Trồng rừng, nuôi gà bao la đếm không xuể, anh hội viên nông dân ở Bảo Thắng của Lào Cai lãi nửa tỷ

Ngô Văn Hải (Cổng TTĐT huyện Bảo Thắng) Thứ hai, ngày 14/11/2022 19:06 PM (GMT+7)
Tổng thu nhập của gia đình anh Hà, hội viên Hội Nông dân xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai từ trồng rừng, nuôi gà sau trừ chi phí đạt nửa tỷ đồng/năm. Gia đình anh đã xây dựng được ngôi nhà kiên cố, mua sắm tài sản có giá trị trong gia đình.
Bình luận 0

Trong những năm qua, từ phong trào thi đua phát triển kinh tế trên địa bàn xã Xuân Quang (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), đã xuất hiện nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông-lâm sản, kinh doanh dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Nhiều hộ nông dân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đã cho thu nhập cao từ các mô hình. Anh Nguyễn Mạnh Hà sinh 1981, ở thôn Làng Gạo là một điển hình trong số đó.

Trồng rừng, nuôi gà bao la đếm không xuể, anh hội viên nông dân ở Bảo Thắng của Lào Cai lãi 1/2 tỷ - Ảnh 1.

Trang trại nuôi gà của anh Nguyễn Mạnh Hà ngày càng phát triển về cả chất lượng và số lượng tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Sinh ra và lớn lên tại xã Xuân Quang, sau khi học xong phổ thông, anh lựa chọn ở nhà giúp bố mẹ trồng trọt, chăn nuôi. 

Tâm sự với chúng tôi, anh Hà cho biết, sau khi xây dựng gia đình, được bố mẹ cho đất ra ở riêng, mặc dù có diện tích đất vườn gần nhà rộng nhưng cuộc sống gia đình chỉ đủ ăn, do chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. 

Với ý chí quyết tâm vươn lên, từ năm 2002 gia đình anh Hà bắt đầu xây dựng chuồng để nuôi gà, nuôi lợn. Những ngày đầu chăn nuôi gặp nhiều vất vả, có những lúc gà, lợn bị chết không rõ nguyên nhân, nhưng anh không nản chí mà luôn tự tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm nuôi gà, nuôi lợn của các hộ gia đình khá giả trên địa bàn xã, huyện và tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi do xã, huyện tổ chức. 

Nhờ kiên trì, chịu khó, ham học hỏi và áp dụng đúng kỹ thuật, đàn gà, đàn lợn của gia đình anh đã phát triển tốt. Trong quá trình chăn nuôi, nhận thấy nuôi gà có duyên với gia đình, nên gia đình không nuôi lợn nữa mà tập trung đầu tư cơ sở chăn nuôi gà.

Sau nhiều năm chăn nuôi, có ít vốn dành dụm, gia đình tiếp tục đầu tư thêm chuồng trại chăn nuôi theo từng năm. Đến nay gia đình anh Hà đã có 05 chuồng trại khoảng 1.000m2, mỗi lứa gia đình nuôi khoảng một vạn con gà, mỗi năm xuất ra thị trường từ 2-3 lứa gà.

Bên cạnh đầu tư chăn nuôi, gia đình anh luôn có ý thức giữ vệ sinh chung. Trang trại nuôi gà được làm xa nhà ở, trên đồi cây của gia đình, đảm bảo môi trường khu chăn nuôi. Vì vậy trong khi dịch bệnh bùng phát, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện đã bị dịch bệnh nhưng đàn gà của gia đình anh vẫn sinh trưởng, phát triển tốt, không bị nhiễm dịch bệnh. 

Cùng với nuôi gà, gia đình anh Nguyễn Mạnh Hà còn trồng thêm cây mỡ tạo bóng mát cho gà, hiện gia đình đã trồng được hơn 10 ha chủ yếu là cây mỡ, đã được gần 10 năm tuổi. 

Ngoài ra, tận dụng vào nguồn nước tự nhiên, gia đình còn đào ao với diện tích khoảng 3.600m2 để thả cá trắm, trồng khoảng 1 ha sắn, trồng cỏ voi làm nguồn thức ăn cho cá. Thông qua mô hình tổng hợp đã tạo việc làm thường xuyên cho 02 lao động và tạo việc làm theo mùa vụ cho hàng chục người trong thôn, trong xã, với số tiền công từ 5-7 triệu đồng/người/tháng. 

Tổng thu nhập của gia đình, trừ chi phí, mỗi năm đạt khoảng 500 triệu đồng. Gia đình anh Nguyễn Mạnh Hà đã xây dựng được ngôi nhà kiên cố, mua sắm tài sản có giá trị trong gia đình.

Mô hình phát triển kinh tế gia đình của anh Nguyễn Mạnh Hà, thôn Làng Gạo, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai nếu được nhân rộng sẽ là hướng đi đúng đắn, hiệu quả giúp cho nhiều hộ nông dân có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, góp phần xây dựng kinh tế- xã hội ở địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem