Phong trào văn hóa, thể thao ở Sơn La lan tỏa từ đô thị đến bản làng
25/02/2026 17:56 GMT +7
Phong trào văn hóa, thể thao sôi động lan tỏa từ thành thị đến các bản làng vùng cao Sơn La, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thể chất cho người dân.
- Sơn La rộn ràng vòng xòe, trò chơi dân gian trong Hội Xuân dâng Bác
- Ẩm thực Sơn La từ rau rừng đến cá suối níu bước chân lữ khách, ăn một lần nhớ mãi
- Khi hoa ban nở, Sơn La trở thành điểm hẹn của mùa xuân Tây Bắc
Không gian văn hóa lan tỏa đến từng bản làng
Những năm gần đây, cùng với phát triển kinh tế, tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Từ khu vực đô thị đến các bản làng vùng cao, hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao ngày càng phát huy vai trò là “trái tim” sinh hoạt cộng đồng.
Nhà văn hóa không còn chỉ là nơi hội họp mà đã trở thành không gian đa năng: sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền pháp luật, mở lớp xóa mù chữ, tổ chức biểu diễn văn nghệ, truyền dạy nghề và bảo tồn văn hóa dân tộc. Đây cũng là nơi các nghệ nhân trao truyền điệu xòe, khèn Mông, múa chuông, hát giao duyên… cho thế hệ trẻ.

Hiện toàn tỉnh có 75/75 xã, phường có nhà văn hóa hoặc trung tâm hội nghị; 93,5% số tổ, bản, tiểu khu có nhà văn hóa. Hệ thống thể thao cũng được đầu tư đồng bộ với 37 nhà thi đấu, 18 bể bơi, hơn 600 sân tập ngoài trời; 150 sân bóng đá và 100 sân bóng chuyền tại cơ sở, tạo điều kiện để phong trào thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ.
Tại phường Chiềng Cơi, phong trào văn nghệ, thể thao trở thành “sợi dây” gắn kết cộng đồng các dân tộc. Bà Đàm Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch UBND phường Chiềng Cơi cho biết, tất cả các bản đều duy trì đội văn nghệ; đồng thời hình thành các nhóm dân vũ, câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền hoạt động thường xuyên. Chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức giao lưu, tạo sân chơi lành mạnh, củng cố tinh thần đoàn kết.

Lễ hội – “phần hồn” của đời sống tinh thần
Nhờ được quan tâm đầu tư, phong trào văn hóa – thể thao quần chúng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Toàn tỉnh hiện duy trì trên 2.000 đội văn nghệ quần chúng, cùng hơn 500 câu lạc bộ thể thao hoạt động thường xuyên — những hạt nhân tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.
Ông Phạm Hồng Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La cho biết: Ngành đã rà soát thực trạng nhà văn hóa sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở, xây dựng đội văn nghệ mẫu, bồi dưỡng hạt nhân, mở lớp truyền dạy văn hóa, qua đó phát huy hiệu quả các công trình văn hóa và tăng cường cố kết cộng đồng.

Nếu thiết chế văn hóa là nền tảng hạ tầng thì các lễ hội chính là “phần hồn” làm nên sức sống tinh thần của nhân dân. Mỗi dịp đầu xuân, khắp các địa phương rộn ràng ngày hội: Tường Hạ, Tân Phong, Mường Cơi, Pắc Ngà… cùng nhiều sự kiện văn hóa – du lịch như Ngày hội văn hóa du lịch bản Chiềng Đi I (Vân Hồ), Ngày hội văn hóa dân tộc Mông Xím Vàng.
Nhiều lễ hội gắn với quảng bá nông sản đặc trưng: phiên chợ vùng cao Chiềng Hoa, Ngày hội cà phê Chiềng An, hái cà phê Arabica Muổi Nọi, hái táo Mường Bú, hái rêu bản Pá Hợp, chợ phiên Phiêng Cằm, Co Mạ… Qua đó mở rộng giao thương, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

Không ít sự kiện đã trở thành thương hiệu du lịch: Tuần văn hóa, du lịch Mộc Châu, Ngày hội hoa sơn tra Ngọc Chiến, Ngày hội nhãn Sông Mã, mận hậu Mộc Châu hay xoài Yên Châu.
Song song với đó, năm 2025 tỉnh tổ chức 741 giải thể thao quần chúng, cùng nhiều chương trình nghệ thuật, văn hóa – du lịch cấp tỉnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần của nhân dân.
Những nhà văn hóa khang trang, sân thể thao rộn rã và các lễ hội đậm bản sắc đang từng ngày bồi đắp đời sống tinh thần người dân Sơn La. Không chỉ củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, đây còn là động lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới cộng đồng văn minh, hạnh phúc và bền vững.
Tags:
Trồng "lung tung" mít với đủ thứ quả như cam, bưởi, ổi,... nông dân xã Phù Yên, Sơn La thu đều tay vài trăm triệu/năm
Những năm gần đây, nông dân xã Phù Yên (tỉnh Sơn La) năng động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để tìm hướng phát triển kinh tế. Mô hình trồng mít của gia đình anh Phan Văn Tuyên ở tiểu khu Mo Nghè mỗi năm mang về nguồn thu hơn trăm triệu đồng, trở thành hướng đi hiệu quả để bà con nông dân học tập, làm theo.
Nông thôn Tây Bắc: Kiểm lâm Sơn La khởi động năm mới từ những mầm xanh
Ngay sau kỳ nghỉ Tết, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Sơn La đồng loạt ra quân trồng cây, lan tỏa tinh thần bảo vệ và phát triển vốn rừng, mở đầu năm công tác mới trách nhiệm, tích cực.
Người Mông vùng cao Sơn La làm “dâu chí”, tích rau chua cho mùa lên nương
Những ngày đầu năm mới, đồng bào Mông ở các xã vùng cao Sơn La lại tất bật làm “dâu chí", loại rau chua phơi khô để dự trữ cho mùa khô, mùa lên nương rẫy. Từ việc luộc rau, ủ chua bằng nước vo gạo đến phơi nắng... không chỉ giúp bà con bảo quản và chủ động nguồn thực phẩm mà còn thể hiện kinh nghiệm thích ứng với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nơi miền sơn cước.
Sơn La: Muổi Nọi phấn đấu trồng gần 3.000 cây xanh, chủ động ứng phó hạn hán bảo vệ vụ Xuân
Sáng 23/2, xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La đã đồng loạt ra quân hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và ra quân làm thủy lợi mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Với thông điệp "Trồng cây thiết thực - Chủ động chống hạn", địa phương hướng tới mục tiêu kép: Vừa bảo vệ môi trường sinh thái, vừa bảo đảm an ninh nguồn nước cho hàng nghìn hecta nông sản chủ lực.







