Nông thôn Tây Bắc: Xã Bảo Thắng quyết tâm về đích địa bàn không ma túy trước ngày 30/10

+ aA -
Thanh Nga - Phạm Hoài

04/06/2026 10:02 GMT +7

Sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xã Bảo Thắng (Lào Cai) đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống ma túy. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của Nhân dân, địa phương đang tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng “địa bàn không ma túy” trước ngày 30/10.

Bảo Thắng huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống ma túy

Mới đây, Đảng ủy xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện Đề án xây dựng “Xã Bảo Thắng không ma túy” sau 2 tháng triển khai.

Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 51-NQ/TU, Đảng ủy, UBND xã Bảo Thắng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống ma túy.

Hội nghị đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện Đề án xây dựng “Xã Bảo Thắng không ma túy”. Ảnh: Thanh Nga. 

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Lường Quyết Tâm, Trưởng Công an xã Bảo Thắng, cho biết, sau 2 tháng triển khai, địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với 152 buổi tuyên truyền trực tiếp tại các thôn, cơ quan, trường học, thu hút trên 10.200 lượt người tham gia. Toàn bộ 49/49 thôn trên địa bàn đã tổ chức họp dân, đạt 100%.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, 86/86 chi bộ, đảng bộ cùng 8.946/8.946 hộ dân đã ký cam kết tham gia xây dựng địa bàn không ma túy. Xã cũng triển khai dán 9.500 áp phích tuyên truyền tại các hộ gia đình và khu vực công cộng, đồng thời lắp đặt 283 điểm pa nô, áp phích và thực hiện hơn 50 giờ phát thanh chuyên đề trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

Thượng tá Lường Quyết Tâm, Trưởng Công an xã Bảo Thắng, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.

Cùng với công tác tuyên truyền, xã Bảo Thắng đã đưa vào hoạt động hiệu quả 2 mô hình chuyên đề gồm: “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện, người đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn xã” và “Phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường”.

Lực lượng Công an xã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy. Qua đó đã phát hiện, bắt giữ 7 vụ với 10 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; lập hồ sơ đề nghị đưa 5 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc. Tang vật thu giữ gồm 9,839 gam nhựa thuốc phiện, 9,441 gam heroin và 11,824 gam ma túy tổng hợp Methamphetamine. Đến nay, trên địa bàn chưa phát sinh các điểm, tụ điểm phức tạp hay các đường dây ma túy mới.

Quyết tâm cán đích “địa bàn không ma túy” trước ngày 30/10

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện. Hiện, xã Bảo Thắng mới đạt 1/3 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng địa bàn không ma túy. Trong khi đó, địa phương vẫn đang quản lý 62 trường hợp sau cai nghiện và 56 trường hợp điều trị nghiện bằng Methadone, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt và bền bỉ của cả hệ thống chính trị.

Các ý kiến tham luận tập trung đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, trong đó nhấn mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở; tăng cường quản lý đối tượng và chủ động đấu tranh với hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy trên không gian mạng.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Tổ công tác Công an tỉnh Lào Cai ghi nhận những kết quả bước đầu mà xã Bảo Thắng đạt được, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp, quản lý chặt địa bàn, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu theo đúng lộ trình đề ra.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Trung Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng, yêu cầu, Công an xã khẩn trương rà soát, lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc đối với 100% trường hợp đủ điều kiện trước ngày 30/6; triển khai hiệu quả mô hình “3 quản”; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Đồng thời, kiên quyết xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm, không hợp tác trong công tác phòng, chống ma túy; tiếp tục đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, nhân rộng các mô hình hiệu quả và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.

"Toàn hệ thống chính trị phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao quyết tâm hành động, phấn đấu đưa Bảo Thắng trở thành địa bàn không ma túy trước ngày 30/10", Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng đã trao Giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào xây dựng “Xã Bảo Thắng không ma túy” năm 2026.

Bảo Thắng ra mắt mô hình hỗ trợ người sau cai nghiện: Mở lối hoàn lương, hướng tới “xã không ma túy”

Bảo Thắng ra mắt mô hình hỗ trợ người sau cai nghiện: Mở lối hoàn lương, hướng tới “xã không ma túy”

Ngày 13/4, UBND xã Bảo Thắng đã tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện, người điều trị Methadone trên địa bàn”. Đây được xem là bước đi cụ thể, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc làm sạch địa bàn không ma túy, đồng thời mở ra cơ hội tái hòa nhập bền vững cho những người từng lầm lỡ.

Công an xã Bảo Thắng: Quyết liệt đấu tranh, giữ vững địa bàn 'sạch' về ma túy

Công an xã Bảo Thắng: Quyết liệt đấu tranh, giữ vững địa bàn "sạch" về ma túy

Bằng việc chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa và kiên quyết tấn công tội phạm, Công an xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đang từng bước xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững địa bàn "sạch" về ma túy từ cơ sở.