Phú Thọ: Chuyển tư duy từ sản lượng sang kinh tế nông nghiệp, dồn hơn 1.000 tỷ đồng phát triển nông nghiệp tuần hoàn

+ aA -
Thành Dân - Thiên Long

23/03/2026 23:05 GMT +7

Chiều 23/3, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo về dự thảo Đề án phát triển nông nghiệp tuần hoàn, tích hợp đa giá trị cho nông sản chủ lực gắn với sản phẩm OCOP và du lịch nông thôn.

Giải pháp cấp bách cho nông nghiệp sau hợp nhất

Thực tiễn phát triển nông nghiệp tại Phú Thọ sau hợp nhất cho thấy, dù địa phương có lợi thế rất lớn về quỹ đất, đa dạng tiểu vùng sinh thái và phong phú đặc sản, nhưng phương thức sản xuất phần lớn vẫn theo mô hình "nông nghiệp tuyến tính" truyền thống.

Chính vì vậy, việc ban hành Đề án phát triển nông nghiệp tuần hoàn, tích hợp đa giá trị gắn với OCOP và du lịch được xem là chìa khóa then chốt và cấp bách. Việc này giúp tạo bộ khung định hướng đồng bộ để giải quyết thách thức về môi trường và tối đa hóa thu nhập cho người dân nông thôn. Mục tiêu cốt lõi của Đề án là hướng tới xây dựng nền nông nghiệp tỉnh Phú Thọ phát triển bền vững theo hướng tuần hoàn, xanh và phát thải thấp.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị. Ảnh:T.H

Cụ thể, nền nông nghiệp tỉnh Phú Thọ sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa nguồn lực, tăng cường tái sử dụng phế phụ phẩm, bảo vệ môi trường, gia tăng chuỗi giá trị và tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn.

Huy động hơn 1.000 tỷ đồng, ưu tiên các sản phẩm chủ lực

Dự kiến trong giai đoạn 2026 - 2030, tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án ước tính khoảng 1.060.000 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 410.000 triệu đồng, và nguồn kinh phí xã hội hóa là 650.000 triệu đồng.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: T.H

Đề án xác định rõ các nhóm sản phẩm ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030, bao gồm: Lúa chất lượng cao, lúa đặc sản địa phương, cây ăn quả có múi, chè xanh chất lượng cao; rau xanh, các cây trồng có lợi thế cùng các vật nuôi chủ lực, đặc sản của địa phương.

Tỉnh Phú Thọ cũng chú trọng phát triển các loài cá truyền thống, cá lồng trên thủy vực lớn và thủy sản có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, tập trung phát triển rừng sản xuất gỗ lớn, sản phẩm OCOP, làng nghề và các sản phẩm du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng.

Chuyển đổi mạnh mẽ sang tư duy "kinh tế nông nghiệp"

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ khẳng định, việc chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp tuần hoàn, tích hợp đa giá trị gắn với du lịch và Chương trình OCOP không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu cấp bách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh:T.H

Đây là chiến lược then chốt giúp tái cấu trúc không gian kinh tế, tối ưu hóa tài nguyên và phát triển sản xuất an toàn, bền vững. Đề án ra đời sẽ góp phần cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về nông nghiệp, nông thôn, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ đánh giá dự thảo Đề án đã được xây dựng công phu, số liệu có trích dẫn nguồn xác thực và bám sát định hướng phát triển kinh tế của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đặc biệt, dự thảo đã thể hiện sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy sản lượng sang kinh tế nông nghiệp, lấy kinh tế tuần hoàn, phát triển sản phẩm chủ lực, đa giá trị làm mục tiêu hướng tới.

Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, địa phương liên quan tiếp thu ý kiến để rà soát, bổ sung dự thảo, kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình các cấp có thẩm quyền cho chủ trương ban hành đề án.

Nâng tầm giá trị, đưa nông sản Phú Thọ vươn tầm quốc tế

Nâng tầm giá trị, đưa nông sản Phú Thọ vươn tầm quốc tế

Với việc xác định công nghiệp chế biến là "chìa khóa" để nâng tầm giá trị, nông sản tỉnh Phú Thọ đang chuyển dịch mạnh mẽ theo chiều sâu, gia tăng sức cạnh tranh để phục vụ xuất khẩu và khẳng định vị thế trên bản đồ nông nghiệp thế giới.

Sản xuất thân thiện với môi trường, nông dân một xã ở Phú Thọ xây làng quê đáng sống

Sản xuất thân thiện với môi trường, nông dân một xã ở Phú Thọ xây làng quê đáng sống

Giữa những đồi rừng xanh ngút ngàn của xã Cao Dương (Phú Thọ), nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường đang hình thành và phát triển, từ vườn cây hữu cơ, trang trại chăn nuôi an toàn sinh học đến hợp tác xã chế biến dược liệu sạch... Những người nông dân nơi đây đang từng bước thay đổi cách làm nông nghiệp,hướng tới sản xuất xanh, bền vững và hài hòa với hệ sinh thái tự nhiên.

Nông thôn Tây Bắc: Luồng gió mới từ những phong trào thi đua sau sáp nhập ở xã Yên Trị tỉnh Phú Thọ

Nông thôn Tây Bắc: Luồng gió mới từ những phong trào thi đua sau sáp nhập ở xã Yên Trị tỉnh Phú Thọ

Sau khi hợp nhất từ 4 xã của huyện Yên Thuỷ cũ, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ không chỉ giữ vững truyền thống mà còn bứt phá mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển kinh tế bền vững.