Mô hình nuôi ếch kết hợp nuôi cá vươn lên khá giả của Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã ở Sơn La

Mùa Xuân Thứ tư, ngày 07/09/2022 09:05 AM (GMT+7)
Không chỉ năng nổ, nhiệt tình trong công tác hội, anh Lò Văn Phương - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Trai còn tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng đi mới cho các hội viên học tập, làm theo.
Bình luận 0


Clip: Mô hình nuôi cá, nuôi ếch trên vùng lòng hồ thủy điện Sơn La của anh Lò Văn Phương, xã Mường Trai, huyện Mường La (Sơn La).

 Nuôi ếch nhảy hàng đàn ở lòng hồ thủy điện Sơn La

Sinh ra và lớn lên ở bản Hua Mường (nay là bản Cang Bó Ban, xã Mường Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La), năm 2009, vì dòng điện vì ngày mai của Tổ quốc, anh Lò Văn Phương (SN 1986) cùng nhiều hộ dân khác phải di vén lên vùng đất cao hơn. Khi đó, đất sản xuất lúa ruộng của gia đình anh Phương bị ngập nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Quyết tâm không cam chịu đói nghèo, năm 2014, tận dụng mặt nước lòng hồ thủy điện Sơn La, cùng với sự tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền địa phương và học hỏi kinh nghiệm thực tế, anh Phương đã bàn với gia đình dùng số vốn tiết kiệm đầu tư làm 2 lồng bằng khung thép chắc chắn để phát triển nuôi cá lồng.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã vùng cao Sơn La đánh thức tiềm năng vùng lòng hồ - Ảnh 2.

Anh Lò Văn Phương - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Trai (Mường La, Sơn La) phát triển nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân.

Sau hơn 1 năm, nhận thấy mô hình nuôi cá lồng đem lại hiệu quả kinh tế cao, từ năm 2015 đến nay anh Phương tiếp tục phát triển thêm 12 lồng nữa, nâng tổng số lồng cá của gia đình lên 14 lồng. Anh Phương chủ yếu nuôi các loại cá trắm, chép, rô phi… Trung bình mỗi năm, gia đình anh xuất bán 15 tấn cá, sau khi trừ chi phí, lãi trên 200 triệu đồng.

Không dừng lại ở nuôi cá lồng, năm 2021, anh Phương còn làm thêm một lồng trên mặt nước của lồng cá để nuôi ếch.

Theo anh Phương, sau khi tham gia các lớp tập huấn về nuôi cá lồng ở thành phố Sơn La, anh được giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các bạn trong và ngoài tỉnh. Từ đó, mọi người đã chia sẻ cho anh Phương về cách nuôi ếch trên lồng cá mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã vùng cao Sơn La đánh thức tiềm năng vùng lòng hồ - Ảnh 3.

Mô hình nuôi cá lồng của anh Lò Văn Phương, bản Cang Bó Ban, xã Mường Trai đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Mùa Xuân.

Với nhu cầu thị trường ngày càng lớn, anh Phương đã tìm hiểu trên mạng Internet, sách, báo để học cách chăm sóc ếch và mua được 2.000 con ếch giống ở tỉnh Hải Dương về nuôi. Sau 3 tháng, anh Phương xuất bán được hơn 4 tạ ếch thịt cho các cửa hàng trong và ngoài huyện. Với giá bán 60 nghìn đồng/kg ếch, anh Phương thu về gần 30 triệu đồng. Dự kiến thời gian tới, anh Phương sẽ nuôi thêm khoảng 5.000 con ếch nữa.

Chia sẻ về bí quyết nuôi ếch, anh Phương bảo: Môi trường nước ở lòng hồ khác với nước ao, suối, bởi vậy sau khi mua ếch về phải để trong bể nước tại gia đình từ 2-3 ngày mới đem xuống lồng để nuôi. Cách làm này giúp ếch thích nghi tốt với điều kiện môi trường sống ở vùng lòng hồ và thời tiết ở đây, tỷ lệ sống sẽ cao hơn. Bên cạnh đó, thức ăn của ếch chủ yếu là cá tạp nên ếch sinh trưởng và phát triển nhanh, chất lượng thịt ngon.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã vùng cao Sơn La đánh thức tiềm năng vùng lòng hồ - Ảnh 4.

Anh Lò Văn Phương phủ lưới để đàn ếch trong lồng không nhảy ra ngoài. Ảnh: Mùa Xuân.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã vùng cao Sơn La đánh thức tiềm năng vùng lòng hồ - Ảnh 5.

Mô hình nuôi ếch của anh Lò Văn Phương, bản Cang Bó Ban, xã Mường Trai, huyện Mường La (Sơn La). Ảnh: Mùa Xuân.

Trên bờ nuôi lợn đen cũng bán đắt như tôm tươi

Ngoài chăn nuôi cá lồng, ếch, anh Phương còn đầu tư xây dựng chuồng khép kín phát triển nuôi lợn đen. Nhờ đầu tư bài bản, chú trọng đến công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, đàn lợn của gia đình anh Phương phát triển tốt và duy trì được đàn khi dịch tả lợn Châu phi bùng phát.

Hiện, gia đình anh đang có 7 con lợn nái và hơn 40 con lợn thịt. Trung bình mỗi năm, anh Phương xuất bán trên 4,5 tấn thịt lợn đen ra thị trường. Với giá lợn trên dưới 60 nghìn đồng/kg, gia đình anh Phương thu khoảng 270 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã vùng cao Sơn La đánh thức tiềm năng vùng lòng hồ - Ảnh 6.

Nhờ phát triển chăn nuôi bài bản, gia đình anh Phương có của ăn, của để, xây dựng được nhà mới khang trang hơn. Ảnh: Mùa Xuân.

Cũng theo anh Phương, việc phát triển nuôi cá, ếch và nuôi lợn phụ thuộc vào thức ăn có sẵn ở địa phương nhiều nên anh tận dụng diện tích đất nương của gia đình để trồng khoảng 2 ha chuối, cỏ voi làm nguồn thức ăn chăn nuôi.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, với cương vị là Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, anh Phương thường xuyên quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình.

Anh Lò Văn Phương cho biết: Niềm vui lớn nhất của tôi đó là khi bản thân có kinh nghiệm chăn nuôi, có kiến thức để chia sẻ cho hội viên nông dân trong bản, xã cùng phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Đối với việc nuôi cá lồng, tôi hướng dẫn hội viên nông dân cách phòng, trừ bệnh cho cá sao cho hiệu quả nhất. Trong chăn nuôi lợn, tôi còn cho con giống cho người có nhu cầu nuôi...

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã vùng cao Sơn La đánh thức tiềm năng vùng lòng hồ - Ảnh 7.

Nhờ chăm sóc tốt, đàn lợn đen của gia đình anh Phương luôn béo tốt và phát triển khỏe mạnh. Ảnh: Mùa Xuân.

Với những đóng góp của mình trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương, năm 2021, anh Phương được Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua "Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và nông dân tỉnh Sơn La sản xuất kinh doanh nông nghiệp giỏi".

Ông Lò Văn Vương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mường La, cho biết: Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Lò Văn Phương là một cán bộ Hội năng động, nhiệt tình trong công tác. Nhờ có người cán bộ Hội tích cực tuyên truyền, vận động mà phong trào nông dân ở địa phương được hội viên hưởng ứng nhiệt tình và đạt kết quả tích cực. Không những thế, bản thân gia đình Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã còn luôn vượt khó trong lao động sản xuất, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng để nâng cao thu nhập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem