Phu nhân Tổng thống Zelensky tuyên bố người Ukraine sẵn sàng chịu đựng thử thách

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 26/11/2022 08:38 AM (GMT+7)
Trong cuộc phỏng vấn với BBC hôm 25/11, Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska tuyên bố người dân Ukraine sẵn sàng chịu đựng tình trạng mất điện trong nhiều năm nếu nước này được phép gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
Bình luận 0
Vợ của Tổng thống Zelensky tuyên bố người Ukraine sẵn sàng chịu đựng - Ảnh 1.

Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska dự một cuộc tranh luận tại Nghị viện Châu Âu ở Strasbourg, Pháp, ngày 14 tháng 9 năm 2022. Ảnh: AFP

Phát biểu với đài truyền hình Anh sau nhiều tuần Nga không kích vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, bà Zelenskaya nói rằng người Ukraine "sẵn sàng chịu đựng" một mùa đông khắc nghiệt nếu nỗ lực gia nhập EU của nước này thành công.

Vợ của Tổng thống Volodymyr Zelensky trích dẫn một cuộc thăm dò gần đây cho thấy 90% người Ukraine sẵn sàng đối mặt với tình trạng thiếu điện và sưởi ấm trong hai hoặc ba năm nếu nước này có thể trở thành thành viên của khối châu Âu sau đó.

Bà nói với BBC: "Chúng tôi đã gặp quá nhiều thách thức khủng khiếp, chứng kiến quá nhiều nạn nhân, quá nhiều sự tàn phá, đến nỗi mất điện không còn là điều tồi tệ nhất nữa".

Được sự khuyến khích của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập EU vào tháng 2 và được chấp nhận là ứng cử viên gia nhập vào tháng 6. Tuy nhiên, Kiev không thể tham gia khối khi đang xung đột vũ trang với nước láng giềng. Bên cạnh đó, một số quốc gia thành viên đã chỉ ra rằng Ukraine sẽ phải giải quyết tận gốc vấn đề tham nhũng, làm trong sạch hồ sơ nhân quyền và củng cố pháp quyền trước khi có thể được xem xét để trở thành thành viên.

Trong bối cảnh mùa đông ở Ukraine, Nga tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng trên khắp đất nước, bao gồm các nhà máy điện và khí đốt. 

Hôm 24/11, Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko tuyên bố rằng 70% thủ đô Ukraine bị mất điện sau các cuộc tấn công, trong khi Giám đốc điều hành của công ty điện lực tư nhân lớn nhất Ukraine tuần trước đã kêu gọi người dân cân nhắc rời khỏi đất nước vào mùa đông để giảm bớt gánh nặng cho lưới điện.

Nga đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Ukraine kể từ ngày 10/10, sau khi cáo buộc Kiev thực hiện các cuộc tấn công "khủng bố" vào cơ sở hạ tầng của Nga, bao gồm cả cây cầu quan trọng chiến lược Crimea. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tên lửa và máy bay không người lái của Nga đang tập trung vào "các mục tiêu liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tiềm năng quân sự của Ukraine".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem