Phú Thọ: Xã Lạc Lương thu hơn 780 tỷ đồng từ nông - lâm - thủy sản

+ aA -
Thành Dân - Thiên Long

23/01/2026 12:57 GMT +7

Bất chấp những khó khăn do thiên tai, xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ đã khép lại năm 2025 với những con số ấn tượng với 13/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch, trong đó giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt gần 784 tỷ đồng.

Nỗ lực vượt khó của ngành nông nghiệp

Năm 2025 là một năm đầy thách thức đối với địa phương khi tình hình thời tiết diễn biến bất thường và đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên diện rộng. Dịch bệnh đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho người chăn nuôi, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và đời sống của bà con.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt trong việc khoanh vùng, tiêu độc khử trùng và tiêm vắc xin, ngành chăn nuôi của xã đang dần hồi phục. Tính đến cuối năm 2025, tổng đàn gia súc đã đạt hơn 20.800 con và đàn gia cầm đạt trên 263.000 con.

Mô hình nuôi ong của hội viên Hội Nông dân xã Lạc Lương. Ảnh Thành Dân

Điểm sáng lớn nhất trong bức tranh kinh tế của xã nằm ở lĩnh vực trồng trọt và lâm nghiệp. Tổng giá trị khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 783,9 tỷ đồng. Xã duy trì tổng diện tích gieo trồng hơn 4.500 ha, với sản lượng cây có hạt ước đạt gần 90.000 tấn.

Đặc biệt, kinh tế đồi rừng tiếp tục là thế mạnh của địa phương với độ che phủ rừng được duy trì trên 54%. Công tác bảo vệ và phát triển rừng không chỉ giúp giữ gìn môi trường sinh thái mà còn mang lại nguồn thu nhập bền vững cho người dân.

Bộ mặt nông thôn ở xã Lạc Lương đang thay đổi rõ rệt. Ảnh Thành Dân

Bên cạnh nông nghiệp, Lạc Lương đang chứng kiến sự chuyển dịch tích cực sang công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Tận dụng lợi thế địa phương, các ngành nghề như khai thác đá ốp lát, chế biến gỗ, sản xuất gạch bê tông và gia công cơ khí đang phát triển mạnh.

Hiện toàn xã có 22 doanh nghiệp và 145 hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong lĩnh vực này, tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động nông thôn. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2025 ước đạt 594,34 tỷ đồng.

Nông dân xã Lạc Lương tích cực xây dựng hàng cây nông dân. Ảnh Thành Dân

Hạ tầng nông thôn cũng được "thay da, đổi thịt". Năm qua, xã đã đưa vào sử dụng 34 công trình xây dựng mới. Đáng chú ý, 100% hộ dân trong xã đã được sử dụng điện lưới quốc gia, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và sản xuất.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và mục tiêu 2026

Không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế, Lạc Lương còn là điểm sáng trong công tác chuyển đổi số tại cơ sở. UBND xã đã thành lập 36 tổ công nghệ số cộng đồng, đưa chuyển đổi số trở thành nhiệm vụ trọng tâm. Hiện nay, 100% dịch vụ công trực tuyến của xã đã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, giúp người dân giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện.

Ông Nguyễn Hữu Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Lương cho biết, bước sang năm 2026, xã Lạc Lương đặt mục tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm đạt 10,5%. Mục tiêu thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 57 triệu đồng/người/năm.

Xã Lạc Lương đặt mục tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với tổng giá trị sản phẩm đạt 10,5%. Ảnh Thành Dân

Theo ông Cường, để đạt được con số này, xã sẽ tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và đẩy mạnh các sản phẩm OCOP chủ lực. Đồng thời, xã sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và kinh tế tư nhân, phấn đấu nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 51 đơn vị.

Dù vẫn còn những hạn chế như tỷ lệ hộ nghèo còn cao, hạ tầng giao thông kết nối chưa đồng bộ, nhưng với những kết quả đã đạt được trong năm 2025, Lạc Lương đang cho thấy sức bật mạnh mẽ của một xã miền núi trên hành trình xây dựng nông thôn mới.

Vụ khai thác đất ở Yên Thủy (Hòa Bình): Khắc phục ngay tồn tại

Vụ khai thác đất ở Yên Thủy (Hòa Bình): Khắc phục ngay tồn tại

Liên quan đến việc khai thác đất tại xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, đơn vị khai thác đất đã có thông tin phản hồi với Báo Dân Việt.

Huyện Yên Thủy (Hòa Bình): Khai thác, vận chuyển đất trái phép giữa ban ngày

Huyện Yên Thủy (Hòa Bình): Khai thác, vận chuyển đất trái phép giữa ban ngày

Giữa ban ngày, những chiếc máy xúc và xe tải khai thác, vận chuyển đất trái phép một cách công khai tại xã Bảo Hiệu (huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình), chưa thấy sự ngăn chặn nào của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Nỗ lực đưa thương hiệu 'Hành tăm muối Yên Thủy” vươn xa

Nỗ lực đưa thương hiệu "Hành tăm muối Yên Thủy” vươn xa

Để đưa thương hiệu "Hành tăm muối Yên Thủy” vươn xa, hướng tới xuất ngoại, Hợp tác xã nông nghiệp Phú Lai ngày càng chú trọng về mẫu mã, bao bì, chất lượng sản phẩm, cũng như thị trường tiêu thụ.