hộ cận nghèo. Quận đã thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về y tế, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống và giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Quận Bắc Từ Liêm: Nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả - Ảnh 2.

Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhân dân và cán bộ phường Minh Khai.

Các mô hình thi đua như: "Cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm", "An toàn thực phẩm tuyến phố văn minh"… tiếp tục được duy trì. Mô hình "Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng" đem lại khuôn viên các cơ quan, công sở, doanh nghiệp, trường học xanh - sach - đẹp. Mô hình "Bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp" đã đưa tỷ lệ thủ tục hành chính được giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,85%.

Phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19", từ quận đến phường đã huy động và trích Quỹ "Vì người nghèo" hỗ trợ 15.908 hộ/người với tổng số tiền hơn 28 tỷ đồng. Mô hình "Tuyến phố, đoạn đường nở hoa, bích hoạ" đã góp phần hình thành 28 đoạn đường với tổng chiều dài 8.575m…

Quận Bắc Từ Liêm: Nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả - Ảnh 3.

6 tập thể vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2022, quận Bắc Từ Liêm sẽ tiếp tục hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua do Trung ương và TP phát động; thi đua bảo đảm quốc phòng - an ninh; thi đua dân vận khéo, thi đua đồng hành và hỗ trợ "Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển", thi đua phát huy "Sáng kiến, sáng tạo" trong công nhân và cán bộ, công chức và người lao động.

Tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đã được quận phát động, trong đó có phong trào "Người tốt, việc tốt" trên lĩnh vực gắn với việc hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh năm 2022 của từng ngành, cơ quan, đơn vị…

Quận Bắc Từ Liêm: Nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả - Ảnh 4.

UBND TP tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào, chuyên đề thi đua…

Nhân dịp này, Nhân dân và cán bộ quận Bắc Từ Liêm được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2020; Trường Tiểu học Đông Ngạc B được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm học 2020-2021. Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhân dân và cán bộ phường Minh Khai. Các bộ, ngành, TP tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2020 cho 10 tập thể. UBND TP tặng Bằng khen cho 29 tập thể, 38 cá nhân có thành tích trong thực hiện các phong trào, chuyên đề thi đua…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem