Phong Hải khai mạc huấn luyện dân quân năm 2026: Siết chặt kỷ cương, nâng cao sức mạnh sẵn sàng chiến đấu

+ aA -
Duy Trinh - Phạm Hoài - Phan Anh

04/05/2026 17:28 GMT +7

Ngày 4/5, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Phong Hải (tỉnh Lào Cai) tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2026. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm củng cố, nâng cao chất lượng lực lượng vũ trang cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, nội dung huấn luyện năm nay được xây dựng theo phương châm “sát đối tượng, sát địa bàn”, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn. Lực lượng dân quân cơ động và dân quân tại chỗ không chỉ được huấn luyện thuần thục về kỹ thuật sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng mà còn được bồi dưỡng sâu về chiến thuật, đặc biệt là khả năng vận dụng trong các tình huống phòng thủ dân sự.

Thời gian huấn luyện được tổ chức linh hoạt theo từng đối tượng. Đối với dân quân cơ động, mỗi lớp huấn luyện kéo dài 12 ngày, chia thành hai đợt từ ngày 4/5 đến 15/5 và từ ngày 18/5 đến 29/5. Đối với lực lượng dân quân tại chỗ, mỗi lớp huấn luyện 7 ngày, diễn ra từ ngày 1/6 đến 7/6 và từ ngày 8/6 đến 14/6.

Ông Bùi Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phong Hải, khẳng định: "Công tác huấn luyện dân quân tự vệ giữ vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang cơ sở".

Bí thư Đảng ủy xã Phong Hải yêu cầu Ban CHQS xã quán triệt và thực hiện nghiêm phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tổ chức huấn luyện khoa học, chặt chẽ, đúng nội dung, đủ chương trình. Đặc biệt, cần chú trọng phương pháp “học đi đôi với hành”, lấy thực hành làm trọng tâm, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Ông Bùi Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phong Hải phát biểu tại Lễ khai mạc huấn luyện dân quân năm 2026. Ảnh: Duy Trinh.

Đối với mỗi chiến sĩ dân quân, đồng chí đề nghị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường, tích cực rèn luyện để nắm vững kỹ thuật, chiến thuật.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban CHQS xã và Trung đoàn 254 cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tốt công tác hậu cần, cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện.

Trong khuôn khổ chương trình, UBND xã Phong Hải đã trao quyết định hoàn thành nghĩa vụ cho 2 chiến sĩ dân quân, đồng thời phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”. Ảnh: Phan Anh.

Trong khuôn khổ chương trình, UBND xã Phong Hải đã trao quyết định hoàn thành nghĩa vụ cho 2 chiến sĩ dân quân, đồng thời phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”. Hoạt động này góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, khích lệ tinh thần trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu huấn luyện.

Phong Hải xây dựng mỗi gia đình thành “pháo đài” phòng cháy chữa cháy

Phong Hải xây dựng mỗi gia đình thành “pháo đài” phòng cháy chữa cháy

Từ phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”, xã Phong Hải (tỉnh Lào Cai) đang lan tỏa ý thức chủ động phòng ngừa hỏa hoạn đến từng hộ dân, từng bước hiện thực hóa mục tiêu 100% gia đình được trang bị phòng cháy chữa cháy (PCCC), giữ bình yên cuộc sống nhân dân.

Nông thôn Tây Bắc: Phong Hải huy động trí tuệ cộng đồng, định hình hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Nông thôn Tây Bắc: Phong Hải huy động trí tuệ cộng đồng, định hình hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Hội nghị tham vấn phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của xã Phong Hải không chỉ đánh giá kết quả năm 2025 mà còn kết nối trí tuệ, nguồn lực của những người con xa quê, tạo nền tảng cho định hướng phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Nông thôn Tây Bắc: Tôi luyện “cánh tay nối dài” giữ gìn bình yên ở xã Phong Hải

Nông thôn Tây Bắc: Tôi luyện “cánh tay nối dài” giữ gìn bình yên ở xã Phong Hải

Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” lần thứ I tại xã Phong Hải (tỉnh Lào Cai) không chỉ là sân chơi nghiệp vụ, mà là dịp quan trọng để rèn luyện, nâng cao bản lĩnh và kỹ năng thực tiễn cho lực lượng nòng cốt giữ gìn bình yên từ cơ sở.