Phú Thọ: Pà Cò vươn mình từ nông nghiệp và du lịch cộng đồng
10/11/2025 12:58 GMT +7
Trong những tháng cuối năm 2025, xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ cho thấy một bức tranh phát triển ổn định, trong đó nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ và du lịch cộng đồng đang nổi lên như một điểm sáng, góp phần tạo việc làm ổn định cho lao động địa địa phương.
- Chàng kỹ sư trẻ ở Phú Thọ mang tri thức về gieo “mầm xanh” quê hương
- Loại củ "khổng lồ", bổ dưỡng trồng ở vùng lòng hồ Sông Đà, tỉnh Phú Thọ, trông thấy là "xuống tiền" mua ngay
- Dồn lực làm đổi thay vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Thọ
Ổn định sản xuất nông, lâm nghiệp
Xác định nông - lâm nghiệp vẫn là "trụ đỡ" của kinh tế địa phương, ngay từ đầu năm, UBND xã Pà Cò đã tập trung chỉ đạo sát sao sản xuất, bám sát khung thời vụ.
Thay vì gieo trồng manh mún, truyền thống, các xóm đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng một cách linh hoạt, chuyển dịch những diện tích lúa nương, ngô đồi kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn, đáp ứng nhu cầu thị trường và phục vụ tại chỗ cho du lịch. Nhờ vậy, tổng diện tích cây lương thực và cây có hạt toàn xã ước đạt trên 1.550 ha, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực.

Song song với trồng trọt, lĩnh vực chăn nuôi cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Mặc dù đối mặt với nguy cơ dịch bệnh, tổng đàn gia súc, gia cầm được duy trì ổn định với 3.793 con trâu, bò, 5.677 con lợn và trên 42.000 con gia cầm. Đáng chú ý, đang có sự chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ, thả rông sang mô hình gia trại, trang trại có kiểm soát, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học.
Công tác phát triển lâm nghiệp tiếp tục được chú trọng. Trong 9 tháng đầu năm, toàn xã đã trồng mới được 245,79 ha rừng, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,29%. Con số này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế từ rừng sản xuất mà còn đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, giữ nguồn nước và tạo cảnh quan cho phát triển du lịch.
Khi bản sắc văn hóa trở thành sinh kế
Nhận thức rõ tiềm năng từ cảnh quan thiên nhiên cùng kho tàng văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số, xã đang tập trung phát triển du lịch theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa trải nghiệm du khách và bảo tồn bản sắc văn hóa.
Xã khuyến khích người dân biến chính những nếp nhà truyền thống, phong tục tập quán, lễ hội và món ăn đặc sản quê hương thành sản phẩm du lịch mang đậm dấu ấn bản địa, góp phần vừa phát triển kinh tế, vừa gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc.

Du khách đến Pà Cò không chỉ nghỉ dưỡng mà còn được tự tay học cách chế biến các món ăn truyền thống hay tham gia vào các công đoạn sản xuất nông nghiệp...
Để chuẩn hóa dịch vụ, xã đang tích cực hướng dẫn các hộ dân xây dựng và hoàn thiện các điểm du lịch cộng đồng (homestay) đạt chuẩn sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm).
Nhờ đó, lượng khách du lịch trong 9 tháng đầu năm 2025 được duy trì ổn định, các dịch vụ ăn uống, lưu trú được mở rộng cả về quy mô và chất lượng. Nhiều hộ gia đình đã có thu nhập tốt, ổn định nhờ kinh doanh dịch vụ lưu trú và các sản phẩm đi kèm.
Đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới
Song song với phát triển kinh tế, công tác xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội tiếp tục được đầu tư. Các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và giảm nghèo bền vững, đang được xã tích cực triển khai.
Hiện tại, xã Pà Cò đã đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới và đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại, tập trung vào nâng cấp trường học, cơ sở vật chất văn hóa và đặc biệt là hai tiêu chí khó là thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Một thành tựu nổi bật trong công tác an sinh xã hội của Pà Cò là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay, xã đã hoàn thành 114 trên tổng số 118 căn theo kế hoạch, mang đến cho các hộ nghèo cơ hội “an cư lạc nghiệp” và tạo nền tảng vững chắc để họ ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.
Trao đổi về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, ông Hà Công Toàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Pà Cò, nhấn mạnh: “UBND xã sẽ tập trung triển khai sớm kế hoạch sản xuất vụ Đông. Đồng thời, tăng cường quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tiêm vắc xin cho gia súc, gia cầm để bảo vệ đàn vật nuôi. Bên cạnh đó, xã tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia, công tác dạy nghề gắn với tạo việc làm cho lao động nông thôn và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn”.
Tags:
Chàng trai 9X người Mông và khát vọng đổi thay nơi thung lũng Pà Cò
Xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ hôm nay đang "thay da, đổi thịt" với những homestay thắm hoa khoe sắc và thôn xóm bình yên khi tệ nạn ma túy bị đẩy lùi. Góp phần vào sự đổi thay đó là nỗ lực của thế hệ trẻ, những người đang viết nên câu chuyện mới cho bản Mông - Giàng A La là một trong số những thanh niên đó.
Loại cây cổ thụ hoành tráng này mọc ở xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ, hái búp non bán tốt, người ta đang lên xem
Xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ (Trước đây thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) đang đứng trước cơ hội lớn để biến di sản thiên nhiên với khoảng 1.400 cây chè Shan tuyết có tuổi đời hàng trăm năm, thành động lực phát triển kinh tế bền vững, gắn liền với văn hóa bản địa và du lịch trải nghiệm, thay đổi đời sống cho đồng bào người Mông nơi đây.
Pà Cò đổi thay nhờ xây dựng nông thôn mới
Từng được biết đến là điểm nóng mà túy, nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình) như khoác lên mình diện mạo mới, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày được nâng cao.





