Ngày 27/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở vừa có quyết định sáp nhập 6 phòng chuyên môn nghiệp vụ thành 3 phòng, nhờ vậy giảm được 3 trưởng phòng nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu công tác. Các quyết định này có hiệu lực từ 30/3/2021.
Cụ thể, Phòng Giáo dục Tiểu học và Phòng Giáo dục Mầm non được sáp nhập thành Phòng Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Mầm non, Phòng Giáo dục Trung học và Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp được sáp nhập thành Phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục Thường xuyên, Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Chính trị - tư tưởng được sáp nhập thành Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng.
Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cũng đổi tên Phòng Khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục - Công nghệ thông tin thành Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin.
Như vậy kể từ 30/3/2021, thời điểm các quyết định sáp nhập có hiệu lực, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk còn 7 phòng chuyên môn nghiệp vụ (giảm 3 phòng, giảm 3 trưởng phòng so với trước khi sáp nhập) và có 56 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Theo ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GDĐT Đắk Lắk, đây là một sự kiện quan trọng của Sở cũng như ngành giáo dục. Việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, tinh gọn bộ máy là nhằm gắn kết, đồng bộ giữa chức năng của các phòng chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó tăng thêm sức mạnh trong triển khai nhiệm vụ, tránh sự chồng chéo trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với các đơn vị, cơ sở giáo dục.