Phó Chủ tịch Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân chủ trì hội nghị giao ban cụm thi đua số 5 tổ chức ở Cà Mau

Chúc Ly Thứ sáu, ngày 25/11/2022 13:11 PM (GMT+7)
Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) Cao Xuân Thu Vân chủ trì hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 cụm thi đua số 5
Bình luận 0

Ngày 25/11, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) Cao Xuân Thu Vân chủ trì hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 11 tỉnh, thành cụm thi đua số 5, được tổ chức tại tỉnh Cà Mau.

Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân

Hội nghị giao ban khu vực lần này nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, phát hiện những kinh nghiệm hay những việc làm sáng tạo trong công tác vận động quần chúng. Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, làm rõ những mặt còn hạn chế, thiếu sót; đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Triều – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau cho biết: Hội nghị giao ban tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 cụm thi đua số 5 là điều kiện giúp cho Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trong cụm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp, nhất là việc chia sẻ các mô hình hay, cách làm sáng tạo để các tỉnh học tập. 

Hội nghị cũng là dịp để Hội Nông dân các tỉnh trong cụm gặp gỡ, giao lưu, tăng cường mối quan hệ giữa các tỉnh trong cụm thêm mật thiết và bền chặt hơn.

Trong năm 2022, các đơn vị trong cụm thi đua số 5 đã bám sát định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội, đổi mới phương thức nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động.

Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 cụm thi đua số 5 - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân chủ trì hội nghị giao ban. Ảnh: Chúc Ly.

Đơn cử như Hội Nông dân tỉnh Cà Mau, năm 2022, Trung ương Hội giao Hội Nông dân tỉnh 12 chỉ tiêu thi đua, kết quả thực hiện 12/12 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó có chỉ tiêu đạt cao nhất 525%. Ngoài 12 chỉ tiêu Trung ương Hội giao, Hội Nông dân tỉnh còn thực hiện thêm 10 chỉ tiêu thi đua.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển sâu rộng, có sức lan tỏa thu hút hội viên, nông dân trong tỉnh Cà Mau tham gia. Có 127.203 hộ hội viên, nông dân đăng ký thực hiện danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, hộ đạt danh hiệu danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp ước đạt 77.000 hộ, có 483 hộ tiêu biểu thu nhập đạt từ 1 tỷ đồng trở lên/năm, các cấp Hội hướng tới thành lập các câu lạc bộ Nông dân tỷ phú (năm 2022 đã thành lập được 1 câu lạc bộ); các mô hình nông dân khởi nghiệp có hiệu quả được Hội xây dựng 8 phóng sự để tuyên truyền nhân rộng.

Các mô hình có hiệu quả đạt lợi nhuận trên 1 tỷ/năm, như: Mô hình thu mua và chế biến thủy sản của ông Nguyễn Hùng Mỹ (huyện Trần Văn Thời);  mô hình nuôi thẻ chân trắng siêu thâm canh lồng ghép trồng vườn trên bờ vuông của ông  Đặng Hồng Dũng, ấp Nhà Cũ, xã Quách Phẩm Bắc (huyện Đầm Dơi); mô hình nuôi cá chình cá bống tượng của ông Nguyễn Hữu Ánh (TP.Cà Mau); mô hình nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 2 giai đoạn của ông Nguyễn Hoàng Nam (huyện Thới Bình); mô hình nuôi chồn hương của ông  Hồng Chí Tâm, khóm 8, thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển)....

Trong khi đó, năm 2022, các cấp Hội Nông dân tỉnh An Giang đã tập trung triển khai thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết trung ương Hội giao. Qua đó, các cấp hội đã nỗ lực phấn đấu thực hiện 11 chỉ tiêu, trong đó đạt 100% 4 chỉ tiêu, vượt 100% 11 chỉ tiêu (có chỉ tiêu vượt rất cao 250%).

Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 cụm thi đua số 5 - Ảnh 4.

Bà Trần Thị Quyết - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau báo cáo tại hội nghị giao ban. Ảnh: Chúc Ly.

Đến nay, các cấp Hội Nông dân tỉnh An Giang thành lập mới được 42 chi Hội nghề nghiệp, với 752 thành viên và 289 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, với 2.059 thành viên. Nâng tổng số toàn tỉnh có 151 chi Hội, với 3.157 thành viên và 926 Tổ hội với 7.679 thành viên.

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu Trung ương Hội NDVN giao

Tại hội nghị giao ban, bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN cho rằng, năm 2022 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội NDVN; mặc dù gặp nhiều khó khăn do vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid-19; gây ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và sản xuất của nông dân. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của cán bộ, hội viên nông dân cụm thi đua số 5 đã đoàn kết, thống nhất vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022.

Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 cụm thi đua số 5 - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân phát biểu tại hội nghị giao ban. Ảnh: Chúc Ly.

"Các cấp Hội tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, chính trị tư tưởng được thực hiện sâu rộng, nhanh chóng bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng, củng cố; việc tập hợp, phát triển hội viên mới được thực hiện gắn với tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp cho hội viên nông dân thông qua các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh", bà Cao Xuân Thu Vân nhận định.

Cũng theo bà Cao Xuân Thu Vân, năm 2023 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp. 

"Nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết các cấp Hội đề ra, tôi kỳ vọng các đồng chí đại biểu về dự Hội nghị tích cực tham gia đóng góp những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, các thành tích nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân tại địa phương mình đồng thời tập trung phát biểu, thảo luận vào các nội dung trọng tâm.

Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 cụm thi đua số 5 - Ảnh 6.

Chiều 24/11, đại diện Hội Nông dân 11 tỉnh, thành cụm thi đua số 5 đến thăm mô hình nuôi cá chình ở xã Tân Thành, TP.Cà Mau. Ảnh: Chúc Ly.

Về cách thức tuyên truyền từng đối tượng, vùng miền, địa phương và từng cấp Hội thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và trên không gian mạng; công tác quán triệt, triển khai học tập của các cấp Hội thực hiện các nhiệm vụ xuyên suốt toàn khóa xây dựng tổ chức Hội NDVN trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết số 04, 05, 06; Nghị quyết số 10 về Hội NDVN tham gia phát triển kinh tế tập thể; Nghị quyết số 20 về nâng cao trách nhiệm của Hội NDVN tham gia bảo vệ môi trường…", Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân đề nghị.

Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 cụm thi đua số 5 - Ảnh 7.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Hội Nông dân 11 tỉnh, thành cụm thi đua số 5. Ảnh: Chúc Ly.

Tại hội nghị, bà Cao Xuân Thu Vân cũng yêu cầu Hội Nông dân các tỉnh tích cực triển khai, chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện, xã nhiệm kỳ 2023 - 2028; các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đặc biệt là trong việc rà soát đội ngũ cán bộ Hội, chuẩn bị nguồn nhân sự có chất lượng cho Đại hội; xây dựng báo cáo chính trị...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem