Philippines cho Mỹ sử dụng thêm 4 căn cứ quân sự

Thứ năm, ngày 02/02/2023 18:48 PM (GMT+7)
Philippines đã cho phép Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Bình luận 0

 

Philippines cho Mỹ sử dụng thêm 4 căn cứ quân sự - Ảnh 1.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin III tại Dinh Tổng thống Malacanang ở Manila, Philippines, ngày 2/2. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố chung từ Bộ Quốc phòng Mỹ và Philippines cho biết Washington sẽ có quyền tiếp cận thêm 4 căn cứ theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Nâng cao (EDCA) năm 2014, Aljazeera đưa tin ngày 2/2.

“Philippines và Mỹ tự hào công bố kế hoạch đẩy nhanh việc thực hiện đầy đủ Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Nâng cao (EDCA), với việc chỉ định thêm 4 địa điểm mới trong các khu vực chiến lược”, tuyên bố chung cho biết nhưng không chỉ rõ vị trí cụ thể.

Cựu chỉ huy quân đội Philippines cho biết trước đây Mỹ từng yêu cầu tiếp cận các căn cứ ở khu vực phía Bắc đảo Luzon và đảo Palawan.

Thỏa thuận được công bố trong chuyến thăm Manila của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Trong chuyến thăm, ông Austin đã hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr - người vừa nhậm chức vào năm 2022.

Theo thỏa thuận EDCA, Mỹ được phép tiếp cận một số căn cứ quân sự của Philippines để tham gia huấn luyện chung, bố trí trước thiết bị và xây dựng cơ sở hạ tầng như đường băng, kho chứa nhiên liệu và nhà ở quân sự, nhưng không bao gồm hiện diện thường trực.

Chuyến thăm của ông Austin diễn ra sau chuyến đi 3 ngày của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Philippines vào tháng 11/2022, trong đó có chặng dừng chân ở Palawan, theo Reuters.


 

Hải Linh (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem