Philippines nới lỏng rào cản đi lại để khuyến khích du lịch phát triển

Trọng Hà Thứ tư, ngày 01/06/2022 10:31 AM (GMT+7)
Khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ đến Philippines không còn phải xuất trình test PCR âm tính hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh khi nhập cảnh.
Bình luận 0

Mới đây, Philippines đã nới lỏng rào cản phòng Covid-19 để khuyến khích du lịch phát triển. Những khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ đến đất nước này không còn phải xuất trình test PCR âm tính hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh khi nhập cảnh.

Trong một cuộc họp báo trực tuyến, quyền Phó Người phát ngôn của Phủ Tổng thống kiêm Thứ trưởng Truyền thông Michel Kristian Ablan cho biết, những quy định mới mới nằm trong nghị quyết đã được Lực lượng đặc nhiệm liên cơ quan về Quản lý các bệnh truyền nhiễm (IATF-EID) phê duyệt vào ngày 26/5.

Theo Nghị quyết 168 của IATF-EID, du khách đến không cần xuất trình xét nghiệm PCR, với điều kiện phải từ 18 tuổi trở lên và có ít nhất một mũi vaccine nhắc lại Covid-19.

Philippines nới lỏng rào cản đi lại để khuyến khích du lịch phát triển - Ảnh 1.

Philippines nới lỏng rào cản du lịch. (Ảnh: Bộ Du lịch Philippines).

Khách du lịch cũng được miễn yêu cầu xét nghiệm PCR trước khi khởi hành nếu nằm trong độ tuổi 12 đến 17 tuổi và được tiêm hai mũi vaccine Covid-19, cũng như những người dưới 12 tuổi đi cùng với cha mẹ hoặc người giám hộ đã được tiêm chủng đầy đủ.

Nghị quyết mới nhất đã giúp giảm bớt các quy định đi lại hiện tại. Bảo hiểm du lịch không còn bắt buộc đối với hành khách đến, nhưng được khuyến khích. Tuy nhiên, những khách du lịch phải xuất trình bằng chứng đã được tiêm phòng và hộ chiếu có thời hạn ít nhất sáu tháng tại thời điểm họ đến.

Đối với khách tạm trú, họ phải có vé máy bay hợp lệ trở về nơi xuất phát hoặc địa điểm tiếp theo, không quá 30 ngày kể từ ngày đến.

Các giấy tờ được chấp nhận về việc tiêm chủng Covid-19 bao gồm Chứng chỉ Tiêm chủng và Dự phòng Quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới, VaxCertPH, chứng chỉ số quốc gia hoặc tiểu bang của nước ngoài chấp nhận VaxCertPH và các bằng chứng tiêm chủng khác được IATF-EID cho phép.

Trong khi đó, những khách du lịch mới tiêm một mũi hoặc chưa tiêm vaccine bắt buộc phải xuất trình xét nghiệm PCR âm tính được thực hiện trong vòng 48 giờ hoặc kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính dựa trên phòng thí nghiệm. Nơi cấp giấy chứng nhận xét nghiệm phải được quản lý và chứng nhận bởi một chuyên gia chăm sóc sức khỏe, được thực hiện trong vòng 24 giờ trước ngày khởi hành từ nước xuất xứ hoặc cảng nhập cảnh hàng không đầu tiên trong hành trình đến Philippines.

Họ cũng phải trải qua kiểm dịch tại Philippines cho đến khi công bố kết quả xét nghiệm PCR âm tính được thực hiện vào ngày thứ năm kể từ ngày họ đến nước này. Bên cạnh đó, các du khách này cũng phải trải qua kiểm dịch tại nhà cho đến ngày thứ 14 của họ tại đây.

Bộ Du lịch của Philippines hoan nghênh việc nới lỏng các yêu cầu đi lại. Bộ đang mong đợi lượng khách du lịch tăng lên trong những tuần tới sau khi các yêu cầu nhập cảnh vào đất nước được nới lỏng hơn nữa.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem