Phố ông đồ rộn rã đón Xuân

Hoàng Giang Thứ sáu, ngày 06/01/2023 08:51 AM (GMT+7)
Phố ông đồ ở mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai khu vực Nhà văn hóa Thanh niên rộn rã với những gian hàng cùng 50 thầy đồ sẵn sàng cho chữ bên mực tàu giấy đỏ khiến không khí mùa xuân như đến gần.
Bình luận 0
Phố ông đồ rộn rã đón Xuân - Ảnh 1.

Đây là hoạt động thường niên của Nhà Văn hóa Thanh niên mỗi dịp Tết đến, Xuân về mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thu hút hàng ngàn người đến thưởng ngoạn và lưu giữ những hình ảnh đẹp về một mùa Xuân bình yên trên thành phố.

Phố ông đồ rộn rã đón Xuân - Ảnh 2.

Phố ông đồ với gần 50 ông đồ trẻ cùng mực tàu giấy đỏ, những vật dụng trang trí gợi nhớ tết xưa được sắp đặt dọc mặt tiền Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai… Đông đảo khách đến “xin chữ” để gửi gắm những ước nguyện ngày xuân.

Phố ông đồ rộn rã đón Xuân - Ảnh 3.

Phố ông đồ là một không gian văn hóa độc đáo, mang những lời chúc hạnh phúc cho một năm mới bình yên.

Phố ông đồ rộn rã đón Xuân - Ảnh 4.

Không gian Phố ông đồ tái hiện lại khung cảnh những ông đồ xưa ngồi viết chữ cho khách ngày Xuân.

Phố ông đồ rộn rã đón Xuân - Ảnh 5.

Nhiều khách du lịch người nước ngoài trầm trồ vớ nét văn hoá độc đáo này. Họ chăm chú theo từ nét chữ của các thầy đồ trẻ tuổi.

Phố ông đồ rộn rã đón Xuân - Ảnh 6.

Một thầy đồ trẻ viết thư pháp trên phong bao lì xì đỏ, với những lời chúc may mắn đầu xuân.

Phố ông đồ rộn rã đón Xuân - Ảnh 7.

Các bạn sinh viên trong CLB thư pháp Trường Đại học KHXH & NV TP.HCM viết thư pháp tặng cho khách du lịch tại gian hàng trên Phố ông đồ.

Phố ông đồ rộn rã đón Xuân - Ảnh 8.

Bạn Minh Hoàng - sinh viên trường FPT Arena Multimedia và bạn Lê Thuý Vy - sinh viên năm 4 Khoa Đô thị học Trường Đại học KHXH & NV TP.HCM hoá thân thành các thầy đồ trẻ tuổi cho chữ trên Phố ông đồ.

Phố ông đồ rộn rã đón Xuân - Ảnh 9.

Các thầy đồ trẻ này mong muốn mọi người có năm mới bình an. Họ muốn góp sức của mình để giữ gìn và phát huy những nét văn hoá đặc sắc của người Việt với những nét chữ của mình trên Phố ông đồ trong dịp Xuân Duý Mão này.

Phố ông đồ rộn rã đón Xuân - Ảnh 10.

Ở một gian hàng khác, một ông đồ đang chăm chút từng nét vẽ trên bức tranh được vẽ trên quạt. Anh mong được mọi người đón nhận tác phẩm của mình một cách trân quý.

Phố ông đồ rộn rã đón Xuân - Ảnh 11.

Bên cạnh tranh vẽ, nhiều vật phẩm như móc khoá, dây đeo điện thoại cũng có những nét chữ thư pháp đặc sắc.

Phố ông đồ rộn rã đón Xuân - Ảnh 12.

Gian hàng thư pháp Việt với những câu đối rực rỡ.

Phố ông đồ rộn rã đón Xuân - Ảnh 13.

Một thầy đồ trẻ nhìn lại nét chữ thư pháp của mình trên phong bao lì xì vừa được hoàn thành.

Phố ông đồ rộn rã đón Xuân - Ảnh 14.

Không gian rực rỡ với những cánh mai vàng bên cạnh các gian hàng thư pháp nhiều màu sắc.

Phố ông đồ rộn rã đón Xuân - Ảnh 15.

Anh Matteo và vợ đến từ Bồ Đào Nha mê mẩn với những nét chữ thư pháp độc đáo của một bà đồ.

Phố ông đồ rộn rã đón Xuân - Ảnh 16.

Các bạn trẻ tranh thủ lưu lại những bức ảnh kỷ niệm tại Phố ông đồ.

Phố ông đồ rộn rã đón Xuân - Ảnh 17.

Phố ông đồ chính thức mở cửa từ ngày 5/1 (tức ngày 14 tháng chạp), sẽ kéo dài đến hết mùng 5 Tết. Tuy nhiên các hoạt động diễn ra chủ yếu trong vòng 15 ngày (từ 14 đến hết 29 tháng chạp), sau đó chỉ còn lại không gian đường mai, phố ông đồ… để mọi người đến thưởng lãm và chụp hình.

Phố ông đồ rộn rã đón Xuân - Ảnh 18.

Hoạt động đặc sắc này thu hút đông đảo người dân TP.HCM đến tham quan chụp ảnh lưu niệm.

Phố ông đồ rộn rã đón Xuân - Ảnh 19.

Văn hoá Phố ông đồ đã được TP.HCM thực hiện nhiều năm nay trong các dịp Tết. Đây là một hoạt động ý nghĩa và độc đáo tạo được sự quan tâm và thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem