Phú Thọ: Xã Thịnh Minh sẵn sàng cho ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

+ aA -
Thành Dân - Thiên Long

11/03/2026 08:34 GMT +7

Ngày 10/3, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Phú Thọ do đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thịnh Minh. Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh đánh giá cao sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của địa phương trong việc hướng tới ngày hội lớn của toàn dân.

Chủ động triển khai các bước đúng quy định

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo xã Thịnh Minh cho biết địa phương đã sớm kiện toàn bộ máy phục vụ bầu cử. Cụ thể, xã đã thành lập 5 Ban bầu cử và 29 tổ bầu cử phụ trách tại 29 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.

Về công tác nhân sự và cử tri, toàn xã hiện có 13.329 cử tri tham gia bỏ phiếu. Ủy ban Bầu cử xã đã thống nhất giới thiệu 33 đại biểu ứng cử để bầu chọn ra 19 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 22, xóm đoàn kết 2. Ảnh: Thành Dân

Công tác tuyên truyền được đặc biệt chú trọng để người dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Đến nay, xã đã thực hiện niêm yết 10 bảng biểu về các mốc bầu cử, xây dựng 20 tin bài trên trang điện tử, cùng hàng chục khẩu hiệu, băng rôn rực rỡ tại các khu trung tâm và điểm bỏ phiếu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo xã Thịnh Minh cũng thẳng thắn báo cáo những khó khăn thực tế trong quá trình triển khai như: Việc lập và cập nhật danh sách cử tri trên phần mềm gặp khó khăn do người dân đi làm ăn xa hoặc thay đổi nơi cư trú, dẫn đến việc khó liên lạc để nắm bắt nguyện vọng bỏ phiếu. Hầu hết các khu vực bỏ phiếu hiện có trang thiết bị chưa đồng bộ, cơ sở vật chất còn hạn chế, đòi hỏi phải đầu tư, nâng cấp nhiều để phục vụ ngày bầu cử.

Đến nay, xã Thịnh Minh đã thực hiện niêm yết 10 bảng biểu về các mốc bầu cử, xây dựng 20 tin bài trên trang điện tử. Ảnh. Thành Dân

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, xã đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xây dựng các phương án bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh tại các hội nghị và khu vực bỏ phiếu.

Quyết tâm tổ chức thành công, đúng luật và an toàn

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh ghi nhận sự nỗ lực và chủ động của hệ thống chính trị xã Thịnh Minh. Tuy nhiên, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, đồng chí đề nghị địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Toàn xã Thịnh Minh hiện có 13.329 cử tri tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Thành Dân

Đẩy mạnh tuyên truyền, giúp cử tri nhận thức sâu sắc quyền và nghĩa vụ của mình thông qua nhiều hình thức đa dạng; Rà soát dữ liệu, tập trung cập nhật chính xác danh sách cử tri và chuẩn bị chu đáo phiếu bầu; Chỉnh trang khánh tiết, đảm bảo trang trí tại các điểm bỏ phiếu thống nhất, đúng quy định, tạo không khí phấn khởi cho người dân.

Bên cạnh đó cần siết chặt an ninh, tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, không để xảy ra bị động, bất ngờ về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Với sự chuẩn bị bài bản và quyết tâm cao, xã Thịnh Minh đang nỗ lực vượt qua khó khăn, hướng tới một kỳ bầu cử dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm.

Phú Thọ: Nông dân Mường Thàng thu lãi lớn từ cây mía

Phú Thọ: Nông dân Mường Thàng thu lãi lớn từ cây mía

Những ngày này, về xã Mường Thàng, tỉnh Phú Thọ đâu đâu cũng thấy sắc xanh mướt của những cánh đồng mía trải dài miên man. Vụ thu hoạch năm nay không chỉ mang đến niềm vui về năng suất mà còn khẳng định vị thế của cây mía trong việc phát triển kinh tế địa phương.

Phú Thọ: Đậm đà men rượu cần xứ Mường mỗi độ Tết đến, Xuân về

Phú Thọ: Đậm đà men rượu cần xứ Mường mỗi độ Tết đến, Xuân về

Trong dịp đầu năm mới, bên mâm cỗ của người Mường Hòa Bình không thể thiếu ché rượu cần thơm nồng. Không chỉ là một thức uống, rượu cần còn là sợi dây kết nối cộng đồng, là "linh hồn" của ngày Tết và là niềm tự hào của đồng bào Mường qua bao thế hệ.

Nông thôn Tây Bắc: Luồng sinh khí mới ở vùng cao Phú Thọ  giúp người dân vươn lên thoát nghèo

Nông thôn Tây Bắc: Luồng sinh khí mới ở vùng cao Phú Thọ giúp người dân vươn lên thoát nghèo

Những ngày đầu xuân 2026, trở lại các bản Mường, bản Dao, bản Mông, của tỉnh Phú Thọ không khó để nhận ra sự thay đổi diện mạo rõ rệt. Với nguồn lực đầu tư hơn 4.365 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025, những chính sách dân tộc đúng đắn đã và đang tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ, nâng cao đời sống cho hơn 1 triệu đồng bào dân tộc thiểu số.