Nông thôn Tây Bắc: Tháng 3 về Khâu Vai của Tuyên Quang nơi miền đá nở hoa
18/03/2026 11:01 GMT +7
Nhằm quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người địa phương, UBND xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức Lễ hội hoa mộc miên gắn với hoa ban lần thứ nhất năm 2026. Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn du lịch mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Ngẩn ngơ sắc trắng hoa ban tô điểm phố phường ở Lai Châu
- Tháng 4 này, đừng lỡ hẹn Hà Giang với mùa hoa mộc miên rực nở như thế

Theo kế hoạch, lễ hội sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (từ 21–22/3/2026) tại khu vực Mê cung đá thôn Khâu Vai, xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang.
Với chủ đề “Khâu Vai, nơi miền đá nở hoa”, lễ hội không chỉ chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 mà còn hướng tới bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.




Lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô cấp xã, với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.
Ngay trong buổi sáng ngày 21/3 sẽ diễn ra đồng thời các hội thi như thiết kế điểm check-in tại khu vực Mê cung đá, thi trang trí thuyền trên lòng hồ thủy điện Nho Quế 3 và hội thi ẩm thực truyền thống tại trung tâm chợ thôn Khâu Vai.
Buổi tối cùng ngày sẽ diễn ra chương trình khai mạc kết hợp biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Khâu Vai nơi miền đá nở hoa”.
Ra mắt Đội nghệ thuật quần chúng “ Hoa Ban trắng”; công bố Quyết định thành lập Câu lạc bộ “Chim Hoa Mi hót” xã Khâu Vai, hứa hẹn mang đến không gian văn hóa đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc.
Điểm nhấn của lễ hội còn nằm ở chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho du khách như: Tham quan, chụp ảnh hoa mộc miên dọc tuyến đường xuống lòng hồ thủy điện Nho Quế 2, 3; trải nghiệm đi thuyền, trồng cây tạo cảnh quan và hóa thân vào trang phục truyền thống của các dân tộc để tham gia các trò chơi dân gian.

Bên cạnh đó, trong ngày 22/3, nhiều hoạt động thể thao và văn hóa cộng đồng sẽ được tổ chức như giải chạy bán marathon trên cung đường Mê cung đá, đồng diễn nghệ thuật dân gian, thi đấu các môn thể thao truyền thống như kéo co, đẩy gậy, tung còn, bịt mắt bắt vịt, ung ngô vào quẩy tấu, tung còn… tạo không khí sôi nổi, gắn kết cộng đồng.
Đặc biệt là khu gian hàng ẩm thực với khoảng 6 gian hàng phục vụ các món ăn đặc trưng như thắng cố, mẻn mén, ngô nướng, bánh ngô, rượu ngô… góp phần quảng bá sản vật địa phương đến với du khách.



Thông qua các hoạt động của Lễ hội để quảng bá, giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống, phong tục tập quán của đồng bào và phong cảnh thiên nhiên của địa phương đến với du khách trong và ngoài nước.
Đồng thời, xây dựng phát triển thương hiệu riêng của xã, góp phần tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với Khâu Vai nói riêng và vùng Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung.
Bảo tồn và phát huy truyền thống tốt đẹp, các giá trị văn hoá đặc sắc, làm phong phú thêm các hoạt động trong đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với nhân dân và du khách.


