Nông thôn Tây Bắc: Người dân Thanh Nưa chăm sóc cây cảnh sau Tết, nghề “hái ra tiền”

+ aA -
Vinh Duy

07/03/2026 17:00 GMT +7

Tết Nguyên đán đã khép lại, các nhà vườn trồng đào, quất cảnh tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên nhanh chóng quay trở lại với công việc chuẩn bị cho vụ mới. Người dân dọn vườn, cắt tỉa cành, cải tạo đất và chăm sóc cây để chuẩn bị cho thị trường Tết năm sau.

Tại nhiều khu vườn ở các thôn Việt Thanh, An Bình, Hưng Thịnh hay Thanh Đông, công việc phục hồi và chăm sóc cây cảnh được tiến hành ngay sau khi những chậu đào, quất được đưa trở lại vườn. Với người trồng cây cảnh, khoảng thời gian sau Tết được xem là giai đoạn quan trọng, quyết định sự sinh trưởng của cây trong cả năm.

Anh Lò Thanh Tuấn, công chức Phòng Kinh tế xã Thanh Nưa cho biết: Trước đây, diện tích trồng hoa và cây cảnh của huyện Điện Biên (cũ) tập trung chủ yếu tại các xã Thanh Luông và Thanh Hưng. Sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Thanh Nưa được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Hua Thanh, Thanh Nưa, Thanh Luông, Thanh Hưng và Thanh Chăn. Vì vậy, hiện nay phần lớn diện tích trồng hoa, cây cảnh phục vụ thị trường Tết tập trung trên địa bàn xã Thanh Nưa.

Nông dân xã Thanh Nưa, Điên Biên tất bật chăm sóc cây cảnh sau tết. Ảnh Phạm Quang.

Để chuẩn bị cho vụ mới, nhiều nhà vườn đã chủ động vệ sinh, cải tạo đất và sắp xếp lại khu vực trồng cây. Một số hộ còn chuẩn bị đất màu, rơm và các loại vật liệu giữ ẩm từ trước Tết nhằm thuận lợi cho việc trồng và chăm sóc cây cảnh ngay sau khi kết thúc mùa bán hàng.

Sau khi các gia đình, cơ quan và đơn vị kết thúc việc thuê đào dịp Tết, ông Bùi Đình Tình, thôn Việt Thanh (xã Thanh Nưa) bắt đầu thu hồi những gốc đào đã cho thuê để đưa về vườn chăm sóc. Để thuận tiện cho việc vận chuyển, năm nay ông chuyển khu vườn đào ra vị trí gần mặt đường. Vườn đào của gia đình rộng khoảng 1.000m² với khoảng 300 gốc, phần lớn là những cây đã được tạo dáng và chăm sóc trong nhiều năm.

Theo ông Tình, ngay cả những cây nhỏ trong vườn cũng có tuổi đời từ 4 đến 5 năm. Trước đây, khi mới trồng, gia đình thường giữ cây lại chăm sóc thêm vài năm để cây phát triển ổn định, tạo dáng đẹp rồi mới đưa ra thị trường phục vụ người chơi Tết.

Chia sẻ về việc chăm sóc cây sau Tết, ông Tình cho biết: “Gia đình tôi cho cả người dân và các cơ quan, đơn vị thuê đào chơi Tết. Cơ quan, đơn vị thường thuê từ ngày 15 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết. Với các hộ gia đình, nhiều nhà chơi lâu hơn, có khi đến rằm tháng Giêng mới trả cây. Năm nay đến ngày 17, 18 tháng Giêng là đã thu hồi gần hết cây về để chăm sóc.

Nhiều nhà vườn ngoài trồng, chăm sóc cây cảnh của gia đình còn nhận chăm sóc thuê cho nhiều hộ dân trên địa bàn. Ảnh Phạm Quang.

Sau khi đưa cây về vườn, việc đầu tiên là làm đất và hạ cây xuống trồng lại cho chắc gốc, sau đó tưới nước, bón dưỡng và sử dụng thuốc kích rễ để cây nhanh phục hồi. Chăm sóc tốt từ đầu năm thì cuối năm cây mới có dáng đẹp và nhiều nụ”.

Cũng tại thôn Việt Thanh, gia đình ông Nguyễn Văn Lũy đang tập trung chăm sóc vườn cây cảnh để chuẩn bị cho vụ Tết năm sau. Diện tích vườn của gia đình chủ yếu trồng đào cảnh, còn số lượng quất cảnh không nhiều.

Gắn bó nhiều năm với nghề trồng đào, quất phục vụ thị trường Tết, sau mỗi mùa xuân, gia đình ông Lũy lại bắt tay ngay vào công việc chăm sóc cây. Những ngày này, tại khu vườn của gia đình, ông cùng các thành viên tiến hành cắt tỉa cành, tạo thế, cải tạo đất và chăm sóc từng gốc đào, cây quất.

Theo ông Lũy, để có được một cây đào hoặc cây quất đẹp phục vụ thị trường Tết, người trồng phải dành nhiều thời gian chăm sóc trong suốt cả năm. Từ việc cắt tỉa, tạo dáng, điều chỉnh tán cây đến khâu chăm bón đều phải thực hiện đúng thời điểm.

“Để có một cây đẹp bán hoặc cho thuê dịp Tết, người trồng phải theo dõi quá trình phát triển của cây suốt cả năm. Từng giai đoạn đều có kỹ thuật riêng. Nếu chăm sóc không đúng thời điểm thì cây có thể ra hoa sớm hoặc muộn, ảnh hưởng đến giá trị của cây”, ông Lũy cho biết.

Hiện vườn của gia đình ông có khoảng 200 gốc đào cổ thụ. Trong mỗi dịp Tết, gia đình vừa bán vừa cho thuê cây, tuy nhiên phần lớn là cho thuê. Năm nay đến tận ngày 17 tháng Giêng, gia đình ông mới thu hồi hết số cây cho thuê để đưa về vườn chăm sóc, cải tạo đất và phục hồi cây cho mùa vụ tiếp theo.

Theo thống kê của địa phương, hiện trên địa bàn xã Thanh Nưa có khoảng 143.000m² trồng hoa, đào và quất cảnh. Trong đó, khu vực Thanh Hưng (cũ) có khoảng 65.500m², tập trung tại các thôn An Bình, Việt Thanh, Hưng Thịnh, Mỹ Hưng, Bản Bó và Hồng Thái. Khu vực Thanh Luông (cũ) có khoảng 77.500m² trồng cây cảnh, chủ yếu ở thôn Thanh Đông với khoảng 50.000m² quất cảnh phục vụ thị trường Tết.

Nghề chăm sóc cây cảnh đã đem lại nguồn thu nhập khá cho nhiều hộ dân trên địa bàn xã Thanh Nưa.Ảnh Phạm Quang

Ngay sau Tết, tại các vườn cây cảnh, hầu hết người dân đều khẩn trương cắt tỉa cành, cải tạo đất và chăm sóc cây để chuẩn bị cho vụ mới. Ngoài việc trồng và cho thuê cây dịp Tết, nhiều nhà vườn ở xã Thanh Nưa còn nhận chăm sóc thuê các loại quất, mai, đào cho các hộ dân trên địa bàn phường Điện Biên Phủ, Mường Thanh và các xã lân cận.

Giá chăm sóc thuê trung bình từ 400 nghìn đến 1,5 triệu đồng mỗi cây/năm, tùy theo kích cỡ và tình trạng của cây. Công việc này mang lại thêm nguồn thu cho các nhà vườn trong suốt cả năm.

Ông Lũy cho biết, ngoài số cây của gia đình, ông còn nhận chăm sóc nhiều cây cảnh của các hộ dân khác. Sau mỗi dịp Tết, khi các gia đình không có điều kiện tiếp tục chăm sóc, họ liên hệ để nhà vườn đến vận chuyển cây về chăm sóc.

“Họ thuê thì mình chăm sóc. Sau Tết họ gọi điện, mình đến từng gia đình vận chuyển cây về vườn. Đến gần Tết năm sau thì lại chở cây đến cho họ”, ông Lũy chia sẻ.

Từ việc trồng, bán, cho thuê đến nhận chăm sóc cây cảnh, nghề trồng đào, quất tại xã Thanh Nưa đang tạo nguồn thu ổn định cho nhiều hộ dân. Công việc bắt đầu ngay sau khi mùa Tết kết thúc và kéo dài suốt cả năm, đòi hỏi sự kiên trì, kinh nghiệm và chăm sóc thường xuyên.

Nhờ duy trì diện tích trồng cây cảnh lớn và áp dụng kỹ thuật chăm sóc phù hợp, nhiều nhà vườn tại Thanh Nưa đã xây dựng được nguồn cây ổn định, phục vụ thị trường Tết trong và ngoài địa phương. Với người trồng cây nơi đây, mùa xuân kết thúc cũng là lúc một chu kỳ sản xuất mới bắt đầu.

4 điểm mấu chốt để chăm sóc cây cảnh nở hoa như 'nổ bỏng', hương thơm tứ phía

4 điểm mấu chốt để chăm sóc cây cảnh nở hoa như "nổ bỏng", hương thơm tứ phía

Để trồng cây cảnh hoa nhài vào mùa xuân cần làm đúng 4 điểm mấu chốt này thì chồi mới sẽ ra nhiều, nở hoa trắng xóa.

6 mẹo chăm sóc cây cảnh đỗ quyên để Tết Nguyên đán nở hoa rực rỡ

6 mẹo chăm sóc cây cảnh đỗ quyên để Tết Nguyên đán nở hoa rực rỡ

Cây cảnh đỗ quyên được mua nhiều vào thời gian trước Tết Nguyên đán. Chăm sóc thế nào để hoa nở xum xuê, rực rỡ đón năm mới may mắn, tài lộc.

Điểm mấu chốt khi chăm sóc cây cảnh hoa trà tại nhà, thực hiện đúng cây cảnh nở hoa rực rỡ

Điểm mấu chốt khi chăm sóc cây cảnh hoa trà tại nhà, thực hiện đúng cây cảnh nở hoa rực rỡ

Có rất nhiều người trồng hoa, cây cảnh với mục đích không chỉ đẹp về màu sắc mà còn là lựa chọn trang trí nhà cửa cũng như những công dụng, ý nghĩa mà cây cảnh mang lại. Và tất nhiên, trong số đó, nhắc đến trồng hoa tại nhà đẹp không thể không nhắc tới cây cảnh hoa trà.