Ông Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Vinh Duy Thứ tư, ngày 16/11/2022 10:20 AM (GMT+7)
Ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.
Bình luận 0

Sáng nay 16/11, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định số 688-QĐNS/TW ngày 15/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương về việc Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025 cho ông Trần Quốc Cường. Theo đó ông Trần Quốc Cường sẽ thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày ký quyết định.

Ông Trần Quốc Cường được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên   - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị, cho ông Trần Quốc Cường, tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh: Vinh Duy

Tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường, sinh năm 1961, quê tại Nam Định.

Từ năm 2009-2012 ông là Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần (B41), Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an.

Năm 2013 được biệt phái làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

Từ tháng 12/2015 - 7/2019 giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 1/2016 là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; tháng 7/2019 giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tháng 1/2021 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 11/2022 được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị ông Trần Quốc Cường tiếp tục phát huy sức lực, trí lực, cùng với tập thể Ban Thường vụ tỉnh Điện Biên; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục xây dựng địa phương vững mạnh, tạo những bước đột phá hơn nữa trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem