Nóng: Xã đầu tiên ở Lào Cai đồng loạt ra quân bắt chó, mèo thả rông, chủ nuôi đối mặt mức phạt tới 2 triệu đồng
07/08/2026 17:14 GMT +7
Nhằm chấn chỉnh tình trạng chó, mèo thả rông gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch, ngày 7/8, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đồng loạt ra quân kiểm tra, bắt giữ các trường hợp vật nuôi thả rông tại khu vực công cộng, phố đi bộ và Dinh thự Hoàng A Tưởng.
- Tỉnh ủy Lào Cai kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại xã Bảo Thắng
- Lào Cai: Sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 161 đoạn qua xã Bảo Hà, khi nào thông xe?
- Sạt lở đất tại khu vực Thủy điện Mý Háng Tầu ở Lào Cai, 3 người thoát chết, 1 người nghi mất tích
Ngày 7/8, các lực lượng chức năng xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng chó, mèo thả rông trên địa bàn, nhất là tại các khu vực tập trung đông người và khách du lịch.
Đợt ra quân được triển khai nhằm thực hiện Công văn số 938/UBND-NNMT ngày 3/8/2026 của UBND xã Bắc Hà về việc tăng cường quản lý vật nuôi, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và xây dựng điểm đến du lịch văn minh, an toàn.

Trước khi tổ chức kiểm tra, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, các nhóm Zalo, Facebook và nhiều kênh thông tin khác, vận động người dân chấp hành các quy định về quản lý vật nuôi.
Ngay trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã tuần tra trên các tuyến đường chính, khu vực công cộng, đặc biệt là phố đi bộ Bắc Hà và khu vực Dinh thự Hoàng A Tưởng.
Qua kiểm tra, nhiều trường hợp chó, mèo thả rông, không đeo rọ mõm, không được xích giữ hoặc không có người quản lý đã bị bắt giữ và đưa về khu vực tạm nhốt theo quy định.
Đối với các hộ dân có vật nuôi vi phạm, lực lượng chức năng trực tiếp đến tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu ký cam kết thực hiện đúng quy định trong công tác quản lý chó, mèo.
Theo thông tin mới nhất từ xã Bắc Hà, đến cuối giờ 17 giờ chiều nay 7/8, lực lượng chức năng xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã bắt được 5 con chó do người dân thả rông, không đeo rọ mõm, trong đó, có 2 con đã có chủ đến nhận ký cam kết đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.
Các thôn lân cận địa bàn xã Bắc Hà, trong ngày mai 8/8 và những ngày tiếp theo các lực lượng chức năng xã Bắc Hà sẽ ra quân để kiểm tra, bắt giữ các trường hợp vật nuôi thả rông ra đường, ngõ xóm...



Theo UBND xã Bắc Hà, các hộ gia đình phải nhốt hoặc quản lý chó, mèo trong khuôn viên gia đình, tuyệt đối không thả rông ra đường, ngõ xóm hay nơi công cộng.
Khi đưa vật nuôi ra ngoài, chủ nuôi bắt buộc phải có người dắt, đeo rọ mõm và xích giữ để bảo đảm an toàn cho cộng đồng.
Đồng thời, chủ nuôi có trách nhiệm thu gom chất thải của vật nuôi, nhất là tại các khu vực du lịch, văn hóa và nơi công cộng.
Đối với các hành vi vi phạm, người nuôi có thể bị xử phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 204/2026/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/8/2026 đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi không đeo rọ mõm cho chó khi đưa chó ra nơi công cộng; không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.
Trường hợp vật nuôi gây tai nạn, cắn người hoặc làm hư hỏng tài sản, chủ nuôi phải bồi thường toàn bộ thiệt hại và có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Đáng chú ý, đối với chó, mèo thả rông bị lực lượng chức năng bắt giữ, sau khi thông báo công khai, nếu quá 48 giờ chủ nuôi không đến làm việc và nhận lại, vật nuôi sẽ được xử lý tiêu huỷ theo quy định hiện hành.
Đợt cao điểm lần này thể hiện quyết tâm của cấp uỷ, chính quyền xã Bắc Hà trong việc lập lại trật tự đô thị, nâng cao ý thức của người dân trong quản lý vật nuôi, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi đến với địa phương.
Nghị định số 204/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/8/2026 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.
Tại Điều 8 quy định nêu rõ vi phạm về phòng bệnh động vật trên cạn, khoản 2, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
Không tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh Dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng; không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.



