Phú Thọ: Thắng lớn vụ lúa Xuân 2026, nông dân hối hả xuống đồng làm đất vụ Mùa

+ aA -
Thành Dân - Thiên Long

12/06/2026 18:45 GMT +7

Dù thời tiết đầu năm có nhiều diễn biến thất thường, thiên tai ảnh hưởng đến sản xuất, song nhờ chủ động ứng dụng kỹ thuật và cơ giới hóa, bà con nông dân tỉnh Phú Thọ đã gặt hái một vụ Xuân thắng lợi với năng suất lúa ước đạt trên 62 tạ/ha.

Vui mừng đón vụ Xuân 2026 được mùa

Đến thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành toàn bộ việc thu hoạch vụ lúa Xuân. Đây là một kết quả rất đáng mừng, góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo an ninh lương thực của địa phương trong bối cảnh thời tiết từ đầu năm gặp nhiều bất lợi.

Vừa hoàn thành xong việc phơi toàn bộ số lúa của gia đình, bà Nguyễn Thị Lợi, tổ 1, phường Thống nhất phấn khởi cho biết: “Vụ Xuân năm nay, thời tiết thường có mưa lớn ở giai đoạn lúa đứng cái, sau đó lại nắng nóng kéo dài. Ban đầu tôi rất lo sinh trưởng và năng suất lúa bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhờ được hướng dẫn và chăm sóc đúng kỹ thuật, hơn 2000m2 đất ruộng của nhà tôi vẫn thu về khoảng 1,5 tấn lúa, năng suất đạt khá cao".

Bà con phấn khởi vì vụ Xuân 2026 được mùa. Ảnh: Thành Dân

Tương tự, gia đình anh Nguyễn Văn Tâm, tổ 3, phường Thống Nhất cho biết, cái hay của vụ Xuân năm nay là sâu bệnh xuất hiện ít hơn hẳn so với mọi năm, giúp lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng giảm đáng kể. Tình trạng chuột gây hại cũng được kiểm soát tốt, nhờ vậy lúa phát triển rất đồng đều.

Theo anh Tâm, những năm gần đây, nhờ áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu gieo cấy đến thu hoạch nên các hộ trong tổ giảm được rất nhiều công lao động, hiệu quả sản xuất tăng lên rõ rệt.

Đột phá từ cơ giới hóa và giống chất lượng cao

Số liệu thống kê cho thấy, vụ Xuân năm nay, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm của tỉnh Phú Thọ đạt 131.178ha (trong đó diện tích cây lương thực có hạt là 102.603ha, sản lượng đạt 615.135 tấn). Riêng với cây lúa, toàn tỉnh đã gieo cấy khoảng 80,25 nghìn ha. Năng suất ước đạt khoảng hơn 62,2 tạ/ha với tổng sản lượng dự kiến đạt khoảng 500 nghìn tấn.

Tỉnh Phú Thọ đã khuyến khích các địa phương tập trung đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ảnh: Thiên Long

Để có được kết quả vượt mong đợi này, nhiều năm qua, tỉnh Phú Thọ đã khuyến khích các địa phương tập trung đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tích cực tuyên truyền để người dân lựa chọn các giống lúa chất lượng cao, phù hợp với thổ nhưỡng, liên tục tổ chức các mô hình trình diễn giống mới và tập huấn kỹ thuật canh tác cho bà con.

Bên cạnh đó, các HTX nông nghiệp đã phát huy tốt vai trò điều tiết nước tưới, dự tính, dự báo và hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Nhờ vậy, cây lúa sinh trưởng tốt và đạt năng suất cao bất chấp các tác động tiêu cực của thiên tai.

Sẵn sàng tâm thế bước vào vụ sản xuất khó khăn nhất năm

Thắng lợi của vụ Xuân - vụ sản xuất đầu tiên của năm chính là tiền đề vững chắc cho các vụ tiếp theo. Ngay sau khi gặt hái xong, không khí lao động trên các cánh đồng vẫn vô cùng hối hả, bà con nông dân đã nhanh chóng bắt tay vào làm đất để chuẩn bị gieo cấy vụ Mùa tới đây.

Năng suất vụ Xuân 2026 tại tỉnh Phú Thọ ước đạt khoảng hơn 62,2 tạ/ha với tổng sản lượng dự kiến đạt khoảng 500 nghìn tấn. Ảnh: Thành Dân

Tuy nhiên, vụ Mùa tới đây được dự báo sẽ mang theo nhiều thử thách. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ khuyến cáo: Trong các vụ sản xuất, vụ Mùa luôn là vụ khó khăn nhất do dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Bên cạnh đó, thời tiết mùa này cũng là điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát sinh.

Để bảo vệ thành quả sản xuất và hạn chế thấp nhất thiệt hại, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ lưu ý bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng, theo dõi chặt chẽ diễn biến ruộng nương để sớm phát hiện sâu bệnh và có biện pháp phòng trừ hiệu quả. Đồng thời, người dân cần chủ động cập nhật tình hình thời tiết nhằm có các phương án phòng, chống thiên tai kịp thời để đảm bảo an toàn trong lao động, sản xuất.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Phú Thọ (gồm địa phận Hòa Bình, Vĩnh Phúc cũ), tin quan trọng từ hội nghị này

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Phú Thọ (gồm địa phận Hòa Bình, Vĩnh Phúc cũ), tin quan trọng từ hội nghị này

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Phú Thọ được thông tin qua hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 148 xã, phường để triển khai phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh (gồm địa phận tỉnh Hòa Bình cũ, tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Theo đó, tỉnh Phú Thọ dự kiến giảm 1.967 thôn, tổ dân phố, tương đương gần 39% số đơn vị hiện có, trong đợt sắp xếp quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở cấp cơ sở.

Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ mới (địa phận Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ), một số KĐT chưa có số nhà, chưa có tên đường

Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ mới (địa phận Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ), một số KĐT chưa có số nhà, chưa có tên đường

Sáng ngày 5/6, tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Mậu Lâm, Tổ đại biểu số 3 HĐND phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ mới (địa phận thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ) đã tiếp xúc cử tri các Tổ dân phố Vinh Thịnh Tây, Vinh Thịnh Đông, Nam Đầm Vạc, Mậu Lâm, Mậu Thông, Đôn Hậu và Tổ dân phố Đình Ấm trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Rừng cây cổ thụ này cách trung tâm tỉnh Phú Thọ mới 170km (địa phận Hòa Bình cũ), cách gì để bảo tồn giúp dân làm giàu?

Rừng cây cổ thụ này cách trung tâm tỉnh Phú Thọ mới 170km (địa phận Hòa Bình cũ), cách gì để bảo tồn giúp dân làm giàu?

Nằm cách trung tâm tỉnh Phú Thọ mới hàng trăm cây số, xóm Lài, xã Đức Nhàn (địa phận huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cũ) đang ôm trong mình một báu vật vô giá là rừng chè Shan tuyết với la liệt cây cổ thụ. Thế nhưng, vì giao thông cách trở, những gốc chè rêu phong vẫn chỉ lặng lẽ sống cùng mây gió, chưa thể giúp người dân nơi đây vơi đi nỗi nhọc nhằn mưu sinh.