Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát sân bay Long Thành

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 13/03/2023 18:27 PM (GMT+7)
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác chiều 13/3 đã thị sát, kiểm tra tiến độ xây dựng sân bay Long Thành cùng nhiều dự án hạ tầng tại tỉnh Đồng Nai.
Bình luận 0

Phó Thủ tướng thị sát sân bay Long Thành

Chiều 13/3, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đoàn đã có buổi khảo sát thực tế và làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, về dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành; đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và nguồn vật liệu phục vụ cho dự án đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu; đường Vành đai 3 - TP.HCM. 

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát sân bay Long Thành  - Ảnh 1.

Hiện trường xây dựng sân bay Long Thành. Ảnh: Tuệ Mẫn

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết, đến thời điểm này, UBND huyện Long Thành đã xét bố trí tái định cư cho 3.985 hộ, còn lại khoảng 427 hộ đang thực hiện quy trình xét duyệt cấp đất tái định cư. Ngoài ra, hiện có hơn 1.500 căn nhà đã và đang xây dựng tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. 

Về giải phóng, bàn giao mặt bằng, hiện khu vực xây dựng sân bay đã thu hồi đạt 95,08%, đã bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 cho Cảng vụ Hàng không miền Nam đạt 96%, đáp ứng mặt bằng thi công của chủ đầu tư.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát sân bay Long Thành  - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát sân bay Long Thành. Ảnh: P.Tùng

Theo Ban Quản lý dự án Sân bay Long Thành, với gói thầu san nền thoát nước, đến nay các nhà thầu đã đào đắp khoảng 60 triệu mét khối đất, đạt 50% tổng sản lượng của dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1. 

Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 được thực hiện trên quy mô diện tích đất 2.532ha, với tổng sản lượng đất đào đắp khoảng 120 triệu mét khối. 

Để đẩy nhanh tiến độ trong mùa khô, các nhà thầu đã huy động tối đa trang thiết bị, máy móc và nhân lực thực hiện gói thầu san nền thoát nước. 

Hiện trên toàn công trường có hơn 1.800 đầu thiết bị, máy móc và hơn 3.000 cán bộ, kỹ sư công nhân tham gia thực hiện gói thầu này. 

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát sân bay Long Thành  - Ảnh 3.

Hơn 3.000 cán bộ, kỹ sư huy động phục vụ xây dựng sân bay. Ảnh: Tuệ Mẫn

Phó Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai nhanh chóng đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đồng thời đề nghị lực lượng thi công tăng tốc thi công các hạng mục...

 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem