Nông thôn Tây Bắc: Nâng cao kỹ năng trồng cây dược liệu bản địa cho hội viên nông dân Bát Xát
03/06/2026 19:57 GMT +7
Hội Nông dân tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Hội Nông dân xã Bát Xát cùng các đơn vị liên quan tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật lâm sinh, nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cây nông dược bản địa dưới tán rừng gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý rừng bền vững.
- Xã Bát Xát (trước đây là địa phận huyện Bát Xát), tỉnh Lào Cai, nông dân đang phấn chấn làm một vụ mùa quan trọng này
- Bí thư Đảng uỷ xã Bát Xát giữ chức Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai
- Lào Cai: Thử nghiệm giống lúa thuần nhiệt đới 15, cho năng suất gần 8 tấn/ha, nông dân Bát Xát thêm kỳ vọng mới

Tham gia lớp tập huấn có đại diện Hội Nông dân tỉnh Lào Cai, Hội Nông dân xã Bát Xát, Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát, Ban Quản lý rừng phòng hộ khu vực Bát Xát, Phòng Kinh tế xã Bát Xát, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, nhóm chuyên gia tư vấn, cán bộ Ban Quản lý dự án “Nâng cao năng lực cho cộng đồng phụ nữ người Dao Đỏ” cùng các ban, ngành, đoàn thể và hơn 70 người dân thôn Tả Ngảo.
Trong 4 ngày tập huấn, các học viên được trang bị nhiều kiến thức và kỹ năng quan trọng liên quan đến quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng.
Nội dung chương trình tập trung vào các biện pháp kỹ thuật lâm sinh trong quản lý tài nguyên rừng có sự tham gia của cộng đồng; kỹ thuật nhân giống một số loài cây thuốc nhằm phát triển nguồn dược liệu bền vững; xây dựng và vận hành vườn ươm giống theo mô hình cộng đồng.
Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cây nông dược bản địa dưới tán rừng.
Đây là những kiến thức thiết thực giúp người dân khai thác hiệu quả tiềm năng cây dược liệu, đồng thời bảo đảm duy trì hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học tại địa phương.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, hội viên nông dân và người dân trong công tác bảo vệ, phát triển rừng cũng như sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Thông qua hoạt động này còn góp phần thúc đẩy phát triển các mô hình sinh kế bền vững dựa vào rừng, tạo thêm cơ hội tăng thu nhập cho người dân địa phương.
Đặc biệt, chương trình hướng tới hỗ trợ cộng đồng phụ nữ người Dao Đỏ tại thôn Tả Ngảo phát huy lợi thế về nguồn cây dược liệu bản địa, từng bước hình thành các mô hình sản xuất gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế hộ gia đình.
Chị Lò Thị Hoa, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai chia sẻ: “Tham gia lớp tập huấn, bà con được các chuyên gia hướng dẫn nhận diện nhiều loại cây dược liệu, thảo dược quý cần được bảo tồn và phát triển.
Chúng tôi cũng được trang bị kiến thức về kỹ thuật nhân giống, chăm sóc các loại cây thuốc bản địa, góp phần lưu giữ nguồn gen quý của địa phương.
Đặc biệt, lớp tập huấn còn định hướng thành lập các tổ, nhóm thuốc cổ truyền trong cộng đồng để cùng nhau bảo tồn, trao đổi kinh nghiệm và phát huy giá trị của các bài thuốc dân gian, tránh nguy cơ mai một theo thời gian.”

Lớp tập huấn, người dân được tiếp cận các phương pháp sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu và thổ nhưỡng địa phương.
Qua đó, góp phần bảo tồn nguồn gen các loài cây dược liệu quý, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn xã Bát Xát.



