Phú Thọ: Nông dân Mường Thàng thu lãi lớn từ cây mía

+ aA -
Thành Dân - Thiên Long

08/03/2026 09:27 GMT +7

Những ngày này, về xã Mường Thàng, tỉnh Phú Thọ đâu đâu cũng thấy sắc xanh mướt của những cánh đồng mía trải dài miên man. Vụ thu hoạch năm nay không chỉ mang đến niềm vui về năng suất mà còn khẳng định vị thế của cây mía trong việc phát triển kinh tế địa phương.

Vùng đất mía trải dài miên man

Trên những cánh đồng và triền đồi của xã Mường Thàng dịp đầu xuân 2026, không khí thu hoạch đang diễn ra vô cùng hối hả. Những hàng mía cao vút, dập dìu trong gió, khoe sắc trắng, tím và ánh vàng dưới nắng mới. Với tổng diện tích toàn xã lên đến hơn 736 ha, cây mía đã trở thành hình ảnh đặc trưng gắn liền với dải đất này.

Trong cơ cấu cây trồng, diện tích mía trắng chiếm ưu thế với trên 483 ha. Theo ước tính, năng suất vụ mùa năm nay đạt khoảng 117 tạ/ha, đưa tổng sản lượng của toàn xã chạm mốc gần 8.620 tấn. Không chỉ là cây trồng truyền thống qua nhiều thế hệ, cây mía hiện giữ vai trò là cây chủ lực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và "chắt chiu" vị ngọt bền bỉ cho vùng đất Mường Thàng.

Tổng diện tích trồng mía của xã Mường Thàng lên đến hơn 736 ha. Ảnh: Thành Dân

Điển hình như gia đình ông Bùi Văn Thành tại xóm Mạc. Với diện tích trên 3.800m² trồng cả mía tím và mía trắng, ông Thành dự kiến sẽ thu về trên 100 triệu đồng sau khi trừ các chi phí. Đây là con số ấn tượng, minh chứng cho giá trị kinh tế bền vững mà cây mía mang lại cho người nông dân.

Ông Bùi Văn Yện, xóm Yên Thượng chia sẻ: “Cây mía gắn bó với người dân nơi đây bao năm nay. Dù thu nhập chưa cao, nhưng đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Nhờ trồng mía mà nhiều hộ sắm được tiện nghi như xe máy, tủ lạnh, máy giặt… dần vươn lên thoát nghèo. Điều bà con mong nhất là có thêm nhiều việc làm để thanh niên không còn phải đi làm ăn xa, có thể lập nghiệp ngay chính tại quê hương mình”.

Nông dân xã Mường Thàng phấn khởi vì năm nay mía được mùa, được giá. Ảnh: Duyên Dân

Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2030

Sức hút của mía Mường Thàng không chỉ nằm ở chất lượng mà còn ở thị trường tiêu thụ thuận lợi. Những ngày này, thương lái đã tấp nập tìm đến tận vườn để thu mua. Bên cạnh việc bán sỉ cho thương lái, mía Mường Thàng còn theo chân người dân ra các chợ nông sản dọc tuyến quốc lộ 6. Tại đây, những dóng mía dài, đều đẹp trở thành món quà quê ý nghĩa được du khách và người dân địa phương đặc biệt ưa chuộng.

Dù đang trong cao điểm thu hoạch, người dân Mường Thàng đã sớm có kế hoạch cho vụ tiếp theo. Những cây mía dóng dài, khỏe mạnh nhất được khéo léo lựa chọn để làm giống. Như bà Bùi Thị Vai (xóm Mới) hiện đã chuẩn bị xong nguồn giống để sẵn sàng xuống giống cho diện tích trên 3.000m² của gia đình.

Dù đang trong cao điểm thu hoạch, người dân Mường Thàng đã sớm có kế hoạch cho vụ tiếp theo. Ảnh: Thành Dân

Với phương châm "thu hoạch đến đâu, làm đất đến đó", ngay sau khi những hàng mía cuối cùng rời cánh đồng, người dân sẽ bắt tay ngay vào việc cải tạo đất để kịp thời cho vụ kế tiếp, nối dài mạch ngọt cho vùng đất quê hương.

Ông Tạ Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Thàng thông tin, sau sáp nhập, Mường Thàng có diện tích gần 91,6km2 với dân số trên 19.800 người, sinh sống tại 37 xóm. Dù còn nhiều khó khăn, song những đổi thay đang dần hiện hữu ở Mường Thường, lặng lẽ nhưng bền bỉ.

Tổng diện tích gieo trồng năm 2025 của xã Mường Thàng là 2.714ha. Ảnh: Duyên Dân

Theo ông Mạnh, trong bức tranh kinh tế của Mường Thàng, nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo, chiếm 59,25%. Tổng diện tích gieo trồng năm 2025 của xã là 2.714ha, sản lượng lương thực có hạt ước đạt hơn 6.070 tấn; diện tích cây ăn quả có múi 142,3ha, mía 736,6ha.

Bên cạnh cây mía, một số mô hình nông nghiệp mới đang được định hướng phát triển theo chuỗi giá trị. Xã khuyến khích duy trì và mở rộng các mô hình nông nghiệp sạch, hữu cơ, đạt tiêu chuẩn VietGAP; từng bước ứng dụng khoa học công nghệ vào trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao.

Mía Mường Thàng theo chân người dân ra các chợ nông sản dọc tuyến Quốc lộ 6 bán cho du khách gần xa. Ảnh: Thành Dân

Bước sang năm 2026, Mường Thàng đặt mục tiêu tạo nền tảng vững chắc, đẩy mạnh chuyển đổi số và đầu tư công. Phấn đấu đến năm 2030, xã sẽ hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đồng thời bảo tồn nguyên vẹn giá trị văn hóa Mường đặc sắc.

Phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ (địa phận tỉnh Hòa Bình trước đây) vừa tổ chức một lễ hội quan trọng này

Phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ (địa phận tỉnh Hòa Bình trước đây) vừa tổ chức một lễ hội quan trọng này

Lễ Khai hạ Đình Ngòi , phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới (địa phận thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình trước đây) à hoạt động văn hóa tín ngưỡng được duy trì từ bao đời nay, gắn với đời sống tâm linh của Nhân dân địa phương. Đình làng thờ Tam vị Tản Viên Sơn Thánh-những vị thần được tôn vinh với danh hiệu Tản Viên Sơn Thánh Quốc chủ Đại Vương, biểu trưng cho sức mạnh chống giặc ngoại xâm, ước mơ chiến thắng thiên nhiên, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu

Phú Thọ: Rộn ràng sắc xuân tại Phiên chợ vùng cao phường Kỳ Sơn năm 2026

Phú Thọ: Rộn ràng sắc xuân tại Phiên chợ vùng cao phường Kỳ Sơn năm 2026

Ngày 27/2, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ đã chính thức khai mạc Phiên chợ vùng cao xuân Bính Ngọ 2026. Đây không chỉ là điểm hẹn mua sắm sôi động mà còn là không gian văn hóa đậm đà bản sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham gia.

Phú Thọ tạo thuận lợi nhất để người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân

Phú Thọ tạo thuận lợi nhất để người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân

Cuộc bầu cử đặc biệt gắn với sắp xếp bộ máy và thực hiện chính quyền hai cấp, tỉnh Phú Thọ chủ động chuẩn bị sớm, kỹ, linh hoạt mọi kịch bản, kể cả thiên tai, mưa lũ, chia cắt giao thông nhằm tạo thuận lợi nhất để người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ cử tri.