Phó Chủ tịch Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân: Vận động nông dân không nên nói chung chung

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 03/10/2022 20:25 PM (GMT+7)
Chiều nay 3/10, Đoàn kiểm tra của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc với Hội Nông dân huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long).
Bình luận 0

Báo cáo với đoàn công tác, ông Ôn Thanh Ngân - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trà Ôn cho biết, trong 9 tháng đầu năm, phần lớn các chỉ tiêu đều hoàn thành kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội ND Việt Nam Cao Xuân Thu Vân: Vận động nông dân không nên nói chung chung - Ảnh 1.

Ông Ôn Thanh Ngân - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) báo cáo về tình hình công tác hội và phong trào nông dân trong 9 tháng đầu năm 2022. Ảnh: Huỳnh Xây

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu vẫn gặp khó khăn. Cụ thể như chỉ tiêu dạy nghề còn hạn chế do công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan chưa chặt chẽ, nhiều thanh niên trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa, người ở lại phần lớn đã lớn tuổi. Hội Nông dân huyện sẽ cố gắng thực hiện đạt kế hoạch đề ra.

Về phát triển hội viên, ông Ngân cho biết, việc kết nạp học sinh, sinh viên vào hội viên Hội Nông dân chưa làm được. Về xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp, huyện có 2 chi hội (39 thành viên) và 63 tổ (792 thành viên). Hội Nông dân huyện sẽ cố gắng, có khả năng sẽ đạt chỉ tiêu trong cuối năm.

Về công tác chuẩn bị đại hội, Hội Nông dân huyện Trà Ôn đã tập huấn cho tất cả các địa phương về công tác chuẩn bị, đặc biệt là về văn kiện, nhân sự....Cuối tháng 11 và tháng 12 năm 2022 sẽ tổ chức đại hội ở ấp, sau đó tới đại hội cấp xã và cấp huyện, đảm bảo đúng tiến độ được giao.

Về sản phẩm OCOP, huyện Trà Ôn có 4 sản phẩm được chứng nhận như cam sành của hợp tác xã (HTX) cam sành Phương Thúy (xã Vĩnh Xuân), bánh tráng của HTX làng nghề bánh tráng Cù Lao Mây (xã Lục Sỹ Thành); khô cá lóc của HTX sản xuất, chế biến thủy sản Phú Thành (xã Phú Thành); chả lụa Phúc Hưng (xã Hựu Thành). Tất cả đều đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Bên cạnh đó, huyện Trà Ôn đã đăng ký và đang chờ xét duyệt 2 sản phẩm OCOP gồm nhãn của HTX nhãn Tích Phước (xã Tích Thiện), nước ép cam của HTX nông nghiệp Thuận Thới. Trong 6 sản phẩm trên, có 5 sản phẩm do Hội Nông dân tham gia hỗ trợ xây dựng thương hiệu, đầu ra ổn định...

Phát biểu tổng kết buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân cho rằng, về chỉ tiêu dạy nghề, huyện gặp khó là phải vì đây cũng là khó khăn chung của toàn quốc, hy vọng năm sau sẽ khắc phục được. Dù vậy, Hội Nông dân huyện Trà Ôn cũng phải cố gắng thực hiện, đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu chưa hoàn thành trong những tháng cuối năm 2022.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội ND Việt Nam Cao Xuân Thu Vân: Vận động nông dân không nên nói chung chung - Ảnh 2.

Đoàn kiểm tra của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc với Hội Nông dân huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) vào chiều nay 3/10. Ảnh: Huỳnh Xây

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân yêu cầu Hội Nông dân huyện Trà Ôn tiến tới quan tâm nhiều hơn đến chỉ tiêu tổ chức, chất lượng Hội, xây dựng Hội vững mạnh. Vì các chỉ tiêu này ổn định thì mới làm được các công việc khác.

Ngoài ra, Hội Nông dân huyện lưu ý vận động thành lập các tổ chức nông dân làm giàu. Từ các tổ chức này sẽ tạo đà cho những dân nông khác thay đổi tư duy sản xuất, học tập làm theo.

Hiện nay, Hội Nông dân huyện Trà Ôn biên chế ít nên cần sử dụng nguồn lực khác để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Về việc vận động nông dân, Hội Nông dân huyện Trà Ôn không nên nói chung chung, mà vận động phải cụ thể. "Ví dụ vận động nông dân liên kết sản xuất, phải vận động nông dân làm ăn có trách nhiệm. Nếu thấy cần thiết có thể mời nông dân qua tỉnh Bến Tre học hỏi mô hình hợp tác trồng bưởi quy mô lớn để xuất khẩu qua Châu Âu. Chỉ là tổ hợp tác nhưng do làm ăn có uy tín nên sản phẩm của họ dễ dàng xuất khẩu" - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân nói.

Ngoài ra, theo Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân, các cấp hội phải biết tổ chức cho nông dân sản xuất, bám vào chương trình khuyến công, khuyến nông.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân yêu cầu Hội Nông dân huyện Trà Ôn không ngại khó, tiếp tục mở rộng phát triển hội viên, nhất là nông dân trí thức, học sinh, sinh viên. Về ngân sách, cần phải linh động, chủ động tìm kiếm nguồn khác, tăng cường vận động xã hội hóa.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem