Phú Thọ: Nâng tầm vị thế cây bưởi, mở cửa thị trường quốc tế

+ aA -
Thành Dân - Thiên Long

08/02/2026 20:07 GMT +7

Không chỉ dừng lại ở việc tăng năng suất, việc đẩy mạnh quy trình sản xuất bưởi an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP đang trở thành chìa khóa giúp cây bưởi khẳng định vai trò chủ lực trong kinh tế nông nghiệp, từng bước chinh phục các thị trường xuất khẩu khắt khe.

Những con số về vùng bưởi tập trung

Hiện nay, cây bưởi đang tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cây trồng chủ lực, đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ. Với sự đầu tư bài bản, toàn tỉnh hiện có 11,7 nghìn ha trồng bưởi, trong đó có hơn 10,8 nghìn ha đang trong giai đoạn cho thu hoạch.

Ước tính sản lượng năm 2025 đạt gần 178 nghìn tấn, tăng thêm 8,8 nghìn tấn so với năm 2024. Đáng chú ý, tỉnh Phú Thọ đã hình thành được 172 vùng sản xuất bưởi tập trung với tổng diện tích lên tới khoảng 7,8 nghìn ha, tạo tiền đề vững chắc cho việc ứng dụng khoa học kỹ thuật đồng bộ.

Tỉnh Phú Thọ đã hình thành được 172 vùng sản xuất bưởi tập trung với tổng diện tích lên tới khoảng 7,8 nghìn ha. Ảnh Thành Dân

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, riêng tổng diện tích vùng bưởi Đoan Hùng hiện có trên 2.706 ha, trong đó 1.350 ha hình thành 95 vùng sản xuất tập trung, chủ yếu tại các xã Bằng Luân, Tây Cốc, Chí Đám, Chân Mộng và thị trấn Đoan Hùng. Nhiều vùng trồng đã được cấp chứng nhận VietGAP, được cấp và quản lý 49 mã số vùng trồng, dán tem nhãn mang chỉ dẫn địa lý, giúp sản phẩm có chỗ đứng vững chắc trên thị trường cả nước.

Thay vì chạy theo số lượng, ngành nông nghiệp Phú Thọ đang có bước chuyển mình mạnh mẽ sang chất lượng. Diện tích bưởi sản xuất theo hướng an toàn hiện đạt trên 3,1 nghìn ha và đang chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong cơ cấu cây trồng. Cụ thể, có gần 2 nghìn ha bưởi đã đạt chứng nhận VietGAP; 102 ha được cấp chứng nhận GlobalGAP; 58 ha đang triển khai sản xuất theo hướng hữu cơ.

Diện tích bưởi sản xuất theo hướng an toàn hiện đạt trên 3,1 nghìn ha và đang chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong cơ cấu cây trồng tại Phú Thọ. Ảnh: Thành Dân

Việc mở rộng diện tích sản xuất an toàn không đơn thuần là thay đổi phương thức canh tác, mà còn là giải pháp gia tăng sức cạnh tranh và giá trị thương hiệu trên thị trường. Thực tế chứng minh, các vùng bưởi an toàn đã đáp ứng tốt yêu cầu khắt khe về truy xuất nguồn gốc và vệ sinh thực phẩm, từ đó mở rộng cửa vào các thị trường xuất khẩu tiềm năng.

Chuyển hướng sản xuất an toàn, bền vững

Ông Vũ Xuân Oanh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Đồng (xã Yên Trị) cho biết: “Năm 2015, Hợp tác xã chính thức ra đời đánh dấu bước chuyển mình của bưởi diễn, khi liên kết, tập hợp các thành viên cùng tham gia tạo thành một vùng sản xuất quy mô, chất lượng. Đến nay, hợp tác xã có 31 ha được cấp mã số vùng trồng, đủ điều kiện phục vụ xuất khẩu sang các thị trường khó tính như: EU, Mỹ, New Zealand... Hợp tác xã nắm vai trò hạt nhân liên kết, tiên phong trong tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng thương hiệu bưởi diễn Đại Đồng”.

Hợp tác xã Đại Đồng đặc biệt chú trọng cải tạo đất, bảo vệ nguồn nước, sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật. Ảnh Thành Dân

Theo ông Oanh, bưởi diễn muốn cho quả đạt chất lượng cao phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất an toàn. Hợp tác xã đặc biệt chú trọng cải tạo đất, bảo vệ nguồn nước, sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ đó, bưởi diễn Đại Đồng có vị ngọt mát, tép róc, mọng nước, mẫu mã đẹp, hương thơm đặc trưng và giàu giá trị dinh dưỡng. Đặc biệt, nếu thu hoạch và bảo quản đúng quy trình, quả bưởi có thể để từ 3 - 4 tháng mà không giảm chất lượng, rất phù hợp phục vụ thị trường Tết.

Năm 2025, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp sản phẩm bưởi diễn Đại Đồng được xuất ra thị trường nước ngoài không chỉ là dấu mốc về tiêu thụ, mà còn là minh chứng sinh động cho giá trị, chất lượng và sức cạnh tranh của một sản phẩm nông nghiệp bản địa. Hành trình ấy phản ánh tư duy đổi mới trong sản xuất, sự bền bỉ của người nông dân và quyết tâm nâng tầm nông sản địa phương, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của bưởi diễn Đại Đồng.

Tỉnh Phú Thọ khuyến khích nông dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các quy trình sản xuất thân thiện với môi trường. Ảnh: Thành Dân

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ thông tin, sản xuất an toàn chính là giải pháp căn cơ, lâu dài để phát triển cây bưởi ổn định, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đã và đang tập trung chỉ đạo xây dựng chuỗi giá trị, đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; Khuyến khích nông dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các quy trình sản xuất thân thiện với môi trường; Từng bước mở rộng diện tích đạt các tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế để vươn xa hơn nữa trên bản đồ nông sản thế giới.

Với những định hướng đúng đắn, cây bưởi không chỉ mang lại ấm no cho người dân mà còn trở thành biểu tượng cho sự chuyển mình của nông nghiệp xanh, sạch và bền vững của tỉnh Phú Thọ.

Vụ vi phạm trong cấp sổ đỏ tại xã Yên Trị: Người dân mòn mỏi chờ phản hồi từ Thanh tra tỉnh Phú Thọ

Vụ vi phạm trong cấp sổ đỏ tại xã Yên Trị: Người dân mòn mỏi chờ phản hồi từ Thanh tra tỉnh Phú Thọ

Tiếp tục thông tin về vụ việc, tại khu đất thuộc xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình (cũ), nay là xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ, đã xảy ra nhiều vi phạm trong giao đất ở và cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp. Tuy nhiên, sau nhiều lần liên hệ, PV Dân Việt vẫn chưa nhận được phản hồi từ Thanh tra tỉnh Phú Thọ.

Gà cầu ở Phú Thọ ví như 'gà thái giám', nặng 6kg/con, bắt con nào bán hết con đó, thực ra là loại gà gì, nuôi thế nào?

Gà cầu ở Phú Thọ ví như "gà thái giám", nặng 6kg/con, bắt con nào bán hết con đó, thực ra là loại gà gì, nuôi thế nào?

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, khi không khí xuân lan tỏa khắp làng quê, các trang trại nuôi gà “cầu” ở xã Quảng Yên, tỉnh Phú Thọ (địa phận huyện Thanh Ba trước đây) lại tất bật hơn bao giờ hết. Gà “cầu” hay còn gọi là gà trống thiến từ lâu đã trở thành sản phẩm đặc trưng của địa phương, gắn liền với phong tục, tập quán và đời sống văn hóa của người dân mỗi dịp lễ, Tết.

Phú Thọ: Tích cực chống rét, giữ ấm cho học sinh vùng cao trong những ngày giá buốt

Phú Thọ: Tích cực chống rét, giữ ấm cho học sinh vùng cao trong những ngày giá buốt

Những ngày đầu năm, các đợt không khí lạnh tăng cường liên tiếp khiến nền nhiệt tại các xã vùng cao giảm sâu, rét đậm, rét hại kéo dài. Trước sự khắc nghiệt của thời tiết, các trường học nơi rẻo cao của tỉnh Phú Thọ đã và đang triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, quyết liệt để từng bữa ăn, giấc ngủ của học trò được trọn vẹn, đảm bảo sức khỏe để duy trì con chữ.