Nông thôn Tây Bắc: Trang bị kỹ năng phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho trưởng bản, người có uy tín ở Lai Châu

+ aA -
Thanh Ngân

03/07/2026 12:00 GMT +7

Không chỉ được trang bị những kiến thức về nhận diện xu hướng các loại hình thiên tai, các trưởng bản, người có uy tín ở xã Bình Lư (Lai Châu) còn được chuyên gia chia sẻ, hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu trong tình huống khẩn cấp.

Nâng cao năng lực phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho trưởng bản, người có uy tín

Ngày 3/7, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lai Châu tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực, phát huy vai trò về phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai của đội ngũ trưởng bản, người có uy tín” tại Lai Châu.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn “Nâng cao năng lực, phát huy vai trò về phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai của đội ngũ trưởng bản, người có uy tín” tại Lai Châu. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đây là hành động cụ thể nhằm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ NN&PTNT với Bộ Dân tộc và Tôn giáo giai đoạn 2026 - 2030. Lớp tập huấn có sự đồng hành của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam. 40 học viên là trưởng bản, người có uy tín ở xã Bình Lư (Lai Châu) tham gia lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết: Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai. Những năm gần đây, thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, gia tăng cả về tần suất và cường độ, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản và đời sống người dân.

Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Thanh Ngân)

Năm 2024, thiên tai diễn ra đặc biệt cực đoan, vượt nhiều ngưỡng lịch sử, nhất là tại khu vực Bắc Bộ và miền núi phía Bắc. Đáng chú ý, bão số 3 (Yagi) xảy ra vào tháng 9/2024, đã làm 345 người chết và mất tích, gần 400.000 nhà bị hư hỏng, thiệt hại ước tính trên 81.800 tỷ đồng.

Sang năm 2025, thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường, cực đoan và khó lường, thiết lập nhiều kỷ lục mới, với 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Tổng thiệt hại lên đến gần 104.000 tỷ đồng, làm 484 người chết và mất tích.

Lai Châu là tỉnh miền núi, có địa hình dốc lớn, chia cắt mạnh, đây vốn là "rốn" của các loại hình thiên tai nguy hiểm như lũ quét, sạt lở đất, lũ ống và các đợt rét đậm, rét hại lịch sử. Do đó, việc chủ động ứng phó từ cơ sở là bài toán sống còn.

Các học viên nghe giới thiệu về chuyên đề phát huy vai trò của người có uy tín, trưởng bản trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Thanh Ngân)

“Trưởng bản, người có uy tín không chỉ là cầu nối giữa chính quyền với người dân, mà còn là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại cơ sở. Tiếng nói của họ có sức thuyết phục đặc biệt đối với cộng đồng” - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, nhấn mạnh.

Tại lớp tập huấn, những câu chuyện người thật, việc thật đã được chia sẻ trực tiếp, mang lại bài học quý báu cho các học viên ở Lai Châu. Khi thông tin từ cơ quan chức năng chưa kịp tiếp cận do chia cắt, mất sóng, thì tiếng nói của trưởng bản, người có uy tín chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà đồng bào tin tưởng, làm theo.

Các học viên thực hành kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu trong tình huống khẩn cấp tại lớp tập huấn. (Ảnh: Thanh Ngân)

Tham gia lớp tập huấn, các trưởng bản, người có uy tín của xã Bình Lư không chỉ được trang bị kiến thức nhận diện xu hướng các loại hình thiên tai vùng núi phía Bắc, mà còn được chia sẻ, hướng dẫn thực hành các kỹ năng: Tuyên truyền, vận động đồng bào chủ động sơ tán; sơ cấp cứu ban đầu trong tình huống khẩn cấp…

Lớp tập huấn không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà trở thành một diễn đàn để những người giữ bản chia sẻ cách làm hay, bài học thực tế. Việc nâng cao năng lực cho đội ngũ trưởng bản, người có uy tín được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét, giúp giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ bình yên cho các bản làng vùng cao trước thiên tai.

Mưa lớn gây sạt lở, Lai Châu đưa đề thi và học sinh đến điểm thi sớm để ứng phó thiên tai

Mưa lớn gây sạt lở, Lai Châu đưa đề thi và học sinh đến điểm thi sớm để ứng phó thiên tai

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây nguy cơ sạt lở đất, chia cắt giao thông tại nhiều địa phương, tỉnh Lai Châu đã chủ động triển khai nhiều phương án nhằm đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, thuận lợi cho gần 4.700 thí sinh.

Công ty Thủy điện Đồng Nai diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026

Công ty Thủy điện Đồng Nai diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026

Công ty Thủy điện Đồng Nai đã tổ chức diễn tập công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) và diễn tập xử lý tình huống tai nạn điện giật và ngộ độc thực phẩm năm 2026.

Ninh Bình khẩn trương ứng phó thiên tai, sẵn sàng sơ tán dân vùng sạt lở

Ninh Bình khẩn trương ứng phó thiên tai, sẵn sàng sơ tán dân vùng sạt lở

Trước diễn biến thời tiết phức tạp với dự báo mưa lớn kéo dài, kèm theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và lốc xoáy trên biển, UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành công văn yêu cầu các cấp, các ngành chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.