Phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III
02/01/2025 11:48 GMT +7
Sơn La tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó; Phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, chú trọng cải tạo giống và chuyển giao kỹ thuật, liên kết chăn nuôi.
Phát triển chăn nuôi bền vững
Phat huy lợi thế của địa phương, năm qua tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp huyện, thành phố tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc. Tập huấn, hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại.
Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân. Đặc biệt, địa phương này đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó.

Những năm gần đây, tỉnh Sơn La đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng an toàn. Ảnh: Văn Ngọc
Năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La tổng đàn trâu 111.095 con; đàn bò thịt 374.240 con; đàn bò sữa 27.900 con; đàn lợn 765.295 con; đàn ngựa 6.645 con; đàn dê 171.110 con; đàn gia cầm các loại 8260 nghìn con; sản lượng thịt hơi xuất chuồng 88.600 tấn; sản lượng sữa tươi: 92.100 tấn.
So với năm 2023, đàn bò thịt tăng 2,1%; đàn bò sữa tăng 0,8%; đàn lợn tăng 13,3%; đàn ngựa tăng 0,6%; đàn dê tăng 3,3 %; đàn gia cầm các loại tăng 3,3%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng 1,8%; sản lượng sữa tươi tăng 1,2%.
Hiện nay địa phương này có 27 cơ sở chăn nuôi (bò, lợn, gà) được cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật với các bệnh tụ huyết trình, dịch tả lợn, dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm, Niu cát xơn. Năm 2024 có 03 cơ sở chăn nuôi lợn được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Nhiều hộ nông dân tỉnh Sơn La mở rộng diện tích trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Ảnh: Văn Ngọc
Đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III
Năm 2024, tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó Kết luận 703-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La. Sản xuất chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn (trâu, bò) 318.725 con, chiếm trên 63,1% tổng đàn gia súc toàn tỉnh, tăng 2,9% so với năm 2023. Hình thức chăn nuôi chủ yếu là chăn nuôi nông hộ: 105.020 hộ (trung bình 3,03 con/hộ), trong đó số hộ nuôi 10 con trở lên chiếm 2,1%; Chăn nuôi trang trại: 36 hợp tác xã.
Nhân giống chủ yếu bằng phương pháp phối giống trực tiếp chiếm 98,6%, hiện nay trên địa bàn tỉnh đàn bò lai khoảng trên 2.500 con (lai BBB) chiếm 1,4% tập trung tại các xã vùng III của Thuận Châu, Yên Châu, Mường La, Mai Sơn, bên cạnh đó, có một số giống bò lai Zebu (lai sind, bradman) tuy nhiên rất khó xác định vì các hộ chăn nuôi không ghi chép, theo dõi từng cá thể. Diện tích trồng cỏ 5.544,1 ha, ngô làm thức ăn chăn nuôi 1.050 ha, cây thức ăn khác 1.258,6 ha.

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nông dân có thu nhập ổn định. Ảnh: Văn Ngọc
Thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thu hút doanh nghiệp, HTX đầu tư vào chăn nuôi trên địa bàn.
Đồng thời, quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung để phát huy tối đa lợi thế đất đai; khuyến khích phát triển chăn nuôi quy mô lớn, tăng đàn vật nuôi đối với các trang trại, gia trại, gắn với bảo vệ môi trường, từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chăn nuôi của địa phương.
Chi hội Nông dân nghề nghiệp bản Lũng Xá - Tà Dê: Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc
Ngày 23/12, Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp bản Lũng Xá - Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. Tới dự có ông Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, lãnh đạo UBND huyện Vân Hồ và nhiều hội viên nông dân.
Phát triển chăn nuôi bền vững, từng bước nâng cao thu nhập cho nông dân vùng cao Bắc Yên
Tận dụng lợi thế của địa phương, nông dân huyện vùng cao Bắc Yên (Sơn La) đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng tập trung, hạn chế rủi ro dịch bệnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Huyện biên giới Sơn La phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá
Là địa phương có lợi thế về phát triển nông nghiệp, những năm qua, ngoài việc thực hiện thành công chuyển đổi cơ cấu cây trồng, huyện Sông Mã (Sơn La) đã thực hiện nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ nhân dân phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, quy mô gia trại, trang trại, góp phần xóa đói giảm nghèo.
Nông dân Sơn La phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng bền vững
Tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp phát triển chăn nuôi đại gia súc, qua đó mang lại giá trị kinh tế cao cho nhiều hộ dân.







