Ông Biden - Lý Khắc Cường phá băng quan hệ Mỹ-Trung tại Thượng đỉnh Đông Á

Phương Đăng (theo SCMP) Chủ nhật, ngày 13/11/2022 21:01 PM (GMT+7)
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã có cuộc gặp kín với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Campuchia vào Chủ nhật 13/11, tạo tiền đề cho cuộc gặp rất được mong đợi giữa ông Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Hai 14/11.
Bình luận 0
Ông Biden - Lý Khắc Cường phá băng quan hệ Mỹ-Trung tại Thượng đỉnh Đông Á  - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh RT

Tổng thống Biden và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á EAS - diễn đàn được tổ chức bởi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các đối tác đối thoại của nhóm.

Mặc dù không biết Tổng thống Biden và Thủ tướng Lý Khắc Cường có trao đổi trực tiếp với nhau hay không, nhưng cuộc gặp kín này là lần đầu tiên ông Biden gặp quan chức lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc trong 2 năm và diễn ra khi căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang ở mức tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Nhà Trắng cho biết ông Biden đã nói về một loạt vấn đề, bao gồm sự cần thiết phải tôn trọng tự do hàng hải và hàng không ở các vùng biển Hoa Đông và Biển Đông.

Ông Biden cũng nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ “cạnh tranh mạnh mẽ” với Trung Quốc nhưng muốn giữ mối quan hệ cởi mở và đảm bảo “cạnh tranh không trở thành xung đột” với cường quốc châu Á.

“Ông ấy (Biden) đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan", Nhà Trắng cho biết.

Ông Biden trước đó nói rằng, kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tốt đẹp của đảng Dân chủ ở Mỹ đã giúp ông có một vị trí thuận lợi hơn để gặp ông Tập. 

“Tôi biết mình đang mạnh mẽ hơn”, ông Biden phát biểu tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia và nhấn mạnh thêm rằng ông mong đợi một cuộc thảo luận “thẳng thắn” với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Tổng thống Biden sẽ tới Bali (Indonesia) ngày 14/11 để dự Hội nghị thượng đỉnh G20, tại đây ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ. 

Các nhà phân tích cho rằng cuộc gặp có thể không đem lại kết quả nào cụ thể, nhưng ít nhất sẽ giúp hai bên hiểu rõ nhưng quan ngại và ưu tiên của nhau cũng như giảm được các hiểu lầm. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem