Phú Thọ: Người dân Mai Châu tự nguyện giao nộp rùa Sa nhân quý hiếm để thả về môi trường tự nhiên
24/06/2026 16:16 GMT +7
Nhờ nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ động vật hoang dã, một người dân tại xã Mai Châu (tỉnh Phú Thọ) đã tự nguyện giao nộp cá thể rùa Sa nhân thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cho cơ quan chức năng. Sau khi được kiểm tra sức khỏe và hoàn tất các thủ tục theo quy định, cá thể rùa đã được thả trở lại môi trường tự nhiên.
- Nữ trung úy quê Phú Thọ gây chú ý Miss Grand Vietnam 2026
- Khu vườn rộng 15ha ở tỉnh Phú Thọ mới (địa phận Vĩnh Phúc cũ), 74 năm qua, gia chủ chưa hề đụng đến một cây cổ thụ nào
- Nuôi thử nghiệm giống cá chép Hungary trên hồ Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ-hồ chứa nước ngọt nhân tạo lớn nhất Việt Nam
Người tự nguyện giao nộp cá thể rùa Sa nhân là ông Bùi Trần Đức Thọ, ở Tiểu khu 4, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ.
Theo ông Thọ, vào năm 2021, trong một lần tình cờ phát hiện một cá thể rùa còn nhỏ, không rõ chủng loài, ông đã mang về nuôi trong lồng sắt tại nhà riêng.
Thời gian gần đây, thông qua các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của xã, ông nhận thức được việc nuôi nhốt động vật hoang dã là hành vi không đúng quy định của pháp luật. Từ đó, ông Thọ đã chủ động liên hệ với Công an xã để giao nộp cá thể rùa cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Mai Châu đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mai Châu tiến hành kiểm tra sức khỏe, xác định chủng loài.
Kết quả cho thấy đây là cá thể Rùa Sa nhân (tên khoa học Cuora mouhotii), thuộc Nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được pháp luật bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.
Qua đánh giá chuyên môn, cá thể rùa có sức khỏe tốt, di chuyển linh hoạt, các chi và phần mai không bị tổn thương, đủ điều kiện để tái hòa nhập môi trường tự nhiên.
Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, lực lượng Công an xã và Hạt Kiểm lâm Mai Châu đã đưa cá thể rùa đến khu vực rừng tự nhiên phù hợp trên địa bàn để thả về môi trường sống.

Thông qua sự việc trên, Công an xã Mai Châu và Hạt Kiểm lâm Mai Châu tiếp tục khuyến cáo người dân không tham gia săn bắt, bẫy, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc nuôi nhốt trái phép các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý hiếm.
Khi phát hiện hoặc vô tình bắt gặp động vật rừng, người dân cần chủ động thông báo hoặc tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để được xử lý theo đúng quy định.
Các cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh, mọi hành vi xâm hại động vật hoang dã thuộc Nhóm IIB sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Con rùa sa nhân là loài rùa gì, hiếm thấy thế nào, một người Đắk Lắk tình cờ nhặt con vật quý này đem nộp xã Ea Riêng
UBND xã Ea Riêng, tỉnh Đắk Lắk (địa phận huyện M'Đrắk trước đây) vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thả một con rùa Sa Nhân là động vật rừng quý hiếm, động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ về môi trường tự nhiên sau khi được người dân tự nguyện giao nộp.
Vô tình thấy con động vật quý hiếm này trên đường tuần tra, công an xã ở Quảng Trị đem bàn giao cho lực lượng cứu hộ
Ngày 23/9, trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, ông Phan Hải Hà, Chủ tịch UBND xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị thì xã Phong Nha thuộc tỉnh Quảng Bình) cho biết, lực lượng Công an xã trong lúc tuần tra đã vô tình phát hiện một con rùa sa nhân-một loài động vật hoang dã quý hiếm.
Quảng Bình: Thả khỉ vàng, rùa sa nhân, chim ưng Ấn Độ và loạt động vật có tên trong sách Đỏ về tự nhiên
Ngày 25/9, tin từ Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đơn vị vừa thả 15 cá thể động vật hoang dã, quý hiếm về với môi trường tự nhiên.





