Phú Thọ: Siết chặt quản lý vật tư nông nghiệp, yếu tố quyết định năng suất và chất lượng nông sản

+ aA -
Thành Dân - Thiên Long

23/05/2026 10:24 GMT +7

Vật tư đầu vào đóng vai trò then chốt, quyết định trực tiếp đến năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Việc quản lý tốt lĩnh vực này không chỉ bảo vệ sinh kế của nông dân mà còn góp phần tạo ra sản phẩm an toàn, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Mối lo từ vật tư kém chất lượng

Tại HTX nông nghiệp Xanh Kim Bôi, xã Kim Bôi, các thành viên đang tất bật bước vào vụ sản xuất mới. Đối với những mô hình sản xuất quy mô lớn và uy tín, chi phí dành cho vật tư nông nghiệp như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) hằng năm là rất lớn.

Anh Bùi Thanh Sơn, Giám đốc HTX cho biết: “Việc lựa chọn cơ sở cung ứng uy tín là ưu tiên hàng đầu để duy trì hợp tác lâu dài. Bởi lẽ, nếu không may sử dụng phải hàng giả hoặc kém chất lượng, cây trồng sẽ sinh trưởng kém, năng suất sụt giảm nghiêm trọng, thậm chí gây ảnh hưởng tiêu cực lâu dài đến chất lượng đất canh tác”.

Mô hình trồng dưa chuột Nhật của HTX nông nghiệp Xanh Kim Bôi cho năng suất cao nhờ lựa chọn cơ sở cung ứng vật tư uy tín. Ảnh: Thành Dân

Theo anh Sơn, trước những rủi ro đó, người nông dân luôn mong mỏi các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, giúp họ yên tâm đầu tư.

Áp lực quản lý trên diện tích canh tác lớn

Hiện nay, tổng diện tích trồng cây hằng năm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đạt khoảng 304,2 nghìn ha. Trong đó, cây lúa chiếm khoảng 147,2 nghìn ha; cây ngô chiếm gần 56 nghìn ha; rau xanh các loại chiếm khoảng 31,9 nghìn ha; cây lâu năm (cam, bưởi, chè, chuối... chiếm khoảng 52,3 nghìn ha.

Với quy mô sản xuất này, nhu cầu vật tư nông nghiệp lên đến hàng chục nghìn tấn mỗi năm. Để đáp ứng thị trường, toàn tỉnh hiện có: 477 cơ sở kinh doanh giống cây trồng; 1.360 cơ sở kinh doanh phân bón; 1.043 cơ sở kinh doanh thuốc BVTV.

Hiện nay, tổng diện tích trồng cây hằng năm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đạt khoảng 304,2 nghìn ha. ảnh Thiên Long

Số lượng cơ sở kinh doanh lớn đặt ra bài toán khó cho công tác quản lý, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành chức năng trong tỉnh.

Năm 2025, dù việc hợp nhất các sở, ngành và cấp tỉnh gây ra những khó khăn nhất định trong việc kiện toàn bộ máy và cán bộ, song công tác thanh tra, kiểm tra vẫn được triển khai quyết liệt. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tích cực chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tập trung kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư, đặc biệt là vào các đợt cao điểm vụ mùa.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã thực hiện 8 cuộc kiểm tra tại 132 cơ sở. Trong tổng số 35 mẫu phân bón, 20 mẫu thuốc BVTV và 11 mẫu hạt giống được lấy để kiểm nghiệm chất lượng, lực lượng chức năng đã phát hiện: 3 mẫu phân bón giả; 2 mẫu phân bón không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; 2 mẫu phân bón không phù hợp tiêu chuẩn chất lượng.

Nông dân xã Cao Phong lựa chọn kỹ càng phân bón sử dụng cho cây cam. Ảnh: Thành Dân

Đáng chú ý, các hồ sơ vi phạm nghiêm trọng đã được chuyển sang Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng bộ các giải pháp bền vững

Bên cạnh việc "mạnh tay" với vi phạm, công tác tuyên truyền và chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng được chú trọng. Trong năm qua, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trên 300 lớp tập huấn, hội thảo, giúp nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cả người kinh doanh lẫn người sử dụng vật tư.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ sẽ tiếp tục tăng cường tập huấn kỹ năng nhận biết vật tư chất lượng cho người dân để đảm bảo sản xuất trong năm 2026. Ảnh: Thiên Long

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ thông tin, vật tư đầu vào có vai trò quyết định đến hiệu quả sản xuất.

Trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ sẽ tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ, đồng bộ; phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh thanh tra đột xuất và tăng cường tập huấn kỹ năng nhận biết vật tư chất lượng cho người dân để đảm bảo sản xuất trong năm 2026.

Xã Liên Sơn (Phú Thọ): Khởi sắc nông nghiệp vụ Xuân 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 80 tỷ đồng

Xã Liên Sơn (Phú Thọ): Khởi sắc nông nghiệp vụ Xuân 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 80 tỷ đồng

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội tại xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ đã có những bước chuyển biến tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và chăm lo đời sống người dân trong những tháng đầu năm 2026.

Nông thôn Tây Bắc: Xã Thịnh Minh tạo đà phát triển bền vững nhờ nền tảng nông nghiệp vững chắc

Nông thôn Tây Bắc: Xã Thịnh Minh tạo đà phát triển bền vững nhờ nền tảng nông nghiệp vững chắc

Những tháng đầu năm 2026, bức tranh kinh tế - xã hội của xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ đã đạt những kết quả tích cực trên các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và an sinh xã hội. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương hoàn thành tốt các mục tiêu trong đặt ra trong năm 2026.

Lạc Lương (Phú Thọ): Dấu hiệu bất thường trong xử lý sai phạm đất đai - Do 'vướng' xác minh hay thiếu trách nhiệm?

Lạc Lương (Phú Thọ): Dấu hiệu bất thường trong xử lý sai phạm đất đai - Do "vướng" xác minh hay thiếu trách nhiệm?

Nhà xưởng nghìn mét vuông "mọc" trên đất nông nghiệp, trang trại lợn xây dựng trái phép không hồ sơ pháp lý là thực trạng đang diễn ra tại xã Lạc Lương (Phú Thọ). Tuy nhiên, sau nhiều tháng phát hiện sai phạm, UBND xã Lạc Lương vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm. Sự chậm trễ xử lý sai phạm đất đai, môi trường do "vướng" xác minh hay thiếu trách nhiệm?