Khánh Hòa: Phạt hành chính người đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo

Công Tâm Thứ hai, ngày 26/12/2022 15:21 PM (GMT+7)
UBND TP Nha Trang vừa ra quyết định xử phạt bà H.T.T về hành vi sử dụng trái phép hè phố để kinh doanh dịch vụ ăn uống gây cản trở giao thông với số tiền phạt là 2,5 triệu đồng.
Bình luận 0

Ngày 26/12, nguồn tin từ UBND TP Nha Trang cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt bà H.T.T (80 tuổi, trú tại phường Vạn Thắng, Nha Trang) về hành vi sử dụng trái phép hè phố để kinh doanh dịch vụ ăn uống gây cản trở giao thông với số tiền phạt là 2,5 triệu đồng.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, bà H.T. T. thừa nhận việc buôn bán trên vỉa hè là sai quy định. Đồng thời, bà cũng nhận có đổ nước uống thừa cho khách sau uống lại. "Còn việc đổ thức ăn thừa lại cho người khách sau ăn tiếp là không đúng vì lúc đó bán tô cuối cùng rồi đi về nên đổ vào nồi để mang về", bà T. trình bày.

Khánh Hòa: Phạt hành chính người đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo - Ảnh 1.

Bà H.T.T (phường Vạn Thắng, Nha Trang) người được cho đổ thức ăn thừa vào vào nồi nước lèo. Ảnh cắt từ clip

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, bà T cũng đã cam kết sẽ không tiếp tục bán hàng trái phép trên vỉa hè.

Trước đó, ngày 21/12, trên mạng xã hội đã lan truyền video clip quay lại hình ảnh bà T bán hàng rong ở đường Quang Trung, gần cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa (thuộc phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang).

Theo nội dung trong video ghi lại cảnh, nhân lúc vắng khách bà T đổ toàn bộ thức ăn khách dùng thừa vào nồi nước lèo. Không những vậy, một số ly nước khách đã uống cũng được bà đổ lại trong bình nước. Ngay sau khi video clip này lan truyền, nhiều người dân rất bất bình.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng của phường Lộc Thọ đã kiểm tra, lập biên bản về việc bà T chiếm vỉa hè để bán hàng rong trái quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem