Phó Thủ tướng: Báo chí truyền tải nhiều thông tin đa dạng, phong phú cho độc giả

Công Tâm Thứ năm, ngày 13/04/2023 12:11 PM (GMT+7)
Tại hội nghị báo chí toàn quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Hồng Hà cho biết, những năm qua báo chí đã phản ánh khách quan sinh động mọi mặt đời sống xã hội, truyền tải tiếng nói tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Bình luận 0

Ngày 13/4, tại Nha Trang (Khánh Hòa), Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 2023. 

Tham dự hội nghị có ông Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo các ban, bộ, ngành và phóng viên, nhà báo, hội viên các cơ quan báo chí. 

Phó Thủ tướng: Người làm báo phải có bản lĩnh chính trị - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2023 của Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Công Tâm

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hải Ninh - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, Khánh Hòa đang tiếp tục chung sức đồng lòng, nỗ lực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch. Năm 2022, GRDP của tỉnh tăng 20,7%, trong quý 1 năm 2023 GRDP tăng 9,07% đứng thứ 4 cả nước.

Phó Thủ tướng: Người làm báo phải có bản lĩnh chính trị - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Tâm

Doanh thu du lịch Khánh Hòa tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI  năm 2022 tăng 28 bậc so với năm 2021, từ vị trí 44 lên vị trí thứ 16, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI tăng 32 bậc. 

Ông Nguyễn Hải Ninh cho biết, hiện nay trên địa bàn Khánh Hòa có 37 văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương, bộ ngành và TP.HCM, với hơn 400 nhà báo, phóng viên. 

Phó Thủ tướng: Người làm báo phải có bản lĩnh chính trị - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hải Ninh - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu. Ảnh: Công Tâm

Trong những năm qua, báo chí, phóng viên trên địa bàn tỉnh  phát huy tính chủ động, kịp thời trong việc thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh,...của địa phương; góp phần định hướng tư tưởng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức, hành động và tạo đồng thuận trong nhân dân để thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước.

Bí thư Tỉnh Ủy nhấn mạnh,  hội nghị là diễn đàn để các nhà báo có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi thảo luận với nhau về những vấn đề quan trọng đang diễn ra trong xã hội; tăng cường hơn nữa sự kết nối giữa người làm báo với cơ quan chức năng. 

Phó Thủ tướng: Người làm báo phải có bản lĩnh chính trị - Ảnh 4.

Thời gian qua các phóng viên, báo chí tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng và nhà nước. Ảnh: Công Tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao, biểu dương những kết quả đạt được của Hội Nhà báo Việt Nam và các cấp hội trong năm 2022 đã đóng góp tích cực thành tựu chung của đất nước. Những năm qua báo chí đã phản ánh khách quan sinh động mọi mặt đời sống xã hội, truyền tải  tiếng nói tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Kịp thời phát hiện nêu ra nhiều vấn đề thực tiễn, cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho cơ quan quản lý. 

Phó Thủ tướng cho biết thêm, báo chí đã làm tốt vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng thông tin truyền thông góp phần định hướng dư luận xã hội cũng cố niềm tin của nhân dân, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đi đầu lan tỏa trong vấn đề cung cấp thông tin chính thống. 

Phó Thủ tướng: Báo chí truyền tải nhiều thông tin đa dạng, phong phú cho độc giả - Ảnh 5.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao quyết định phê duyệt điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: PV

Nhiều bài báo mang tính phát hiện, lan tỏa nhiều tấm gương điển hình tiên tiến điển hình, các tác phẩm đã tích cực phản ánh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Báo chí cách mạng Việt Nam cần phải tiếp tục cần khơi dậy hơn nữa khát vọng Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, cổ vũ động viên tinh thần đổi mới tiếp thêm năng lượng cho hệ thống chính trị cùng người dân vượt qua thách thức. 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các cơ quan báo chí cần xây dựng đội ngũ có tính chuyên nghiệp, am hiểu sâu về lý luận, ngoại giao, công nghệ, kinh tế, kỹ thuật số,...Đầu tư nhiều hình thức để truyền tải thông tin đa dạng, phong phú để trở thành món ăn tinh thần hàng ngày không thể thiếu của độc giả không chỉ là người dân mà tất cả các nhà quản lý.

Được biết, hội nghị diễn ra trong cả ngày 13/4, gồm 3 nội dung: Công tác triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023; công tác thi đua khen thưởng và sơ kết công tác hỗ trợ báo chí chất lượng cao


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem