Pha Đin, từ huyền thoại tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc đến điểm nhấn du lịch

+ aA -
Văn Ngọc

13/01/2026 12:09 GMT +7

Giữa mây sớm Pha Đin (xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La), du lịch xanh đang đánh thức đỉnh đèo huyền thoại, biến cung đường Tây Bắc thành điểm đến giàu bản sắc, bền vững.

Pha Đin điểm đến hấp dẫn

Đèo Pha Đin cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, từng đi vào lịch sử và ký ức Tây Bắc như một trong “tứ đại đỉnh đèo” hiểm trở. Con đèo chia đôi ranh giới địa lý, nối liền Sơn La – Điện Biên, mùa đông sương phủ dày, mùa hè nắng gió lồng lộng. Chính những khắc nghiệt ấy lại tạo nên vẻ đẹp độc bản: mây trôi là là mặt núi, ánh nắng xuyên qua tầng sương như dải lụa bạc.

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, cùng với ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin là cung đường bị thực dân Pháp bắn phá ác liệt nhất. Song, với quyết tâm và tinh thần quả cảm, quân và dân ta đã giữ vững huyết mạch giao thông vận chuyển vũ khí và lương thực cho bộ đội từ Hòa Bình, Yên Bái qua Sơn La lên Điện Biên.

Điểm dừng chân Pha Đin Top, khu du lịch do Hợp tác xã Du lịch Pha Đin đầu tư. Từ độ cao hơn 1.600 mét, nơi đây được ví như “ban công” giữa mây trời. Phía dưới, núi non trùng điệp xếp lớp; con đường đèo như sợi chỉ vắt qua lưng núi; bản làng ẩn hiện trong mây trắng lững lờ trôi. Sáng sớm hay chiều muộn, ánh nắng len qua tầng mây, khung cảnh trở nên nên thơ đến lặng người.

Đèo Pha Đin địa phận thuộc xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Bùi Ngọc Thắng, Giám đốc HTX du lịch Pha Đin chia sẻ: Khu du lịch rộng hơn 30 ha, được tổ chức thành nhiều phân khu: rừng sinh thái, vườn hoa, khu tâm linh, khu dịch vụ lưu trú – ẩm thực… Mỗi khu mang một phong cách, nhưng cùng chung triết lý: tôn trọng tự nhiên.

Ở rừng sinh thái, đào, mận, sơn tra được trồng theo mùa; du khách vừa dạo chơi, vừa trải nghiệm chăm sóc, thu hái và thưởng thức trái chín tại vườn. Vườn hoa thay đổi theo thời điểm trong năm, chia thành từng tiểu cảnh với tạo hình độc đáo để lưu giữ khoảnh khắc. Những lối đi nhỏ mở ra bất ngờ, nơi góc chụp nào cũng thấy mây và nắng.

Từ khi chính thức hoạt động tháng 8/2018, Pha Đin Top nhanh chóng trở thành điểm dừng chân quen thuộc. Ngày thường đón 100–200 lượt khách; cuối tuần và dịp lễ có ngày vượt 500 lượt. Sự nhộn nhịp không làm mất đi vẻ yên bình, bởi dòng khách được phân tán theo không gian, theo nhịp chậm của núi rừng.

Pha Đin Top (HTX du lịch Pha Đin) điểm du lịch hấp dẫn du khánh. Ảnh: Văn Ngọc

Du lịch cộng đồng, đi chậm để bền vững

Trò chuyện với chúng tôi, ông Dương Gia Định, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La khẳng định phát triển du lịch là hướng đi quan trọng nhưng phải bền vững. Xã xác định du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp hữu cơ, cảnh quan thiên nhiên và văn hóa dân tộc là con đường phù hợp.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp hoàn thiện quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực, nâng chất sản phẩm để Bình Thuận trở thành điểm đến hấp dẫn trên tuyến du lịch đèo Pha Đin, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững”, ông Định nói.

Xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La với cảnh quan đẹp, có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Ảnh: Văn Ngọc

Đi giữa bản làng, chúng tôi bắt gặp những nếp nhà nép mình bên sườn núi, nương chè xanh mướt, rừng được giữ gìn như báu vật. Du lịch ở đây không ồn ào, không vội vã. Người dân làm du lịch bằng chính nhịp sống thường ngày: giữ rừng, giữ nương, giữ văn hóa. Khách đến để ngắm mây, để hít thở không khí cao nguyên, để hiểu thêm về một vùng đất cửa ngõ Tây Bắc.

Chiều muộn, khi rời Bình Thuận, mây lại ùa về phủ nhẹ lên triền núi Pha Đin. Trong màn sương mờ ảo ấy, có thể cảm nhận rõ một chuyển động âm thầm nhưng chắc chắn: du lịch đang đánh thức Pha Đin bằng cách đi chậm, đi xanh, để vẻ đẹp nơi đây được trao lại nguyên vẹn cho những người đến sau.

Nhiều dấu ấn trong Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La giai đoạn 2022-2025

Nhiều dấu ấn trong Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La giai đoạn 2022-2025

Sau 4 năm triển khai, Chương trình phối hợp số 12-CTPH/HNDTW-TUSL giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La giai đoạn 2022 - 2025 đã đạt được nhiều dấu ấn tích cực, góp phần nâng cao vai trò của tổ chức Hội Nông dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Ngồi nhà đan thứ gì mà dân bản này ở Sơn La bán 1 cái rẻ nhất là 50.000 đồng, giá 1 cái đắt nhất gấp 10 lần cái rẻ nhất?

Ngồi nhà đan thứ gì mà dân bản này ở Sơn La bán 1 cái rẻ nhất là 50.000 đồng, giá 1 cái đắt nhất gấp 10 lần cái rẻ nhất?

Trải qua hàng trăm năm, nghề đan lát tại bản Lùa (xã Mường É, tỉnh Sơn La) không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn trở thành hướng đi hiệu quả giúp người dân nâng cao thu nhập. Theo anh Lò Văn Hoan, Trưởng bản Lùa, các sản phẩm tại bản Lùa rất đa dạng với giá bán dao động từ 50.000đ đến 500.000đ/sản phẩm tùy loại.

Sơn La tạo “vé thông hành” cho nông sản xuất khẩu

Sơn La tạo “vé thông hành” cho nông sản xuất khẩu

Tỉnh Sơn La duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng hệ thống mã số vùng trồng đang giúp nông sản minh bạch nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường.

 Từ “gốc rễ” tổ chức Hội đến sức bật mạnh mẽ của phong trào nông dân Sơn La

Từ “gốc rễ” tổ chức Hội đến sức bật mạnh mẽ của phong trào nông dân Sơn La

Hội Nông dân Sơn La tập trung củng cố tổ chức, xây dựng chi hội nghề nghiệp, nâng cao cán bộ cơ sở, tạo động lực cho phong trào nông dân phát triển bền vững.