Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: Trên địa bàn Sơn La tuyệt đối không có dâu tây Trung Quốc

K.Nguyên Thứ sáu, ngày 17/03/2023 10:32 AM (GMT+7)
Trước thông tin dâu tây Sơn La đang bị ảnh hưởng bởi dâu tây Trung Quốc, trao đổi với Dân Việt sáng 17/3, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khẳng định, trên địa bàn tỉnh Sơn La tuyệt đối không có dâu tây Trung Quốc.
Bình luận 0

Trước thông tin dâu tây Sơn La đang bị ảnh hưởng bởi dâu tây Trung Quốc, trao đổi với Dân Việt sáng 17/3, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khẳng định, trên địa bàn tỉnh Sơn La tuyệt đối không có dâu tây Trung Quốc. 

"Có thể ở thị trường Hà Nội dâu tây Trung Quốc đang được trà trộn để bán chứ trên thị trường Sơn La thì không có", ông Công khẳng định.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, dâu tây Sơn La đang vào mùa thu hoạch rộ nên sản lượng cung cấp ra thị trường lớn, tuy nhiên, hiện nay sức mua cũng như giá bán dâu tây trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn tương đối ổn định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La gợi ý cách phân biệt dâu tây Sơn La với dâu tây Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Văn, Giám đốc Hợp tác xã nông sản sạch Mộc Châu (Sơn La) khẳng định, dâu tây Sơn La sản xuất theo quy trình an toàn, VietGAP vẫn không có đủ cung cấp cho thị trường. Ảnh: K.N

"Còn vì sao vẫn có chỗ bán dâu tây rẻ, có chỗ bán đắt thì đều là do quy trình canh tác. Những chỗ bà con mới canh tác lần đầu, đầu tư nguồn lực chưa lớn thì đương nhiên giá bán phải rẻ hơn những vườn dâu tây được đầu tư quy trình kỹ thuật sản xuất an toàn, sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, sử dụng các loại phân bón cao cấp để nâng cao chất lượng dâu tây", ông Công nói. 

Ông Nguyễn Thành Công cũng chia sẻ "bí quyết" phân biệt dâu tây Sơn La với dâu tây Trung Quốc: "Nếu quả dâu tây chín đỏ đồng đều từ cuống đến đầu quả thì là dâu tây Trung Quốc, còn dâu tây Sơn La phần cuống vẫn có màu trắng nhạt".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La gợi ý cách phân biệt dâu tây Sơn La với dâu tây Trung Quốc - Ảnh 2.

Giá bán dâu tây Sơn La vẫn tương đối ổn định. Ảnh: K.N

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Văn, Giám đốc Hợp tác xã nông sản sạch Mộc Châu (Sơn La) cũng khẳng định, dâu tây Sơn La sản xuất theo quy trình an toàn, VietGAP vẫn không có đủ cung cấp cho thị trường.

"Hiện, hợp tác xã của chúng tôi đang bán dâu tây với giá 100.000 - 150.000 đồng/kg tùy size, trong đó dâu tây cỡ đại 6 quả 1 hộp giá lên tới 60.000 đồng/hộp, bình quân 10.000 đồng/quả dâu tây", ông Văn thông tin.

Trước đó, trên một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh thông tin do nghi vấn về nguồn gốc xuất xứ của loại dâu tây giá rẻ đang bày bán tràn lan trên vỉa hè Hà Nội có thể được nhập từ Trung Quốc khiến giá dâu tây Sơn La bị ảnh hưởng đáng kể.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem