Phát huy tính tự nguyện của hội viên, nông dân Mường Chanh cùng sản xuất, cùng hưởng lợi

+ aA -
Văn Ngọc

16/06/2026 12:15 GMT +7

Ngày 16/6, Hội Nông dân Xã Mường Chanh, tỉnh Sơn La tổ chức lễ ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp bản Mé và Chi hội Nông dân nghề nghiệp bản Nam.

Nông dân Sơn La xây dựng chi hội nghề nghiệp hiệu quả

Dự lễ ra mắt có ông Vũ Đức Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La; lãnh đạo xã Mường Chanh cùng đông đảo hội viên nông dân trên địa bàn.

Hai Chi hội Nông dân nghề nghiệp bản Mé và bản Nam có 35 thành viên tham gia, hoạt động theo nguyên tắc “5 tự” gồm: tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm và “5 cùng”: cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất; cùng mối quan tâm; cùng chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng lợi.

Ông Vũ Đức Thuận,Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: Lường Thuông

Đây được xem là hướng đi phù hợp trong đổi mới mô hình tổ chức chi hội nông dân, nhằm phát huy tiềm lực sẵn có tại địa phương, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các hội viên có cùng ngành nghề, mục tiêu và lợi ích kinh tế. Thông qua mô hình này, các hội viên có điều kiện hỗ trợ nhau trong sản xuất, trao đổi kinh nghiệm, liên kết tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị hàng hóa và tăng thu nhập.

Việc thành lập các chi hội nghề nghiệp cũng góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội Nông dân theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường thu hút, tập hợp hội viên; đồng thời tạo tiền đề hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã trong thời gian tới.

Mô hình được triển khai gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong giai đoạn mới và Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” theo Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 Hai Chi hội Nông dân nghề nghiệp bản Mé và bản Nam có 35 thành viên tham gia. Ảnh: Lường Thuông

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Đức Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh, những năm qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; khuyến khích tinh thần tự giác, chủ động của hội viên nhằm phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La đề nghị: cấp ủy, chính quyền địa phương, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế; tạo điều kiện để hội viên tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế. Đồng thời, quan tâm xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp bản Mé và bản Nam trở thành mô hình điểm, có sức lan tỏa để nhân rộng tại các địa phương khác.

Xã Mường Chanh, tỉnh Sơn La tổ chức lễ ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp bản Mé và Chi hội Nông dân nghề nghiệp bản Nam. Ảnh: Lường Thuông

Đối với Hội Nông dân xã Mường Chanh, cần thường xuyên hướng dẫn các chi hội sinh hoạt đúng Điều lệ Hội; định hướng nội dung hoạt động; tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ hội viên áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và tạo việc làm ổn định cho nông dân.

Đối với các hội viên chi hội nghề nghiệp, ông Vũ Đức Thuận đề nghị tiếp tục duy trì nề nếp sinh hoạt; tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình.

Cùng với đó, các chi hội cần phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, mở rộng quy mô chăn nuôi, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. Từng hội viên cần nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước để từng bước làm giàu chính đáng trên quê hương.

Chuyển đổi số là “chìa khóa” giúp nông dân Sơn La nâng tầm sản xuất

Chuyển đổi số là “chìa khóa” giúp nông dân Sơn La nâng tầm sản xuất

Theo ông Vũ Đức Thuận, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, Hội Nông dân đã đưa công nghệ xuống tận ruộng đồng, giúp nông dân “mắt thấy, tay làm”, thực hiện chuyển đổi số nông nghiệp để nâng cao hiệu quả lao động, tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đất sản xuất cũng như ngày công lao động.

Hội Nông dân Sơn La khẳng định vai trò “trụ cột” của nông dân trong phát triển nông thôn

Hội Nông dân Sơn La khẳng định vai trò “trụ cột” của nông dân trong phát triển nông thôn

Nhiệm kỳ 2023–2025, Hội Nông dân Sơn La đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Nuôi gà trên núi đá, cho gà leo núi kiếm ăn, chị nông dân Sơn La kiếm được món tiền to

Nuôi gà trên núi đá, cho gà leo núi kiếm ăn, chị nông dân Sơn La kiếm được món tiền to

Giữa những ngọn núi đá lô nhô, độ dốc lớn ở tỉnh Sơn La, mô hình nuôi gà độc đáo giúp gia đình chị Quàng Thị Lan ở xã Yên Châu thu lãi hàng trăm triệu mỗi năm.

Bỏ chăn nuôi dưới gầm sàn, nông dân Sơn La vừa tăng thu nhập vừa giữ sạch môi trường nông thôn

Bỏ chăn nuôi dưới gầm sàn, nông dân Sơn La vừa tăng thu nhập vừa giữ sạch môi trường nông thôn

Thay đổi tập quán chăn nuôi, nhiều hộ nông dân Sơn La di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn, phát triển chăn nuôi hiệu quả, nâng thu nhập và bảo vệ môi trường nông thôn.