Nông thôn Tây Bắc: Sơn La giữ bình yên từ thôn bản, vững vàng cho ngày hội bầu cử
03/02/2026 19:17 GMT +7
Hướng tới bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Công an Sơn La chủ động giữ an ninh trật tự từ cơ sở, bảo đảm bầu cử an toàn, dân chủ.
- Xã Gia Phù, tỉnh Sơn La, dân trồng giống ớt gì mà mới ra quả bói trông đã thích mắt lắm rồi, bán ra nước ngoài?
- Những khẩu súng được giao nộp, bình yên ở lại với bản làng xã Mường Chanh, tỉnh Sơn La
- Nhà vườn Sơn La tỉ mỉ chăm chút hoa tết, cây cảnh
Bám địa bàn, phòng ngừa từ sớm các yếu tố phức tạp
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026–2031, Công an tỉnh Sơn La đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó, việc chủ động bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đối với thành công của cuộc bầu cử.
Tại xã Chiềng La, lực lượng Công an xã (Sơn La) đã tăng cường bám sát địa bàn, thường xuyên xuống cơ sở để nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn từ sớm, từ xa các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Song song với đó là việc lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”.
Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm công dân của Nhân dân từng bước được nâng cao. Chị Lò Thị Sáng, người dân bản Huổi Lọng, xã Chiềng La, tỉnh Sơn La chia sẻ: Qua các buổi tuyên truyền, bà con chúng tôi hiểu rõ hơn về pháp luật. Mong cuộc bầu cử tới diễn ra an toàn để bà con yên tâm đi bầu và lựa chọn được người đại diện cho ý kiến của mình.

Chuẩn bị toàn diện, bảo đảm an toàn tuyệt đối ngày bầu cử
Xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Công an xã Chiềng La (Sơn La) đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp ngay từ giai đoạn chuẩn bị.
Thiếu tá Lò Văn Nam, Phó Trưởng Công an xã Chiềng La, tỉnh Sơn La cho biết: Đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cán bộ, chiến sĩ. Trong thời gian diễn ra bầu cử, Công an xã duy trì 100% quân số trực ban, trực chiến, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, lực lượng Công an xã tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự; tăng cường quản lý cư trú; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng bầu cử để gây rối trật tự công cộng, phát tán thông tin sai sự thật, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.
Đến nay, xã Chiềng La, tỉnh Sơn La đã thành lập 13 Tổ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại 5 đơn vị bầu cử. Công an xã đã khảo sát cụ thể từng khu vực bỏ phiếu, xây dựng phương án bố trí lực lượng phù hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hòm phiếu, tài liệu bầu cử. Các phương án về phòng cháy, chữa cháy, trật tự an toàn giao thông, y tế cũng được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.

Bà Nguyễn Thúy Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chiềng La đánh giá: Công an xã đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử; chủ động nắm tình hình từ sớm, từ cơ sở, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chuẩn bị chủ động, toàn diện, lực lượng Công an cấp xã đang góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương hướng tới một cuộc bầu cử an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, tạo niềm tin và khí thế phấn khởi trong ngày hội lớn của toàn dân.
Tags:
Đây là cách nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Sơn La
Sơn La triển khai sản xuất theo chuỗi giá trị, giúp đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi tư duy, ứng dụng kỹ thuật mới, từng bước nâng cao thu nhập.
Nông thôn Tây Bắc: Sơn La rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại
Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến địa bàn Tây Bắc, trong đó có tỉnh Sơn La, khiến nền nhiệt giảm sâu. Nhiều khu vực rét đậm, vùng núi cao xuất hiện rét hại, tác động đến đời sống và sản xuất của người dân.
Nông thôn Tây Bắc: Khi nông dân là trung tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Sơn La
Nông dân Sơn La khẳng định vai trò chủ thể thông qua thi đua sản xuất, tham gia chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới.
Phiên chợ Xuân đầu tiên tại xã vùng cao Sơn La này có gì đặc sắc mà bà con du khách nô nức tìm về?
Có la liệt đặc sản địa phương như thịt gác bếp, gạo Mắc đươi, sản phẩm thủ công từ gỗ bách xanh... và nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc, phiên chợ Xuân đầu tiên tại xã Chiềng Hặc (tỉnh Sơn La) đã thu hút đông đảo bà con, du khách trong vùng đến tham gia, trải nghiệm.







