Nông thôn Tây Bắc: Người dân Nghĩa Đô "hái quả ngọt" từ mô hình dưa leo liên kết

Thu Dịu - Mùa Xuân

20/07/2025 16:34 GMT +7

Sau một thời gian dày công vun trồng, chăm sóc, những cánh đồng dưa chuột xanh mướt ở xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai đã bước vào vụ thu hoạch. Đặc biệt, đây là vụ dưa được triển khai theo mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hứa hẹn một mùa vụ bội thu, mang lại thu nhập ổn định cho bà con nông dân.

Cánh đồng dưa xanh bạt ngàn của người dân xã Nghĩa Đô đang vào vụ thu hoạch. Ảnh: Thu Dịu.

Tận dụng đất "khó" trồng dưa chuột

Đây là vụ thứ hai gia đình chị Ma Thị Đẹp ở bản Mường Kem, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (cũ), nay là xã Nghĩa Đô mới, tỉnh Lào Cai tham gia trồng gần 1ha dưa chuột theo mô hình liên kết. Với kinh nghiệm tích lũy từ vụ trước, hầu hết diện tích dưa của gia đình chị Đẹp đều sinh trưởng và phát triển rất tốt.

Chị Đẹp, bản Mường Kem, xã Nghĩa Đô chia sẻ: "Thu nhập từ cây dưa cao hơn hẳn so với trồng lúa. Dưa lại là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, ít dịch bệnh và được Công ty thu mua với giá ổn định".

Nông dân xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai phấn khởi khi thực hiện mô hình liên kết. Ảnh: Thu Dịu.

Cũng tại bản Mường Kem, gia đình anh Hoàng Văn Điệp trồng 2,5 sào dưa. Anh Điệp phấn khởi: Tuy mới bắt đầu vào vụ thu hoạch lứa dưa đầu tiên nhưng năng suất đã cao hơn hẳn so với vụ trước. Trung bình mỗi ngày gia đình tôi thu được khoảng 2 tạ dưa, với giá bán hiện tại là 3.500 đồng/kg, gia đình tôi có thể thu về 600 – 700 nghìn đồng/ngày.

Gia đình anh Điệp là một trong những hộ dân tiên phong mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất ruộng sang trồng dưa theo mô hình liên kết. Chỉ với 2,5 sào dưa trồng vụ đầu tiên, sản lượng đã đạt 5 tấn, mang lại thu nhập vài chục triệu đồng.

Hiện nay, Công ty đang tiến hành thu mua với giá 3,5 ngàn đồng/kg (giá thu mua theo ngày), sau 2 ngày thu hoạch, công ty đã thu mua được trên 3 tấn dưa. Ảnh: Thu Dịu.

Mô hình trồng dưa liên kết tại Nghĩa Đô có 48 hộ dân tham gia trồng, với tổng diện tích 5,2ha tại các thôn Mường Kem, Nà Luông, Bản Hón, Bản Hốc.

Thực hiện mô hình liên kết các hộ dân được Công ty TNHH Dưa leo quê vùng miền tỉnh Bắc Ninh cung ứng giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.

Đồng thời, Công ty cam kết thu mua sản phẩm với mức giá linh hoạt từ 2.000 – 15.000 đồng/kg và đặc biệt là thu mua dưa ngay tại ruộng khi bà con thu hoạch.

Liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho bà con

Bà Nhữ Thị Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai, cho biết: Ưu điểm của mô hình trồng dưa liên kết này, bà con có thể tận dụng những diện tích không thể cấy lúa, những diện tích không chủ động nguồn nước hoặc thường xuyên bị ngập úng cục bộ để trồng dưa chuột.

Việc lên luống cao không chỉ giúp tận dụng được những quỹ đất trũng mà vẫn đảm bảo đủ nước tưới tiêu, giúp cây dưa chuột phát triển, sinh trưởng tốt.

Đơn vị ký cam kết thu mua sản phẩm dưa chuột cho bà con nông dân xã Nghĩa Đô. Ảnh: Thu Dịu.

Dưa chuột là cây dễ trồng, dễ chăm sóc, có thời gian sinh trưởng ngắn. Chỉ sau hơn một tháng trồng, dưa đã bắt đầu cho thu hoạch.

Việc thu hoạch được thực hiện thành nhiều lứa khác nhau, rải vụ, kéo dài khoảng 30 đến 45 ngày. Theo ước tính, 1 sào dưa có thể thu hoạch khoảng 50kg/ngày.

Với thành công bước đầu từ mô hình trồng dưa liên kết, cấp ủy và chính quyền xã Nghĩa Đô đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân mở rộng thêm diện tích trồng dưa.

Cùng với đó, xã sẽ tiếp tục củng cố mối liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, nhằm đảm bảo đầu ra ổn định và nâng cao thu nhập bền vững cho người dân.

Mô hình này không chỉ giúp bà con thoát nghèo mà còn mở ra hướng đi mới cho nền nông nghiệp địa phương, biến những diện tích đất khó khăn thành nguồn lợi kinh tế tiềm năng.

Xã Nghĩa Đô mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 xã Nghĩa Đô, Tân Tiến, Vĩnh Yên (thuộc huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cũ). Sau sáp nhập, xã Nghĩa Đô mới có tổng diện tích tự nhiên là 159,42km2; quy mô dân số 13.906 người; trụ sở đặt tại xã Nghĩa Đô cũ.