Phú Thọ: Tích cực chống rét, giữ ấm cho học sinh vùng cao trong những ngày giá buốt
02/02/2026 13:11 GMT +7
Những ngày đầu năm, các đợt không khí lạnh tăng cường liên tiếp khiến nền nhiệt tại các xã vùng cao giảm sâu, rét đậm, rét hại kéo dài. Trước sự khắc nghiệt của thời tiết, các trường học nơi rẻo cao của tỉnh Phú Thọ đã và đang triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, quyết liệt để từng bữa ăn, giấc ngủ của học trò được trọn vẹn, đảm bảo sức khỏe để duy trì con chữ.
- Trồng “vàng mềm” trong phòng lạnh, nông dân Phú Thọ bán 35 triệu đồng/kg vẫn đắt hàng
- Nông nghiệp tỉnh Phú Thọ 2025: Ngành trồng trọt thu về hơn 16.000 tỷ đồng
- Phú Thọ: Rực rỡ sắc màu Lễ hội Gầu Tào, người Mông Pà Cò nô nức du xuân đón Tết Bính Ngọ
Nỗi lo ngày đông và sự chủ động của người "gieo chữ"
Những ngày đầu tháng 2, khi cái rét trở nên giá buốt tại nhiều xã vùng cao, với điều kiện cơ sở vật chất và đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn, diễn biến thời tiết khắc nghiệt không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến hoạt động dạy và học. Trong những ngày rét đậm, việc đưa trẻ đến lớp trở thành nỗi lo thường trực của các bậc phụ huynh.
Tuy nhiên, với phương châm đặt sức khỏe học sinh lên hàng đầu, ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ cùng các nhà trường đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Nhờ sự sát sao này, nhiều trường học vẫn duy trì được nền nếp học tập và sĩ số ổn định.

Tại xã Đà Bắc, Trường Mầm non Tu Lý A trở thành điểm tựa ấm áp cho trẻ nhỏ. Dù không có điều kiện trang bị điều hòa hay máy sưởi, nhưng trong những ngày giá rét, trẻ nhỏ vẫn đến lớp đều đặn. Để làm được điều này, nhà trường đã chủ động che chắn phòng học, đóng kín cửa để tránh gió lùa. Bên trong lớp, sàn nhà được bổ sung thảm xốp, chăn ấm và luôn có bình nước nóng phục vụ sinh hoạt cho các bé.
Lãnh đạo nhà trường cho biết, ngay từ đầu mùa đông, trường đã rà soát cơ sở vật chất, sửa chữa và gia cố cửa sổ, cửa ra vào để đảm bảo phòng học kín gió. Các hoạt động ngoài trời được hạn chế tối đa. Đặc biệt, chế độ dinh dưỡng được nhà trường điều chỉnh linh hoạt theo mùa. Thực đơn bữa trưa thường xuyên thay đổi, tăng cường các món giàu năng lượng để giúp trẻ nâng cao sức đề kháng. Điều này càng trở nên ý nghĩa khi nhiều phụ huynh đi làm ăn xa hoặc bận nương rẫy cả ngày, vai trò chăm sóc của nhà trường trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, công tác giữ ấm cũng được thực hiện bài bản. Nhà trường phối hợp với Trạm Y tế xã kiểm tra sức khỏe định kỳ cho trẻ. Khẩu phần ăn những ngày rét đậm được tăng lượng đạm, ưu tiên món nóng và cho trẻ uống nước ấm thường xuyên. Cô giáo Bùi Thị Huệ chia sẻ, trẻ còn được hướng dẫn các kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước thời tiết lạnh, hình thành thói quen tốt ngay từ nhỏ.
Linh hoạt trong dạy và học tại các trường bán trú
Đối với bậc Tiểu học và THCS, công tác phòng chống rét cũng được triển khai quyết liệt, các em được hướng dẫn kỹ càng việc mặc đủ áo ấm, đi tất, đội mũ khi đến trường. Cửa sổ, cửa lớp luôn được nhắc nhở khép kín để tránh gió lùa.
Đặc biệt, tại các địa bàn có địa hình phức tạp như vùng lòng hồ, việc đảm bảo an toàn cho học sinh càng được chú trọng. Cô giáo Đinh Thị Kiền, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Nghê (xã Đức Nhàn) cho biết: “Nhà trường hiện có 263 học sinh, trong đó tiểu học là 158 em, THCS là 105 em, có nhiều em là con em gia đình khó khăn. Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với UBND xã và phụ huynh để linh hoạt điều chỉnh thời gian học”.

Theo cô Kiền, đối với học sinh nội trú không thể về nhà trong những ngày nghỉ rét, nhà trường tổ chức quản lý chặt chẽ, lo từng bữa ăn, giấc ngủ, đảm bảo các em được sinh hoạt ấm áp và an toàn ngay tại trường. Việc chăm lo nước uống, và tuyệt đối không để học sinh tắm nước lạnh là yêu cầu bắt buộc đối với các trường nội trú, bán trú trong thời điểm này.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã giao quyền chủ động cho các trường trong việc điều chỉnh giờ học. Theo đó, các trường không yêu cầu học sinh đến lớp quá sớm trong ngày rét đậm và linh hoạt xử lý các trường hợp đi học muộn do thời tiết.

Đáng chú ý, các nhà trường không bắt buộc học sinh mặc đồng phục nếu trang phục đó không đảm bảo giữ ấm. Các phương án học trực tuyến, học bù hoặc hướng dẫn tự học tại nhà cũng được xây dựng sẵn sàng để duy trì chất lượng năm học.
Có thể thấy, với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, nhà trường và phụ huynh, công tác phòng chống rét cho học sinh vùng cao đang được thực hiện hiệu quả. Những nỗ lực này không chỉ giảm thiểu tác động của thời tiết khắc nghiệt mà còn thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc của xã hội đối với thế hệ tương lai nơi vùng cao còn nhiều gian khó.
Nông thôn Tây Bắc: Phú Thọ dẫn đầu cả nước về tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2025
Với kết quả nghiệm thu loại Giỏi, tỉnh Phú Thọ đã xuất sắc vươn lên đứng thứ 1 trong số 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chất lượng và tiến độ cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025. Thành tích này càng ấn tượng hơn khi địa phương vừa trải qua đợt sắp xếp đơn vị hành chính quy mô lớn chưa từng có.
Dấu ấn phường đông dân nhất tỉnh Phú Thọ: Khi chính quyền thân thiện trở thành động lực tăng trưởng kinh tế
Năm 2025 khép lại với những khó khăn, thách thức từ thiên tai, dịch bệnh và áp lực của việc chuyển đổi mô hình quản lý. Thế nhưng, tại phường Hòa Bình - phường đông dân nhất tỉnh Phú Thọ, những con số biết nói về thu ngân sách và cải cách hành chính đã vẽ nên một bức tranh sáng màu về sự linh hoạt và quyết liệt của bộ máy chính quyền cơ sở.
Tỉnh Phú Thọ có phải tỉnh, thành giáp với nhiều địa phương nhất cả nước?
Với việc tiếp giáp 7 tỉnh thành, tỉnh Phú Thọ không chỉ thay thế Hà Nội trở thành địa phương có nhiều đơn vị giáp ranh nhất cả nước, mà còn vươn lên thành một thực thể kinh tế có quy mô dân số và diện tích thuộc nhóm dẫn đầu, mở ra không gian phát triển chiến lược cho khu vực phía Bắc.








