Phú Thọ: Rực rỡ sắc màu Lễ hội Gầu Tào, người Mông Pà Cò nô nức du xuân đón Tết Bính Ngọ
31/01/2026 22:39 GMT +7
Ngày 31/1, trong không khí phấn khởi chào đón xuân Bính Ngọ, xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông năm 2026. Đây là sự kiện văn hóa đặc sắc, mang đậm tín ngưỡng của đồng bào vùng cao, thu hút đông đảo du khách thập phương.
- Phú Thọ: Cao Sơn vui mùa thu hoạch "cây xóa nghèo"
- Phú Thọ và nỗi lo thiếu đất san lấp cho dự án đầu tư công
- Phú Thọ: Độc đáo tục giã bánh giầy ngày Tết của người Mông ở Pà Cò
Sáng 31/1, Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông xã Pà Cò chính thức khai mạc. Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ: Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Hải, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; bà Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, cùng lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo bà con nhân dân, du khách gần xa.
Phát biểu tại lễ khai hội, ông Sùng A Chênh, Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của lễ hội năm nay. Đây là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức với quy mô cấp xã sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Đồng thời, đây cũng là năm thứ 10 sự kiện này được tổ chức thường niên, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của các cấp chính quyền trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông tại địa phương.

Lễ hội không chỉ là dịp quảng bá lịch sử, văn hóa, tiềm năng du lịch của Pà Cò đến bạn bè quốc tế , mà còn tạo không khí vui tươi, lành mạnh cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Chia sẻ về sự đổi thay của quê hương, Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò khẳng định: Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, người dân Pà Cò đã chấm dứt cảnh du canh du cư, ổn định nơi ở và cùng nhau xây dựng bản làng. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như nuôi gà đen, lợn đen, trồng cam, chè shan tuyết... đã mang lại thu nhập khá, giúp đời sống người dân ấm no, từ đó có điều kiện tốt hơn để gìn giữ văn hóa truyền thống.

Lễ hội Gầu Tào (còn gọi là Lễ hội chơi núi hay Lễ hội cầu phúc) gồm hai phần chính: phần lễ và phần hội. Tâm điểm của phần lễ là nghi thức dựng và cúng cây nêu. Cây nêu được dựng lên giữa trời đất với mong ước thần linh phù hộ cho bản làng yên vui, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Đây cũng là lời cầu chúc cho mọi nhà sức khỏe dồi dào, kinh tế khấm khá, chăn nuôi sinh sôi nảy nở.
Bước sang phần hội, không khí trở nên náo nhiệt với những chàng trai, cô gái và người dân bản Mông nắm tay nhau múa vòng trong tiếng khèn réo rắt. Với người Mông, tiếng khèn không chỉ là âm nhạc mà còn là vật linh thiêng, thể hiện tâm linh và tín ngưỡng trong các nghi lễ quan trọng.

Diễn ra trong 3 ngày (từ 30/1 đến 1/2/2026), Lễ hội Gầu Tào năm nay mang đến chuỗi hoạt động phong phú. Du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật chào mừng, xem múa khèn quanh cây nêu, cổ vũ thi giã bánh dày và tham quan các gian hàng trưng bày sản vật địa phương.
Đặc biệt, không gian lễ hội còn là nơi giao lưu văn hóa độc đáo qua các trò chơi dân gian như thi ném pao của người Mông, ném còn của người Mường, người Thái. Những hoạt động này không chỉ gắn kết cộng đồng mà còn mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên về một cái Tết vùng cao đậm đà bản sắc giữa núi rừng Tây Bắc.
Tags:
Phú Thọ: Bản Sưng giữ “hồn” văn hóa Dao Tiền, tạo sinh kế bền vững từ du lịch cộng đồng
Nằm dưới chân dãy núi Biều hùng vĩ, bản Sưng (xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ) đang trở thành điểm sáng về du lịch cộng đồng nhờ nỗ lực bảo tồn bản sắc dân tộc Dao Tiền gắn với việc cải thiện đời sống cho người dân vùng cao.
Phú Thọ: Mai Châu bảo tồn nghề dệt truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng
Tại các xã vùng cao huyện Mai Châu cũ, tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ), nghề dệt thổ cẩm không chỉ là nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái mà còn đang trở thành sinh kế bền vững. Việc kết hợp giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch đã mở ra hướng đi mới trong việc nâng cao thu nhập và quảng bá bản sắc địa phương.
Đâu có trồng lúa, cũng chả nuôi gà, người Thủy Trầm ở Phú Thọ sống khỏe nhờ bán con gì bé tí mỗi dịp Tết?
Làng nghề nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm ở Phú Thọ đang bước vào vụ sản xuất cao điểm để kịp cung cấp nguồn cá chép phóng sinh cho người dân khắp mọi miền cả nước dịp Tết ông Công, ông Táo cận kề.








