Phú Thọ: Nguồn cung hàng Tết Bính Ngọ tăng mạnh, người dân yên tâm không lo "sốt giá"

+ aA -
Thành Dân - Thiên Long

21/01/2026 11:41 GMT +7

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa tại Phú Thọ đã bắt đầu nóng dần lên. Năm nay, nhờ chủ động nguồn cung tăng từ 10-15% và giá xăng dầu hạ nhiệt, người tiêu dùng có thể yên tâm mua sắm với mức giá bình ổn.

Không khí sắm Tết sôi động, hàng Việt lên ngôi

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 20/1, dù còn gần một tháng nữa mới chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng không khí mua sắm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã rất nhộn nhịp. Lượng khách đổ về các chợ truyền thống, siêu thị và trung tâm thương mại ngày càng đông.

Một điểm sáng trong xu hướng tiêu dùng năm nay là người dân ngày càng chú trọng đến chất lượng, độ an toàn thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, hàng Việt Nam chất lượng cao, các sản phẩm nông sản địa phương và sản phẩm OCOP đang chiếm tỷ trọng lớn trên các kệ hàng, được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.

Dù còn gần một tháng nữa mới chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng không khí mua sắm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã rất nhộn nhịp. Ảnh: Thành Dân

Bên cạnh đó, thói quen mua sắm của người dân cũng có sự thay đổi tích cực. Thay vì tâm lý tích trữ thực phẩm dài ngày như trước đây, người tiêu dùng hiện nay chỉ mua sắm vừa đủ dùng do hệ thống bán lẻ và các chợ mở cửa trở lại rất sớm sau Tết.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ dự báo nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết năm nay tăng khoảng 10 - 15% so với năm trước. Các con số thống kê cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của địa phương để đảm bảo an ninh lương thực và thực phẩm cho bà con đón Tết.

Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ dự báo nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết năm nay tăng khoảng 10 - 15% so với năm trước. Ảnh: Thành Dân

Cụ thể, gạo các loại dự trữ 6.000 - 8.000 tấn; Thịt lợn hơi đạt 5.000 - 6.500 tấn; thịt trâu, bò hơi khoảng 5.000 - 6.000 tấn; Rau củ quả: Số lượng rất lớn từ 35.000 - 40.000 tấn; Thủy hải sản: 4.000 - 5.000 tấn; Bánh mứt kẹo: 2.500 - 3.000 tấn.

Đáng chú ý, năm 2025 khép lại với xu hướng giảm giá xăng dầu, giúp tiết giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, từ đó giữ giá bán ra ở mức hợp lý cho người tiêu dùng. Đến thời điểm hiện tại, địa bàn tỉnh chưa ghi nhận tình trạng thiếu hàng hay sốt giá đột biến.

Lượng khách đổ về các chợ truyền thống, siêu thị và trung tâm thương mại ngày càng đông. Ảnh: Thành Dân

Doanh nghiệp tăng tốc, cam kết giảm giá

Các doanh nghiệp và nhà bán lẻ đã tận dụng khoảng thời gian Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cách xa nhau để chủ động xoay vòng vốn và lên kế hoạch sản xuất.

Bà Phạm Thị Nhuận, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Định Nhuận (phường Hoà Bình) chia sẻ, siêu thị đã tăng lượng hàng từ 20 - 50% tùy nhóm mặt hàng so với bình thường, ưu tiên lương thực, thực phẩm và bánh kẹo. Bà Nhuận cho biết thêm: "Cùng với việc giữ giá bán bình ổn, đơn vị triển khai nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng".

Nhiều điểm bán hàng Tết bình ổn giá tại Phú Thọ. Ảnh: Thành Dân

Còn chị Nguyễn Thị Hoàn, chủ cửa hàng tạp hóa Hoàn Thắng tại đường trung tâm Dân Chủ (phường Thống Nhất) đánh giá, hàng hóa Tết năm nay khá đa dạng, mẫu mã bắt mắt và chủ yếu là hàng hóa xuất xứ trong nước với mức giá phù hợp. Dự kiến giá cả sẽ không tăng, được giữ ở mức bình ổn.

Chị Hoàn cũng nhận định, năm nay kinh tế khó khăn, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu hơn. So với những năm trước, thời điểm này sức mua hàng hóa thiết yếu có dấu hiệu chậm hơn, nhưng các đơn vị kinh doanh vẫn đưa hàng lên kệ sớm để quảng cáo mẫu mã, sản phẩm cho khách hàng tham khảo, lựa chọn mua sắm Tết.

Sở Công Thương Phú Thọ kiên quyết xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng dịp cận Tết. Ảnh: Thành Dân

Ông Đặng Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ cho biết, song song với việc đảm bảo nguồn cung, công tác quản lý thị trường được đặc biệt chú trọng. Sở Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến cung cầu, đảm bảo không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn hàng gây tăng giá đột biến.

Theo ông Phương, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường cam kết giá bán thấp hơn thị trường ít nhất từ 3 - 5% tại cùng thời điểm. Nhóm hàng bình ổn tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như gạo tẻ, dầu ăn, đường, sữa trẻ em và thịt gia súc, gia cầm.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Phú Thọ đã triển khai kế hoạch cao điểm, tập trung kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, niêm yết giá và thương mại điện tử, kiên quyết xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng dịp cận Tết. Với sự chuẩn bị đồng bộ từ cơ quan chức năng đến doanh nghiệp, người dân có thể kỳ vọng vào một mùa Tết Bính Ngọ 2026 đầy đủ, an toàn và tiết kiệm.

'Bách khoa toàn thư' của người Mường Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ đang được thực hành, bảo tồn như thế nào?

"Bách khoa toàn thư" của người Mường Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ đang được thực hành, bảo tồn như thế nào?

Không chỉ là những lời khấn nguyện trong nghi lễ tâm linh, Mo Mường là bộ "bách khoa toàn thư" lưu giữ lịch sử, đạo lý và cốt cách của người Mường Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) qua hàng nghìn năm. Giữa dòng chảy hiện đại, di sản này đang được đánh thức để trở thành nguồn lực văn hóa quý giá trên vùng Đất Tổ.

Phú Thọ: Giữ vị quê trong hũ thịt chua Suối Sỏi

Phú Thọ: Giữ vị quê trong hũ thịt chua Suối Sỏi

Thịt chua vốn là món ăn dân dã của đồng bào dân tộc Mường, được làm từ những nguyên liệu quen thuộc và cách chế biến truyền thống. Ở Phú Thọ, bằng việc giữ vững hương vị bản địa và từng bước đầu tư sản xuất, thịt chua Suối Sỏi của Hợp tác xã (HTX) Thực phẩm Chiển Hướng, xã Cao Dương đã trở thành sản phẩm OCOP, mở ra hướng phát triển mới cho kinh tế địa phương.

Nông nghiệp Phú Thọ 2025: Khi trụ đỡ hóa động lực làm giàu

Nông nghiệp Phú Thọ 2025: Khi trụ đỡ hóa động lực làm giàu

Bão gió, dịch bệnh và những biến động thị trường đã không thể làm khó người nông dân Đất Tổ. Năm 2025 khép lại, bức tranh nông nghiệp Phú Thọ không chỉ sáng màu nhờ giữ vững vai trò "trụ đỡ" an sinh, mà còn đang chuyển mình mạnh mẽ sang tư duy kinh tế: Làm nông nghiệp để làm giàu, để vươn ra biển lớn.