Nông thôn Tây Bắc: Người dân Mường Cơi tự nguyện giao nộp rùa núi vàng quý hiếm cho kiểm lâm

+ aA -
Phạm Hoài

07/05/2026 21:55 GMT +7

Hạt Kiểm lâm khu vực XV - Ban Quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa vừa tiếp nhận một cá thể rùa núi vàng quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp tại bản Chiếu, xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La.

Cá thể được xác định là rùa núi vàng (tên khoa học Indotestudo elongata), loài động vật hoang dã quý hiếm sinh sống chủ yếu ở các khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á. Đây là loài thuộc Nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm theo quy định của Chính phủ, cần được bảo vệ nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn nguy cơ săn bắt, buôn bán và nuôi nhốt trái phép.

Theo thông tin từ Hạt Kiểm lâm khu vực XV, cá thể rùa được chị Hoàng Thị Hiến, trú tại bản Chiếu, xã Mường Cơi (trước đây là xã Mường Thải) phát hiện khi đang làm ruộng. Ngay sau đó, chị đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để bàn giao cá thể rùa cho đơn vị kiểm lâm chăm sóc và bảo vệ.

Hành động tự nguyện giao nộp động vật hoang dã của người dân địa phương được đánh giá là việc làm ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức ngày càng nâng cao của cộng đồng trong công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ các loài động vật quý hiếm.

Hạt Kiểm lâm khu vực XV - Ban Quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa tiếp nhận cá thể rùa núi vàng quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp. Ảnh: Thông tin xã Mường Cơi.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng kiểm lâm đã tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá thể rùa, lập hồ sơ quản lý và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định. Đồng thời, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi, chăm sóc nhằm đảm bảo cá thể đủ điều kiện để tái thả về môi trường tự nhiên phù hợp trong thời gian tới.

Việc tiếp nhận và bảo vệ thành công cá thể rùa núi vàng không chỉ góp phần giữ gìn đa dạng sinh học tại Khu rừng đặc dụng Tà Xùa mà còn lan tỏa thông điệp tích cực về bảo vệ động vật hoang dã tới cộng đồng. Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân trong việc không săn bắt, mua bán, vận chuyển hay nuôi nhốt trái phép các loài động vật rừng.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng về bảo vệ rừng và động vật hoang dã tại khu vực Tà Xùa đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều người dân khi phát hiện động vật rừng quý hiếm đã chủ động thông báo và phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý đúng quy định.

Trong thời gian tới, Hạt Kiểm lâm khu vực XV - Ban Quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và người dân đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn động vật hoang dã. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và nguồn tài nguyên quý giá của địa phương.

Đi hái rau, bà nông dân Đà Nẵng tình cờ bắt được một con động vật hoang dã liền đem nộp công an

Đi hái rau, bà nông dân Đà Nẵng tình cờ bắt được một con động vật hoang dã liền đem nộp công an

Trong lúc đi hái rau gần cánh đồng, bà T.T.N (TP Đà Nẵng) tình cờ bắt được một con rùa núi vàng nặng 2,2kg. Đoán đây là con động vật hoang dã quý hiếm, bà Ngọc đã chủ động liên lạc, kết nối, giao nộp cho công an phường, sau đó lực lượng này bàn giao lực lượng Kiểm lâm thả về tự nhiên theo quy định.

Đi làm rẫy đụng trúng con rùa núi vàng là động vật nguy cấp tuyệt chủng, hai nông dân Lâm Đồng đem về nộp công an

Đi làm rẫy đụng trúng con rùa núi vàng là động vật nguy cấp tuyệt chủng, hai nông dân Lâm Đồng đem về nộp công an

Ngày 12/1, thông tin từ Công an xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng (địa bàn huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận trước đây) cho biết, hai nông dân địa phương đi làm rẫy tình cờ bắt gặp 2 con rùa núi vàng là động vật nguy cấp, động vật rừng quý hiếm, người này đã bắt đem về giao nộp 2 con rùa cho công an.

Ngành chức năng Phú Yên tiếp nhận các động vật hoang dã quý hiếm, tái thả về tự nhiên

Ngành chức năng Phú Yên tiếp nhận các động vật hoang dã quý hiếm, tái thả về tự nhiên

Thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên và các cơ quan chức năng đã tiếp nhận nhiều động vật hoang dã, trong đó có những loài nguy cấp, quý hiếm, nhóm IIB.