Phòng Giáo dục & Đào tạo Quế Võ, Bắc Ninh: Đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục

Việt Tùng Chủ nhật, ngày 01/04/2018 07:26 AM (GMT+7)
Với chủ đề “Đổi mới phương pháp dạy học và cải cách hành chính”, năm học 2017-2018 ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quế Võ (Bắc Ninh) đã tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý giáo dục gắn với cải cách hành chính. Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 12.7.2017 đã trở thành “chìa khóa” cho ngành GD&ĐT của Quế Võ đổi mới.
Bình luận 0

Hỗ trợ lương “chìa khóa” đổi mới

Ngày 12.7.2017, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã ra Nghị quyết số 63/NQ-HĐND,  quy định một số chế độ chính sách đối với trường THPT Chuyên Bắc Ninh và 8 trường THCS trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối với 8 trường THCS trọng điểm, đối với giáo viên giảng dạy các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, giáo dục công dân được hưởng hỗ trợ hằng tháng bằng 150% mức lương cơ sở (9 tháng/năm). Giáo viên dạy các môn học khác được hưởng hỗ trợ hằng tháng bằng 75% mức lương cơ sở (9 tháng/năm)…

img

Trường THCS Nguyễn Cao (Quế Võ, Bắc Ninh) một trong các trường trọng điểm của huyện được xây mới khang trang và khánh thành vào cuối năm 2016.

Ngoài ra, đối với học sinh có học lực giỏi và hạnh kiểm tốt được hỗ trợ học bổng và chi phí học tập bằng 40% mức lương cơ sở, học sinh có học lực khá, hạnh kiểm tốt được hỗ trợ bằng 20% mức lương cơ sở (9 tháng/năm)… Những chính sách đãi ngộ đặc thù của tỉnh đối với trường THPT chuyên Bắc Ninh và 8 trường THCS trọng điểm thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố đã và đang trở thành “chìa khóa vàng”, tạo ra sự phát triển đột phá cho giáo dục mũi nhọn Bắc Ninh nói chung và Quế Võ nói riêng.

Chia sẻ về vấn đề này, thầy giáo Nguyễn Thanh Sơn – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Cao (Quế Võ) cho biết, GD&ĐT thế hệ trẻ là một chiến lược quan trọng của quốc gia “Vì lợi ích trăm năm trồng người”. Vì vậy, thầy cô giáo chính là tấm gương để học sinh soi vào. Khi chính sách đãi ngộ đã đáp ứng kịp thời tâm tư, nguyện vọng của giáo viên trường THCS trọng điểm, thì đồng nghĩa với việc mỗi thầy giáo cô giáo phải có hành động cụ thể, thiết thực để nâng cao trách nhiệm với chính mình và xã hội.

“Với suy nghĩ  ấy, trường THCS Nguyễn Cao luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn với xây dựng hình ảnh người thầy giáo theo tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh: Mỗi cán bộ, giáo viên trường THCS Nguyễn Cao phải đoàn kết, nâng cao hoạt động nhóm, tích cực trau dồi kiến thức, tìm tòi, nghiên cứu khoa học, để bồi dưỡng nâng chất lượng giáo dục mũi nhọn ngày càng có hiệu quả, thiết thực” – Thầy Sơn nhấn mạnh.

img

Thầy cô THCS Nguyễn Cao (Quế Võ, Bắc Ninh) cùng với các quan khách trong niềm vui khánh thành trường mới.

Cùng chung niềm vui với thầy cô, là các em học sinh, nhất là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, là động lực để các em vươn lên trong học tập. Em Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, lớp 9D, Trường THCS Nguyễn Cao (Quế Võ) tâm sự: “Từ khi biết thông tin HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về chính sách đãi ngộ đối với học sinh trường THPT Chuyên Bắc Ninh, học sinh trường trọng điểm, bản thân em rất vui và đặt mục tiêu sẽ quyết tâm thi vào trường THPT Chuyên Bắc Ninh trong năm học chuyển cấp sắp tới. Sự đầu tư, quan tâm, hỗ trợ của tỉnh đối với học sinh trường THPT Chuyên Bắc Ninh và các trường THCS trọng điểm có rất nhiều ý nghĩa: Giúp cho nhiều bạn giảm chi phí học tập, bớt gánh nặng cho các bậc phụ huynh, nhất là những bạn có hoàn cảnh khó khăn… Nâng cao quỹ học bổng sẽ là cơ hội cho chúng em tích cực, thi đua, sáng tạo trong học tập”.

Đổi mới phương pháp dạy và học

Trong những năm qua, Phòng GĐ&ĐT huyện Quế Võ đã thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực từ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho đến chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn.

Trên cơ sở quán triệt sự chỉ đạo của Sở GĐ&ĐT Bắc Ninh về việc thống nhất các cuộc thi trong năm học, nhằm giảm áp lực thi cử đối với học sinh, việc bồi dưỡng học sinh giỏi luôn được ngành giáo dục huyện chú trọng chỉ đạo thực hiện theo phương châm “Lâu dài, liên tục, vững chắc”. Trong đó, công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm cần được đầu tư thỏa đáng, là tiêu chí quan trọng để đánh giá thi đua giữa các nhà trường.

Ngay từ đầu năm học, Phòng đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo thống nhất các cuộc thi trong năm học, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Tổ chức 2 đợt thi học sinh giỏi trong năm: đối với học sinh lớp 9 tổ chức thi vào cuối học kỳ I, các khối lớp 6, 7, 8 tổ chức thi vào giữa học kỳ II. Các cuộc thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, khoa học, đúng quy chế nhằm đánh giá trung thực, công bằng, khách quan kết quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của các nhà trường.

Đối với trường THCS Nguyễn Cao, trường trọng điểm chất lượng cao bậc THCS của huyện, đơn vị trường chịu trách nhiệm chính trong công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu tham dự các kỳ thi tổ chức vào cuối học kỳ I cấp tỉnh, quốc gia, Phòng GĐ&ĐT chỉ đạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, ổn định các lớp chuyên, dự kiến học sinh các đội tuyển ngay từ đầu năm học, tập trung rèn kiến thức, kỹ năng cũng như bản lĩnh tự tin cho học sinh thông qua các bài kiểm tra, giải bài thi qua mạng…

Thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chuyên đề trong nhóm chuyên môn, xây dựng chuyên đề cụ thể cho từng môn, tập hợp các tài liệu giúp giáo viên và học sinh cùng nghiên cứu, phát huy tính tự lực của học sinh. Tích cực giao lưu, học tập, thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên môn với trường THPT chuyên và các trường THCS trọng điểm trong tỉnh.

Gặt hái… “quả ngọt”

img

Em Nguyễn Thị Quỳnh Mai (thứ 2 từ phải sang), lớp 9A, trường THCS Cách Bi (Quế Võ, Bắc Ninh) đoạt giải Ba cuộc thi  viết thư quốc tế UPU lần thứ 46.

Ông Nguyễn Đắc Hữu – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quế Võ cho biết, Phòng vừa công bố kết quả cuộc thi Giáo viên dạy giỏi và cuộc thi giáo viên dạy cấp tỉnh năm học 2017 - 2018. Theo đó, kỳ thì lần này huyện Quế Võ có 35 giáo viên dự thi, trong đó co 29 giáo viên đoạt giải (chiến 82,9%), với tổng 45 giải. Cụ thể, đọat 2 giải nhất gồm: Sinh học, Vật lý; 10 giải Nhì gồm: Toán, Vật lý, Giáo dục Công dân (1 giải), Hóa học (2 giải), Sinh học (5 giải); 11 giải Ba gồm: Toán, Vật Lý, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân (1 giải), Tiếng Anh (2 giải), Sinh học ( 3 giải) và 22 giải Khuyến khích gồm: Toán, Hóa học, Lịch sử, Giáo dục Công dân, Tiếng Anh (2 giải), Ngữ văn (3 giải), Địa lý (4 giải), Vật lý (5 giải).

Như vậy, môn có nhiều giải nhất là Sinh học (9 giải), Vật lý (7 giải) và Địa là (6 giải), còn lại các môn đều đạt (3 – 4 giải). Trong đó, khối Mầm non có 7/10 giáo viên đoạt giải; Tiểu học 10/10 giáo viên đoạt giải và THCS 12/15 giáo viên đoạt giải.

 Trước đó, năm học 2015 – 2016, huyện Quế Võ cũng đã gặt hái được rất nhiều thành tích đáng khích lệ. Cụ thể, có 454/1.269 lượt học sinh dự thi đạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, với 47 giải Nhất, 82 giải Nhì, 138 giải Ba, 187 giải Khuyến khích. Đối với thi học sinh giỏi cấp tỉnh về văn hóa có 47 giải, trong đó 1 giải Nhất, 11 giải Nhì, 17 giải Ba, 18 giải Khuyến khích.

img

Tập thể thầy cô THCS Nguyễn Cao (Quế Võ, Bắc Ninh) trong lễ Bế giảng năm học 2017 – 2018.

Cuộc thi khác như: Tự hào trang sử quê hương đạt 1 giải Nhất, Tin học trẻ đạt 2 giải Nhất, 2 giải Khuyến khích, nói giỏi tiếng Anh đạt 5 giải Khuyến khích. Đối với các cuộc thi Quốc gia, Quế Võ có 4 học sinh dự thi đạt giải, gồm 1 giải Khuyến khích viết thư quốc tế UPU, 3 giải ba các môn giải Toán, tiếng Anh qua mạng Internet. Bậc THPT, Quế Võ có 94/182 lượt học sinh dự thi đạt giải, trong đó có 2 giải cấp Quốc gia môn Casio Vật lí (gồm 1 giải Nhất, 1 giải Khuyến khích), 92 giải cấp tỉnh gồm 5 giải Nhất, 20 giải Nhì, 25 giải Ba, 42 giải Khuyến khích.

Nhiều học sinh đạt thành tích cao như em Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, lớp 7 trường THCS Nguyễn Cao đạt giải Khuyến khích quốc gia cuộc thi viết thư Quốc tế UPU, em Trần Thu Uyên - trường THCS Nguyễn Cao giải nhất cấp tỉnh môn Sinh học lớp 9, em Nguyễn Thị Hoài (THPT Quế Võ 1) đạt giải Nhất quốc gia môn Casio vật lí, em Trịnh Huy Hoàng (THPT Quế Võ 2) giải nhất cấp tỉnh môn Địa lí, em Trần Thị Linh (THPT Quế Võ 3) đạt giải nhất cấp tỉnh môn Sinh học.

Trong lĩnh vực thể dục-thể thao, đoàn vận động viên học sinh Quế Võ tham gia thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Ninh lần thứ IX đã xuất sắc giành được 59 giải trong đó 12 giải nhất, 20 giải nhì, 27 giải ba.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem