Nuôi tôm càng xanh trong ruộng, cứ 1ha nông dân Bạc Liêu lãi 70 triệu "khỏe re"

Thứ năm, ngày 22/09/2022 08:07 AM (GMT+7)
Hiện nay, nông dân các xã trên địa bàn huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) đang bước vào thu hoạch rộ vụ tôm càng xanh trên đất lúa.
Bình luận 0

Đơn cử như xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) có hơn 3.500ha đất nuôi tôm càng xanh kết hợp với trồng lúa. 

Nuôi tôm càng xanh trong ruộng, cứ 1ha nông dân Bạc Liêu lãi 70 triệu "khỏe re" - Ảnh 1.

Nông dân xã Vĩnh Lộc A (huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) thu hoạch tôm càng xanh vào sáng 18/9. Giá tôm càng xanh loại lớn nông dân bán ra là 135.000 đồng/kg.

Tôm càng xanh sau khi thu hoạch được thương lái mua với giá khoảng 135.000 đồng/kg (đối với tôm loại lớn có kích cỡ từ 15 - 12 con/kg). 

Với mô hình nuôi tôm càng xanh trên đất lúa, trừ các khoản chi phí gồm tôm giống và thức ăn, nông dân thu lợi nhuận hơn 70 triệu đồng/ha đất nuôi tôm càng xanh. 

Được biết, sau khi thu hoạch tôm càng xanh, nông dân huyện Hồng Dân sẽ tiến hành xuống giống vụ lúa mới vào đầu tháng 10/2022.

H.T (Báo Bạc Liêu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem