Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân khảo sát mô hình trồng cây ăn quả tại Sơn La

Văn Ngọc Thứ năm, ngày 16/02/2023 18:50 PM (GMT+7)
Ngày 16/2, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân và đoàn công tác đã đến thăm, khảo sát mô hình phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
Bình luận 0

Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân thăm vùng cây ăn quả tại tỉnh Sơn La.

Yên Châu đang trở thành vùng cây ăn quả lớn của Sơn La

Đoàn đã đến thăm và khảo sát vùng cây ăn quả tại các xã Phiêng Khoài, Lóng Phiêng và Chiềng On của huyện Yên Châu (Sơn La). Dự kiến đây sẽ là vùng trồng mận được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ canh tác theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, với quy mô 10 ha, kinh phí trên 600 triệu đồng. Mô hình nằm trong Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La giai đoạn 2022-2025.

Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN thăm vùng cây ăn quả tại Sơn La - Ảnh 2.

Yên Châu, một trong những vùng có diện tích cây ăn quả lớn của tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Lưu Thanh Bình, bản Yên Thi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu cho biết: Gia đình ông có hơn 1 ha đất, với hơn 300 gộc mận. Do các gốc mận đã canh tác nhiều năm dẫn đến thoái hóa, cho năng suất thấp. 

Để vườn mận của gia đình đạt năng suất cao, chất lượng đáp ứng được nhu cầu thị trường, ông Bình mong muốn được các cấp, các ngành, đặc biệt là Hội Nông dân hỗ trợ về kỹ thuật canh tác, phân bón, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, giúp các hội viên nông dân yên tâm canh tác, sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN thăm vùng cây ăn quả tại Sơn La - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân thăm mô hình mận tại xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu (Sơn La). Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Điện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Châu, cho biết: Hiện trên địa bàn huyện Yên Châu có gần 11.000 ha cây ăn quả các loại. Trong đó có trên 560 ha cây ăn quả được người dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; đã có trên 70 ha nhãn, 22 ha xoài được cấp mã số vùng trồng và trên 350 ha cây ăn quả được cấp giấy chứng nhận VietGAP. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ, liên kết với các đơn vị xuất khẩu tiêu thụ sản phẩm.

Để phát triển cây ăn quả, huyện đã đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tích cực tuyên truyền, vận động thành lập HTX liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

Đến nay, toàn huyện có trên 50 HTX nông nghiệp, với gần 900 thành viên; một số HTX đã tham gia liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cây ăn quả với người dân, áp dụng quy trình sản xuất VietGAP trong sản xuất và chế biến. Đặc biệt, huyện đã tăng cường xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, liên kết các chuỗi tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ra thị trường Trung Quốc, Úc, Mỹ...

Ngoài những kết quả đã đạt được, huyện Yên Châu còn gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng các mô hình cây ăn quả công nghệ cao, do thiếu vốn đầu tư, kỹ thuật chăm sóc. Khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản. 

Địa phương mong muốn, trong thời gian tới các cấp, các ngành, Hội Nông dân hỗ trợ hội viên sản xuất cây ăn quả theo quy mô liền vùng, gắn với bảo quản chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là phát triển vùng nguyên liệu cho các nhà máy; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chú trọng xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vào đầu tư, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả cho người dân.

Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN thăm vùng cây ăn quả tại Sơn La - Ảnh 4.

Không có được thương hiệu nổi tiếng như mận Mộc Châu, song quả mận hậu trên mảnh đất Yên Châu với vị ngọt đậm đà, chất lượng tốt cũng đang từng bước chinh phục người tiêu dùng. Ảnh: Văn Ngọc

Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN thăm vùng cây ăn quả tại Sơn La - Ảnh 5.

Nhờ phát triển cây ăn quả trên đất dốc, nông dân huyện Yên Châu (Sơn La) có thu nhập ổn định. Ảnh: Văn Ngọc

Sản xuất vùng cây ăn quả chất lượng cao

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân đánh giá cao các mô hình phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện Yên Châu. Địa phương đã có những phát triển mạnh về cây ăn quả, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân. Bên cạnh đó, hội viên nông dân đã biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao sản lượng, chất lượng, đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN thăm vùng cây ăn quả tại Sơn La - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm, khảo sát các mô hình phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện Yên Châu (Sơn La). Ảnh: Văn Ngọc

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị: Huyện Yên Châu cần tiếp tục xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất cây ăn quả đạt tiêu chuẩn VietGAP, chất lượng cao; duy trì nhãn hiệu, thương hiệu cho các loại sản phẩm đã được chứng nhận; tuyên truyền để người dân mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp chất lượng cao đối với một số cây trồng chủ lực, qua đó nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem