Nông thôn Tây Bắc: Trang bị kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn vùng hạ du thủy điện Lai Châu
27/05/2026 21:57 GMT +7
Không chỉ được trang bị kiến thức, kỹ năng cấp cứu người bị đuối nước, điện giật và cách xả lũ, người dân xã biên giới Lê Lợi (Lai Châu) còn được hướng dẫn cách dùng điện tiết kiệm, an toàn để phát triển kinh tế lòng hồ bền vững.
- Huế tính nâng cao trình tích nước hồ Tả Trạch, giảm áp lực ngập lụt vùng hạ du
- TP Huế đang tính nâng cao trình tích nước hồ Tả Trạch để “gánh lũ” cho hạ du sông Hương
- Mưa lũ tại Lâm Đồng mấy ngày qua, ước tính sơ bộ thiệt hại khoảng 88 tỷ đồng, yêu cầu xả lũ phải thông báo vùng hạ du
Thiết thực chương trình tuyên truyền "Đảm bảo an toàn vùng hạ du công trình Thủy điện Lai Châu"
Công ty Thủy điện Sơn La vừa phối hợp với UBND xã Lê Lợi tổ chức chương trình tuyên truyền “Đảm bảo an toàn vùng hạ du công trình Thủy điện Lai Châu và sử dụng điện an toàn, tiết kiệm” năm 2026. Sự kiện thu hút đông đảo người dân trên địa bàn xã tham gia.

Tại buổi tuyên truyền, các đoàn viên thanh niên của Công ty Thủy điện Sơn La đã mang đến những kiến thức rất sát sườn với cuộc sống sông nước của người dân. Không còn là những văn bản khô khan, bà con được phổ biến trực quan về các tín hiệu cảnh báo xả lũ, tác dụng của hệ thống loa cảnh báo hạ du khi nhà máy vận hành phát điện hoặc xả lũ.
Đoàn Thanh niên Công ty Thủy điện Sơn La cũng đã nhấn mạnh các hành vi bị cấm tại khu vực bán ngập và vùng hạ du công trình Nhà máy Thủy điện Lai Châu, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Bên cạnh phần lý thuyết, các tuyên truyền viên đã trực tiếp hướng dẫn và cùng bà con thực hành kỹ năng cấp cứu người bị nạn khi bị điện giật, đuối nước bằng phương pháp hồi sinh tổng hợp. Đây là những kỹ năng sống còn đối với người dân vùng sông nước.
Một nội dung trọng tâm khác được người dân xã Lê Lợi hào hứng đón nhận là hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Gạt bỏ những thói quen lãng phí cũ, buổi tuyên truyền giúp mỗi cá nhân, hộ gia đình từng bước hình thành thói quen tiết kiệm điện, lan tỏa văn hóa “An toàn - Tiết kiệm - Hiệu quả” trong cộng đồng.

Bằng hình thức tuyên truyền đổi mới, sáng tạo và khoa học, buổi làm việc đã giúp người dân xã Lê Lợi hiểu rõ hơn các quy định pháp luật tại vùng hạ du. Từ đó, bà con không chỉ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, mà còn tự tin hơn trong việc khai thác tốt tiềm năng phát triển kinh tế vùng lòng hồ thủy điện, hướng tới nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và chung tay xây dựng nông thôn mới.
Nhân dịp này, nhằm tiếp sức và bảo vệ bà con khi mưu sinh trên sông nước, Công ty Thủy điện Sơn La đã trao tặng 100 chiếc áo phao cho các hộ gia đình thường xuyên đánh bắt thủy sản, làm việc trong vùng hạ du lòng hồ thủy điện Lai Châu.
Tags:
Sáp nhập thôn, tổ dân phố 2026 mới nhất, dân 2 bản xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu "ngộ ra" với tên gọi mới- thôn Thái Bình
Sáp nhập thôn, tổ dân phố 2026 mới nhất, ghi nhận ý kiến từ bí thư chi bộ các bản của xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu (địa phận huyện Tam Đường cũ), người dân cơ bản đồng thuận, tỏ ra rất phấn khởi với tên gọi mới của bản làng theo phương án mà xã xây dựng, trong đó có thôn Thái Bình.
Nông thôn Tây Bắc: Làm miến dong tráng kết hợp kinh doanh bột dong, một hợp tác xã ở Lai Châu thu hơn 17 tỷ đồng/năm
Nhận thấy nguồn nguyên liệu dồi dào, anh Đỗ Tuấn Tâm (bản Tòng Pẳn, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu) quyết định bỏ nghề buôn bột dong, quay sang đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất miến dong. Anh Tâm đã thành công khi sản phẩm bột, miến dong sản xuất đến đâu bán hết đến đó, doanh thu mỗi năm lên đến hơn 17 tỷ đồng.
Nông thôn Tây Bắc: Lai Châu ưu tiên bố trí vốn cho các dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, biên giới
Đầu tư công giai đoạn 2026-2030 của tỉnh Lai Châu sẽ dịch chuyển mạnh mẽ từ tư duy "phân bổ vốn" sang "đầu tư theo hiệu quả", trong đó đặc biệt ưu tiên các dự án dân sinh, ổn định đời sống đồng bào vùng thiên tai và chăm lo cho cán bộ, công chức tại các xã biên giới.








