Phú Thọ: Xã Tân Mai quyết tâm xóa nghèo bền vững trước năm 2030
23/08/2026 11:43 GMT +7
Là xã vùng cao thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Phú Thọ, Tân Mai từng đối mặt với vô vàn thách thức trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, bằng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, khai thác hiệu quả tiềm năng lòng hồ sông Đà, đẩy mạnh du lịch và thực hiện công tác xóa nhà tạm, Tân Mai đang từng bước vươn lên mạnh mẽ, tự tin hướng tới mục tiêu không còn hộ nghèo vào năm 2030.
- Phú Thọ: Giảm từ 1.861 xuống còn 655 cơ sở giáo dục công lập, tối ưu hóa mạng lưới trường học
- Vườn nho 5 ha ở Hòa Bình cũ nay là Phú Thọ trồng giống nho đắt đỏ, cuối tuần khách kéo đến trải nghiệm
- Xã Mường Thàng (Phú Thọ): Sức bật kinh tế từ những cung đường lòng dân
Đánh thức tiềm năng vùng đất khó
Xã Tân Mai được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai xã Sơn Thủy và Tân Thành, sở hữu diện tích tự nhiên rộng trên 130km² với dân số 7.924 người sinh sống rải rác trên các sườn núi cao. Là địa phương có 100% các thôn trên địa bàn đều thuộc diện đặc biệt khó khăn, địa hình chia cắt phức tạp cùng điểm xuất phát thấp khiến bài toán phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho Nhân dân gặp không ít trở ngại.
Trước thực tế đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Mai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định rõ mục tiêu chiến lược là duy trì mức giảm nghèo 2-3%/năm và phấn đấu đến năm 2030 toàn xã không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

Để hiện thực hóa chỉ tiêu này, cấp ủy và chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo Nhân dân sản xuất nông, lâm nghiệp đúng khung thời vụ, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Nhờ đó, diện tích gieo trồng hằng năm cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Công tác phòng, chống dịch bệnh và chống đói rét cho gia súc, gia cầm được thực hiện chủ động, duy trì tổng đàn gia súc, gia cầm đạt trên 51.000 con.
Đặc biệt, nhận thức rõ lợi thế mặt nước vùng lòng hồ Hòa Bình, bà con Tân Mai đã tập trung phát triển nghề nuôi cá lồng. Đến nay, toàn xã có 730 lồng cá, sản lượng nuôi trồng và đánh bắt đạt 145 tấn/năm. Nghề nuôi cá lồng không chỉ mở ra hướng đi hiệu quả trong phát triển kinh tế nông hộ mà còn tạo nguồn thu nhập ổn định cho hàng trăm gia đình địa phương.
Du lịch và thương mại là động lực tăng trưởng mới
Song song với phát triển nông - lâm - thủy sản, các hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ trên địa bàn xã duy trì ổn định, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Cơ quan chuyên môn của xã thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở và hộ sản xuất kinh doanh phát triển.

Đáng chú ý, những năm gần đây, xã Tân Mai xem du lịch là mũi nhọn bứt phá. Xã khuyến khích phát triển các sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tiềm năng địa phương tới du khách và các nhà đầu tư trong, ngoài nước.
Các cơ sở lưu trú, dịch vụ trên địa bàn cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng. Tốc độ tăng trưởng ngành du lịch tiếp tục giữ đà phát triển, đóng góp tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã đã thu hút khoảng 4.700 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, trong đó có 1.367 lượt khách quốc tế.
Xác định "có an cư mới lạc nghiệp", công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo được Đảng ủy, UBND xã Tân Mai coi là khâu đột phá trọng tâm. Nhờ huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, xã đã xây dựng mới 86 nhà, sửa chữa 25 nhà thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua phát triển kinh tế được triển khai sâu rộng. Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới tiếp tục được phát huy theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Hiện xã Tân Mai đạt 13/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2025 giảm 2,95%.
Giải pháp căn cơ hướng tới năm 2030
Ông Đinh Hùng Cường, Bí thư Đảng ủy xã Tân Mai thông tin, Đảng bộ xã xác định giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đặc biệt, tập trung xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của tình trạng nghèo; thường xuyên rà soát, đánh giá, phân tích hiện trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã.

Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch giảm nghèo với các giải pháp căn cơ, bài bản, đồng bộ, thống nhất và cách làm sáng tạo, linh hoạt, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những 'điểm nghẽn', 'nút thắt' để hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo”.
Thời gian tới, xã Tân Mai sẽ tiếp tục tập trung hỗ trợ mở rộng sinh kế, phát triển sản xuất, gia tăng thu nhập và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu cho hộ nghèo; chú trọng nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, bền vững; đồng thời ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chăm lo toàn diện văn hóa - xã hội, đặc biệt là y tế, giáo dục và hạ tầng số. Quyết tâm hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.
Vụ cô gái quốc tịch Mỹ tố bị hiếp dâm ở Phú Thọ: Bố nạn nhân mong sự thật phải được làm sáng tỏ!
Luật sư Lê Hồng Hiển - người bảo vệ quyền lợi cho bị hại thông tin, sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân phải đi khám, điều trị và chịu những ảnh hưởng nặng nề về tâm lý.
Sáp nhập thành công Vĩnh Phúc, Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ có một ngành kinh tế không khói tiềm năng "khổng lồ" hiếm thấy
Sau khi mở rộng không gian phát triển, tỉnh Phú Thọ (gồm địa phận tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hòa Bình cũ) đang đứng trước cơ hội lớn để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng.
Bánh đúc là bánh gì, làm như thế nào mà ở làng này của Phú Thọ (địa phận Vĩnh Phúc cũ) hễ cắn một miếng lại giòn?
Bánh đúc Kẻ Đanh ở làng Đinh Xá, xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ (địa phận huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc trước đây)- món bánh lạc vừng đơn sơ nhưng từ lâu đã trở thành niềm tự hào nức tiếng gần xa nhờ hương vị dẻo giòn, đậm đà hồn quê.








