Phó Chủ tịch Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân: Trà Vinh nên ưu tiên hỗ trợ bà con Khmer phát triển sản xuất

Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 05/10/2022 19:54 PM (GMT+7)
Hôm nay 5/10, Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh.
Bình luận 0

Báo cáo với Đoàn công tác, bà Lê Bích Chi - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh cho hay, các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 của Hội Nông dân tỉnh cơ bản đã thực hiện hoàn thành.

Phó Chủ tịch Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân: Trà Vinh nên ưu tiên hỗ trợ người dân tộc Khmer sản xuất nông nghiệp - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân phát biểu tại buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh vào chiều ngày 5/10. Ảnh; Huỳnh Xây

Cụ thể, theo bà Chi, trong 12 chỉ tiêu mà Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao, Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh đạt, ước đạt và vượt 11 chỉ tiêu, còn 1 chỉ tiêu ước không đạt.

"Chỉ tiêu Hội nông dân tỉnh Trà Vinh không đạt là "tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân". Trung ương giao 4 tỷ đồng nhưng Hội Nông dân tỉnh mới đạt được 2,3 tỷ đồng" - bà Chi nói.

Bà Chi thông tin thêm, thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh làm rất tốt. Nhất là sau đợt dịch Covid-19, người dân được khôi phục sản xuất rất nhanh, nông sản cho năng suất cao.

Công tác phối hợp với ngành chức năng có liên quan rất chặt chẽ, đặc biệt là phối hợp với Sở TNMT thực hiện mô hình bảo vệ môi trường nông thôn. Hiện nay, mô hình đã phát triển rộng, phủ khắp nhiều địa phương; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ nông dân phát triển và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, triển giao khoa học kỹ thuật, kết nối nông dân, hợp tác xã với các doanh nghiệp,...

Phó Chủ tịch Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân: Trà Vinh nên ưu tiên hỗ trợ người dân tộc Khmer sản xuất nông nghiệp - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân thăm mô hình nông dân trồng bưởi ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh vào sáng ngày 5/10. Ảnh: Huỳnh Xây

Về phía Ngân hàng Chính sách Xã hội cùng Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh luôn kết nối, giúp vốn kịp thời cho nông dân sản xuất, đặc biệt là dự án nông dân khởi nghiệp.

Về Đại hội Hội Nông dân các cấp trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh chuẩn bị khá sớm, hiện đã hoàn thành xong công trình chào mừng đại hội, nguồn kinh phí hoàn toàn từ xã hội hóa.

Phát biểu tổng kết tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân đề nghị Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh cần tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ hội, chi hội, qua đó dần giúp nông dân nắm bắt thông tin thị trường, tránh tình trạng nông dân mù mờ thị trường.

Mặc dù thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh có đăng tải nhiều thông tin lên website riêng của Hội Nông dân tỉnh. Tuy nhiên, vẫn chủ yếu là các hoạt động của Hội Nông dân.

Phó Chủ tịch Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân: Trà Vinh nên ưu tiên hỗ trợ người dân tộc Khmer sản xuất nông nghiệp - Ảnh 3.

Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc với Chi hội Nông dân ấp Xẻo Cạn (xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh).

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân đề nghị Hội Nông dân tỉnh tăng cường đăng tải nhiều thông tin hơn nữa lên website, đặc biệt là gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nên có mục hỏi đáp các vấn đề liên quan đến công tác Hội và phong trào nông dân,...

Về hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp, Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh đã làm nhiều phần việc, cần lưu ý, ưu tiên hỗ trợ đối tượng nông dân là đồng bào dân tộc Khmer. Tăng cường kết nạp Hội viên Hội nông dân mới là sinh viên, những người yêu thích làm nông nghiệp.

Đối với kế hoạch đại hội trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh phải chủ động, làm sớm. Cần hệ thống hóa các văn bản, quy trình cho các cấp cơ sở làm nhanh, lưu ý những thuật ngữ trong văn kiện có những điểm mới, khác xa với những lần đại hội trước đó.

"Về công tác tổ chức nhân sự, các cấp hội phải chủ động xây dựng phương án. Dù ít nhân sự nhưng phải cố gắng, phấn đấu cùng nhau làm, thay đổi tư duy, không thụ động." - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem